Bà con xã Xuân Đài nồng nhiệt chào đón Chủ tịch nước về thăm.

Bà con xã Xuân Đài nồng nhiệt chào đón Chủ tịch nước về thăm.

Nhân Tháng cao điểm Vì người nghèo (17/10-18/11), ngày 16/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về thăm và kiểm tra công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội tại xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

 

Cùng đi có các đồng chí: Vũ Trọng Kim - Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đào Việt Trung - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Nguyễn Doãn Khánh - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Dân Mạc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Minh Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, thường trực HĐND-UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng huyện Tân Sơn và xã Xuân Đài.

Xuân Đài là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Tân Sơn (thuộc 62 huyện nghèo của cả nước). Địa bàn khá rộng, dân cư phân bố không đồng đều, đời sống còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất nghèo nàn. Hiện xã có hơn 5.700 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc: Mường, Kinh, Dao sinh sống.

Về thăm xã Xuân Đài, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ân cần thăm hỏi bà con nhân dân trong xã. Chủ tịch nước vui mừng khi biết rằng: Tuy là một xã đặc biệt khó khăn nhưng công tác giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn luôn được cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị, đoàn thể đặc biệt quan tâm. Vì thế, từ năm 2000 đến nay, nhân dân trong xã đã xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” được 80 triệu đồng; đặc biệt với tỉnh thần đoàn kết, thương yêu đùm bọc, bà con đã giúp đỡ nhau ngày công và vật liệu xây dựng trị giá trên 3 tỷ đồng và đã xây được 201 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Không chỉ có vậy, các chính sách an sinh xã hội cũng đã được cấp ủy, chính quyền thực hiện kịp thời và hiệu quả nên đời sống của bà con các dân tộc ở Xuân Đài ngày càng được nâng cao. Hàng năm, có  85% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa và 100% khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa. Có 70% số hộ có nhà xây và nhà gỗ vững chắc. Hết năm 2010, toàn xã đã có 32 hộ thoát nghèo; giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn khoảng 20% (tiêu chí cũ) vào năm 2010.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong xã, trong huyện. Chính sự nỗ lực cố gắng đó đã tạo được những chuyển biến tích cực trong xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Chủ tịch nước khẳng định: Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm và đã có nhiều chính sách nhằm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa. Vấn đề đặt ra cho cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị đoàn thể là phải tích cực, chủ động hơn nữa để tìm ra hướng đi phù hợp trong phát triển sản xuất, giúp bà con nhanh chóng thoát nghèo...

Chủ tịch nước căn dặn, Xuân Đài là xã đặc biệt khó khăn của huyện Tân Sơn, Đảng bộ, chính quyền xã cần quan tâm sâu sát để có hình thức trợ giúp bà con hiệu quả. Những tấm gương điển hình cùng những kinh nghiệm hay cần được phổ biến, tuyên truyền vận động để nhân rộng; những hộ nghèo thiếu vốn làm ăn cần được tiếp cận nguồn kinh phí; những hộ chưa có kinh nghiệm sản xuất cần được hướng dẫn, cung cấp thông tin. Ngoài ra, liên kết giữa nhà nông với nhà khoa học, nhà doanh nghiệp trong việc chung tay hưởng ứng cuộc vận động "Vì người nghèo" cần được thúc đẩy chặt chẽ hơn. Chủ tịch nước lưu ý, trong mười năm tới, tốc độ công nghiệp hóa, mức sống và hạ tầng ở các đô thị sẽ tăng nhanh, cần có những giải pháp hiệu quả trợ giúp người dân vùng nông thôn, góp phần làm giảm khoảng cách giàu nghèo giữa miền núi và miền xuôi...

Chủ tịch nước tin tưởng, được sự giúp đỡ của chính quyền và các cấp hội, với tinh thần hăng hái tăng gia sản xuất, năng động sáng tạo, cuộc sống của bà con xã Xuân Đài sẽ ngày càng ấm no, tình hình kinh tế xã hội miền núi Tân Sơn, Phú Thọ sẽ ngày càng khởi sắc.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trồng cây lưu niệm tại Trụ sở UBND xã; thăm, tặng quà gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Gấm; thăm gia đình ông Trần Quốc Hân - gia đình liệt sỹ và thăm gia đình ông Phùng Chí Hiếu – gia đình thuộc hộ nghèo của xã./.

 

                                                                  Theo DangCongSan.vn

Các tin khác


Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục