Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

(HBĐT) - Ngày 12/4, tại Nhà văn hoá thành phố Hoà Bình, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Người mù tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2012- 2017. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Soát, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Hội Người mù tỉnh Sơn La và 60 đại biểu chính thức, trong đó có 53 đại biểu là người mù.

 

Toàn tỉnh hiện có trên 1.200 người mù, nguyên nhân chủ yếu là do hậu quả chiến tranh để lại hoặc bị tai nạn, mắc bệnh về mắt, mù bẩm sinh… Phần lớn người mù là người già, sức khoẻ yếu, không biết chữ, không nghề nghiệp, cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình. Hiện chỉ có 2 huyện là Lương Sơn và Lạc Sơn đã thành lập được Hội Người mù, do đó, việc chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ người mù còn gặp nhiều khó khăn. Trước nguyện vọng chính đáng được hoà nhập cộng đồng, học chữ, học nghề, có việc làm ổn định cuộc sống, tham gia các hoạt động VH- XH… của người mù trong tỉnh, Ban vận động thành lập Hội đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể nhằm nhanh chóng thành lập Hội Người mù tỉnh. Bước đầu đã có 50 người mù tự nguyện làm đơn đăng ký tham gia tổ chức Hội.

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Người mù tỉnh; dự thảo Điều lệ Hội Người mù tỉnh; báo cáo kết quả vận động thành lập Hội và phương hướng hoạt động của Hội trong thời gian tới. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2012- 2017, Hội Người mù tỉnh sẽ tập trung củng cố, duy trì tốt hoạt động của Hội Người mù 2 huyện Lương Sơn, Lạc Sơn, thành lập thêm các huyện hội mới khi có điều kiện; đẩy mạnh dạy chữ, dạy nghề, tổ chức sản xuất, tạo việc làm, cho người mù vay vốn phát triển kinh tế gia đình, hướng dẫn sử dụng vốn vay đạt hiệu quả cao; chăm lo chế độ, chính sách cho người mù theo quy định… Đồng thời tích cực vận động các tổ chức, nhà hảo tâm đóng góp gây quỹ chăm sóc, tặng quà giúp người mù trong tỉnh giảm bớt khó khăn, xoá bỏ mặc cảm để hoà nhập cộng đồng.

 

      

      BCH Hội Người mù tỉnh khoá I, nhiệm kỳ 2012- 2017 ra mắt Đại hội.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Ban vận động trong việc thành lập Hội Người mù tỉnh qua đó góp phần cùng Đảng, chính quyền chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần ngày càng tốt hơn cho người mù trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong nhiệm kỳ này, Hội cần tập trung phát triển tổ chức Hội để Hội thực sự là cầu nối chăm sóc, bảo vệ người mù; huy động sự đóng góp của các nhà tài trợ, sự chia sẻ của nhân dân; hỗ trợ đắc lực cho ngành LĐ-TB&XH trong thực hiện các chính sách về an sinh xã hội cho người mù trong thời kỳ mới.

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu BCH Hội Người mù tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2012- 2017 gồm 9 đồng chí. Ngay tại Đại hội, BCH mới đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra của Hội. Đồng chí Nguyễn Duy Phấn được bầu làm Chủ tịch Hội Người mù tỉnh khoá I, nhiệm kỳ 2012- 2017.

 

 

 

                                                                              Hải Yến

 

Các tin khác


Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Quy định của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục