Toàn cảnh hội nghị.
(HBĐT) - Ngày 27/4, tại Trung tâm hoạt động TTN, Hội cựu TNXP tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, phát động phong trào thi đua năm 2012. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và gần 30 cựu TNXP là chủ tịch, phó chủ tịch Hội cựu TNXP các huyện, thành phố trên địa bàn.
Hội cựu TNXP hiện có 6.967 hội viên. Đến nay, tổ chức Hội đã thành lập được 9 Hội cựu TNXP cấp huyện, thành phố; 124 hội, chi hội cơ sở xã, phường, thị trấn; 48 Ban liên lạc cựu TNXP. Thực hiện chương trình công tác hội, trong quý I, Hội đã đẩy mạnh các phong trào: “Cựu TNXP nêu gương sáng, làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; vì nghĩa tình đồng đội; giải quyết chế độ chính sách cho hội viên… Theo đó, đã phối hợp với Đoàn thanh niên các cấp giúp đỡ hàng nghìn ngày công lao động lao động sửa chữa nhà ở, chăm sóc vườn cây ăn quả; tặng quà 20 nữ cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn trị giá 1.000.000 đồng/suất; trao 20 triệu đồng từ chương trình “Xuân ấm tình yêu thương” do T.Ư Hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Đài TH Việt Nam tổ chức đến tận tay hội viên; tiếp nhận 3.300.000 đồng giao cho các huyện Hội tặng quà cho 11 hội viên; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ngân hàng NN&PTNT tỉnh tiếp nhận, trao 20 sổ tiết kiệm trị giá 60 triệu đồng cho nữ hội viên có hoàn cảnh khó khăn…
Trong quý II, Hội tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: triển khai học tập Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào do T.Ư Hội phát động; phối hợp với Tỉnh Đoàn giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và thu thập tài liệu về các đơn vị TNXP do tỉnh huy động, thành lập trong giai đoạn 1970- 1975; đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa…
Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Hội Cựu TNXP tỉnh đã phát động phong trào thi đua cựu TNXP làm kinh tế giỏi; triển khai Quyết định 62 ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Hải Yến