Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta

(HBĐT) - Ngày 27/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố thảo luận về một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII, đại diện UBMTTQ tỉnh, một số sở, ngành và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 

Hội nghị tập trung bàn về 2 đề án sẽ trình  Quốc hội tại kỳ họp thứ 3: Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế.

 

Theo đó đề án cải tiến, đổi mới trong hoạt động giám sát đó là: tại phiên chất vấn, Quốc hội sẽ dành toàn bộ thời gian tại hội trường cho việc trả lời câu hỏi trực tiếp. Bố trí phiên họp trả lời chất vấn vào cuối kỳ họp để đại biểu Quốc hội có thời gian cân nhắc, chuẩn bị câu hỏi chất vấn. Về cải tiến, đổi mới trong việc tổ chức kỳ họp Quốc hội theo hướng rút ngắn thời gian các kỳ họp song vẫn hoàn thành nội dung chương trình và bảo đảm chất lượng kỳ họp. Đề án cũng đưa ra một số cải tiến, đổi mới trong hoạt động đối ngoại của Quốc hội, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội.

 

Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế xác định 5 bộ phận hợp thành bao gồm: Tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng mà trọng tâm là các ngân hàng thương mại; Tái cơ cấu thị trường chứng khoán và các định chế tài chính; Tái cơ cấu đầu tư mà trọng tâm là đầu tư công; Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, đồng thời phát triển mạnh về quy mô và nâng cao chất lượng doanh nghiệp dân doanh; Tái cơ cấu ngành kinh tế và cơ cấu vùng kinh tế theo hướng cơ cấu lại các ngành sản xuất và dịch vụ phù hợp với các vùng, điều chỉnh chiến lược thị trường, tăng nhanh giá trị nội địa và giá trị gia tăng của sản phẩm.

Đề án cũng kiến nghị 13 nhóm giải pháp tái cơ cấu kinh tế trong đó đề xuất 7 giải pháp ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2012 - 2015.

 

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến của đại biểu tại các điểm cầu làm rõ thêm những nội dung cũng như tính cấp bách của các đề án trong quá trình thực hiên gắn với Nghị quyết của Đảng trong tình hình mới.

 

Bích Ngọc (TTV)

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục