CCB Trần Viết Minh (thứ hai từ phải sang) cùng lãnh đạo Hội CCB xã, cán bộ xóm trao đổi biện pháp giữ gìn ANTT trên địa bàn.

CCB Trần Viết Minh (thứ hai từ phải sang) cùng lãnh đạo Hội CCB xã, cán bộ xóm trao đổi biện pháp giữ gìn ANTT trên địa bàn.

(HBĐT) - Vào những ngày tháng 4 lịch sử, khi khắp nơi đang tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi hướng về kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi có dịp gặp một CCB đã từng tham gia chiến dịch thành cổ Quảng Trị ác liệt năm nào.

 

Thời kỳ chiến tranh, ông đang trong độ tuổi thanh niên, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông xung phong vào bộ đội, ra chiến trường chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lược. Thời bình, trở về quê hương, giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, ông tiếp tục tham gia vào công cuộc bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn bình yên thôn, xóm. Ông đã phát hiện, tham gia vây bắt nhiều đối tượng trộm cắp trên địa bàn, gần đây nhất là vụ bắt kẻ trộm xe máy của người dân đi làm đồng. ông là Trần Viết Minh, chi hội trưởng chi hội CCB xóm Chu, xã Trung Minh (thành phố Hòa Bình), người có nhiều thành tích được khen thưởng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”.

 

Tháng 5/1971, ông Minh nhập ngũ khi vừa tròn 20 tuổi, thuộc quân số của F320 huấn luyện tại xã Đoàn Kết (Yên Thủy). Sau 3 tháng huấn luyện, ông trong lực lượng bổ sung vào đơn vị thông tin của F308. Kết thúc chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị được giải phóng, ông cùng đơn vị ra Bắc chuẩn bị cho chiến dịch Hồ Chí Minh. Trên đường hành quân thì giải phóng miền Nam, ông tiếp tục công tác trong quân đội đến năm 1978 chuyển ngành làm việc tại Xí nghiệp gỗ Hóc Môn, sau đó chuyển về Xí nghiệp gỗ giao thông 206 đến năm 1989 nghỉ chế độ. Năm 1991, ông tham gia công tác CCB xã Trung Minh, đến nay là chi hội trưởng chi hội CCB xóm Chu khóa thứ 2. ông đã vinh được tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng nhất, kỷ niệm chương đã tham gia công tác và chiến đấu tại mặt trận Đ9-B5 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kỷ niệm chương chiến sỹ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

 

Xóm Chu là địa bàn nằm ngay bên quốc lộ 6, có giao thông đường thủy, đường bộ, ranh giới giáp với các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Hà Nội. Xóm có nhiều đường đi lối lại, khu vực lân cận chủ yếu là lao động tự do, dân cư nhiều thành phần, do đó, tình hình AN-TT tương đối phức tạp, nhất là hiện tượng trộm cắp. Trước tình hình đó, các ngành, đoàn thể, chính quyền xóm đã cùng họp bàn, tổ chức họp dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền với phương châm “Mỗi người dân là một công an viên”, nêu cao tinh thần cảnh giác đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Nhiều vụ trộm cắp xảy ra được nhân dân phát hiện, bắt giữ được đối tượng phạm tội. Với tinh thần ấy và đã từng là người lính cầm súng bảo vệ quê hương, nay đang là chi hội trưởng chi hội CCB, ông Minh càng nhận thức rõ trách nhiệm, tích cực hoạt động đóng góp cho cộng đồng. Nhớ về những vụ tham gia bắt trộm trước đây, ông Minh kể: Vụ đầu tiên bắt được tội phạm cách đây chừng đôi ba năm. Đó là vụ trộm cắp tài sản của nhà phân phối sữa Vinamilk Thao Bảy ngay mặt đường 6. Nhiều vụ trộm khác như vụ trộm xăng dầu của xe chở hàng nghỉ qua đêm ở xóm, vào nhà trộm tiền, điện thoại cũng bị phát hiện, bắt quả tang. Vừa qua là vụ bắt kẻ trộm xe máy của người dân đi làm đồng ngay giữa ban ngày.

 

Nói về CCB Trần Viết Minh, ông Nguyễn Xuân Yên, Chủ tịch Hội CCB xã Trung Minh cho biết: Với vai trò ủy viên BCH Hội CCB xã, chi hội trưởng chi hội CCB xóm, ông Minh là một người có tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, luôn gương mẫu trong các phong trào, hoạt động của Hội, xã, xóm. Bên cạnh đó, ông tích cực phát triển kinh tế gia đình, làm vườn đồi, chăn nuôi, được đánh giá hộ hội viên có kinh tế khá của Hội. Với những thành tích đạt được, ông được cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội biểu dương, là tấm gương giáo dục thế hệ trẻ trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, được các cấp, ngành khen thưởng. Hiện, chi hội CCB xóm Chu có 42 hội viên, với vai trò đầu tàu, ông đã hướng chi hội theo những hoạt động sôi nổi, thiết thực như phát triển kinh tế, hoạt động tình nghĩa, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, đặc biệt là thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhiều mô hình kinh tế trang trại, phát triển chăn nuôi, làm chổi chít, kinh doanh của hội viên được hình thành cho thu nhập 100 triệu đồng/năm. Chi hội không còn hộ hội viên nghèo, gia đình hội viên không có người vi phạm pháp luật, nghiện hút, 99% gia đình hội viên đạt văn hóa. Hàng năm, chi hội đều đạt TS-VM, là chi hội đi đầu trong hoạt động của Hội.

Trong câu chuyện chân tình, cởi mở, ông Minh chia sẻ những kết quả đạt được không chỉ là của riêng cá nhân ông mà đó là kết quả của cả tập thể xóm đã xây dựng được mối đoàn kết, đồng lòng, đồng tâm trong quá trình triển khai thực hiện, cùng với sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực của nhân dân. Với  bản thân mình ông chỉ suy nghĩ đơn giản rằng, đã là người lính Cụ Hồ thì dù trên mặt trận nào cũng phải giữ được phẩm chất người lính, luôn học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, không giáo điều, khoa trương, phát huy được phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong đời sống hôm nay, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, tạo được niềm tin tưởng, quý mến trong nhân dân - Đó chính là phần thưởng có ý nghĩa lớn lao với ông.

 

 

                                                                                       Hà Thu

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục