Đồng chí Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận tại buổi giám sát.

Đồng chí Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận tại buổi giám sát.

(HBĐT) - Ngày 31/5, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tại Thanh tra Nhà nước tỉnh. Tham gia giám sát có lãnh đạo một số ban, ngành.

 

Đến hết tháng 5/2012, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 77 cuộc thanh tra KT-XH, và thanh tra chuyên ngành, tập trung vào các nội dung như: Quản lý tài chính, điều hành và sử dụng ngân sách, quản lý sử dụng đất đai, đầu tư XDCB, các chương trình mục tiêu quốc gia.... Đã phát hiện sai phạm 2.123,11 triệu đồng; quyết định xử phạt vi phạm hành chính 347 trường hợp với tổng số tiền 596,2 triệu đồng; tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn đối với 62 trường hợp, tạm giữ 3 giấy phép kinh doanh; tịch thu 44 sim thuê bao đi động trả trước, 551 đĩa CD không dán tem... Về công tác tiếp dân, giải quyết KN-TC, đã tổ chức tiếp 241 lượt người, trong đó, Thanh tra tỉnh tiếp 44 lượt người, thanh tra các huyện, thành phố tiếp 180 lượt, thanh tra các sở, ngành tiếp 17 lượt người; đã nhận và xử lý 353 lượt đơn thư các loại (giảm 29,46% so với năm 2011) gồm 100 đơn khiếu nại, 49 đơn tố cáo, 204 đơn kiến nghị phản ánh. Về công tác thanh tra phòng, chống tham nhũng, qua thanh tra đã quyết định thu hồi 115,9 triệu đồng tiền sai phạm trong đầu tư XDCB nộp NSNN; kết quả xử lý sau thanh tra, đã đôn đốc, thu hồi 1.039,92 triệu đồng tiền sai phạm phát hiện qua công tác thanh tra.

 

Sau ý kiến phát biểu của lãnh đạo các các sở, ngành và ban của HĐND tỉnh, kết luận buổi giám sát, đồng chí Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận sự nỗ lực và kết quả đạt được của ngành Thanh tra trong thời gian qua. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới gồm: Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành trong quá trình thực thi công vụ; tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành, nhất là các sở, ngành trong khối nội chính; thanh tra về KT-XH cần chú trọng đến các chương trình, dự án trọng điểm; trong công tác phòng, chống tham nhũng, tăng cường chú trọng công tác giải quyết vụ việc sau thanh tra.

 

 

                                                                                             Lưu An

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục