Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.
(HBĐT) - Ngày 2/8, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Thực hiện quy chế dân chủ tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc triển khai và thực hiện Nghị định số 71 ngày 8/9/1998 của Chính phủ về “Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan” tại Sở LĐ-TB&XH.
Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, Sở LĐ – TB & XH đã xây dựng, ban hành, sửa đổi bổ sung nội quy, quy chế làm việc trong cơ quan với sự tham gia đóng góp ý kiến của cán bộ, công chức. Trong đó quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ công chức; trách nhiệm, quyền hạn của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc. Đến nay, đã có 6/6 đơn vị trực thuộc có nội quy hoạt động của đơn vị bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của cán bộ viên chức trong việc thực thi nhiệm vụ công vụ của mình.
Việc dân chủ trong nội bộ cơ quan được thực hiện qua công tác kê khai, minh bạch về tài sản, thu nhập của đảng viên, cán bộ, công chức hàng năm. Năm 2011 toàn ngành có 100 cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện kê khai; trong đó có 22 người kê khai lần đầu và 78 người kê khai bổ sung. Thực hiện đề án Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, Sở LĐ – TB & XH đã niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của Sở. Hiện nay, Sở có 44 bộ thủ tục hành chính đang được áp dụng…
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận sự nỗ lực của Sở LĐ – TB & XH trong việc tổ chức triển khai, thực hiện qui chế dân chủ trong hoạt động cơ quan theo Nghị định số 71. Đồng chí yêu cầu Sở LĐ – TB & XH cần bổ sung số liệu cụ thể, làm rõ các nội dung trong Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 10 – CT/TƯ của Ban Bí thư TƯ Đảng về “Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Đồng thời, Sở LĐ – TB & XH cần khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo, Ban thanh tra nhân dân; kịp thời xem xét, rút kinh nghiệm để sửa đổi những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan.
Dương Liễu
LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.