Các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được Huyện ủy Cao Phong tuyên dương, khen thưởng trong năm 2012.

Các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được Huyện ủy Cao Phong tuyên dương, khen thưởng trong năm 2012.

(HBĐT) - Bước sang năm 2012, công tác tuyên truyền tiếp tục có những đóng góp nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện Cao Phong về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, gắn kết chặt chẽ CVĐ với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, tạo sức lan tỏa ngày càng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức đã nghiêm túc thực hành tiết kiệm trong tiêu dùng, sử dụng các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác, đảm bảo đúng chế độ quy định của Nhà nước. Nghị quyết 11/NQCP của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được triển khai nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực. Các cấp, ngành đã triển khai đồng bộ các biện pháp trên các lĩnh vực như các đơn vị thụ hưởng ngân sách huyện và UBND xã, thị trấn triệt để tiết kiệm 10% chi thường xuyên, tạm dừng đầu tư mua sắm tài sản, trang thiết bị.  

Gắn cuộc vận động với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã đề cao trách nhiệm, tận tụy với công việc, gương mẫu và tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong phong trào thi đua yêu nước, toàn huyện có 28 đơn vị đạt tập thể lao động tiên tiến, 45 tập thể được UBND huyện tặng giấy khen, 63 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 107 cá nhân đạt lao động tiên tiến và 246 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen. 5 đơn vị được tặng cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh. Các cơ quan QLNN từ huyện đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” với nhiều chuyển biến tích cực.  

Ngày càng xuất hiện nhiều những tập thể tiên tiến, cá nhân điển hình thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như cán bộ, đảng viên cơ quan Đảng bộ cơ quan Đảng - đoàn thể, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc nói đi đôi với làm, học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với nhiệm vụ công tác của đơn vị và nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Hội phụ nữ các cấp tiếp tục duy trì học tập và làm theo với nội dung thực hành tiết kiệm. Hội phụ nữ các xã Bình Thanh, Thu Phong, Xuân Phong, Đông Phong, thị trấn Cao Phong... đã xây dựng “ống tiền tiết kiệm” với số tiền hơn 15,4 triệu đồng. Riêng trong quý I/2012 đã tiết kiệm được 580 kg gạo giúp đỡ 39 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, các cấp Hội còn gắn CVĐ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với CVĐ xây dựng “gia đình 5 không, 3 sạch”, “Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo” thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên. Đảng bộ quân sự huyện gắn học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phong trào đền ơn - đáp nghĩa, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.  

Việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Cao Phong. Có nhiều nhân tố điển hình, tiêu biểu làm theo như các ông Bùi Văn Hưng, Bùi Văn Xứng, Bùi Văn Yền ở xóm Rú I, xã Xuân Phong sẵn lòng hiến đất xây dựng văn hóa xóm, tấm gương dũng cảm tấn công truy bắt tội phạm của anh Bùi Văn Lưu ở xóm Cạn Hạ, xã Tân Phong, anh Bùi Văn Chuẩn ở xóm Quáng Trong, xã Đông Phong, gương đảng viên Tạ Đình Đào ở Đảng bộ thị trấn Cao Phong hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm kinh tế gia đình giỏi... Cũng từ đây, các điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả đã được Đảng bộ huyện kịp thời nhân rộng để đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng tham khảo và vận dụng.  

Đồng chí Bùi Văn Bương, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Kết quả tuyên truyền, học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thời gian qua đã tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của Đảng bộ, nhân dân trong huyện. Năm 2011, huyện duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 13,5%, thu nhập bình quân đạt 16,5 triệu đồng/người/năm, thu ngân sách đạt hơn 10 tỷ đồng, y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, ANCT-TTATXH được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện cả về vật chất, tinh thần.

 

                                                                             Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Đổi mới công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi, thời gian qua, công tác dân vận ở vùng ĐBDTTS được hệ thống chính trị các cấp của tỉnh chú trọng thực hiện.

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Quy định của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục