(HBĐT) - Trong những năm qua, Đảng bộ xã Noong Luông (Mai Châu) đã lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, từng bước nâng cao đời sống vật chất và xoá đói - giảm nghèo hiệu quả, góp phần phát triển tốt các chỉ tiêu KT - XH.

 

Ông Hà Công Duân, Chủ tịch UBND xã cho biết: Noong Luông có 380 hộ, 1.632 khẩu với hai dân tộc Thái và Mường cùng sinh sống. Xã có hơn 90 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, cấp uỷ Đảng, chính quyền, đặc biệt là các đảng viên đã nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi.

 

Để hiện thực hoá những chủ trương về phát triển kinh tế, ngay từ đầu năm, Đảng bộ đã đề ra kế hoạch, chủ động phân công cho từng cấp uỷ phụ trách các chi bộ, trong đó, đề cao tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng - vật nuôi, đưa những giống cây trồng có giá trị cao vào sản xuất nhằm tăng giá trị canh tác trên một đơn vị diện tích. Theo ông Duân, kinh tế Noong Luông vẫn chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên, diện tích đất lúa chỉ có 45 ha, vì vậy, xã đã vận động nhân dân chuyển tòan bộ đất ruộng 1 vụ sang trồng màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Bên cạnh đó, xã tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho người dân nhằm theo đổi nhận thức cũng như tập quán canh tác lạc hậu để từng bước cho năng suất cây trồng đạt cao.

 

Ngoài ra, được sự hỗ trợ của chương trình quốc gia về XĐGN, việc xây dựng các mô hình kinh tế đã thu hút nhiều hộ dân tham gia và đạt hiệu quả cao. Cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lĩnh vực chăn nuôi cũng thường xuyên được duy trì, đặc biệt là chăn nuôi bò nhốt và gà thả vườn. Hiện nay, toàn xã có hơn 800 con bò, hơn 20.000 con gia cầm. Xã cũng đã triển khai mô hình chăn nuôi bò sinh sản tại 2 xóm Chà Đáy và Nà Đú cho 3 nhóm, hơn 30 hộ dân hưởng lợi. Tổng mức hỗ trợ hơn 160 triệu đồng. Ngoài ra, xã cũng đã xây dựng được 3 mô hình chăn nuôi lợn tại các xóm Hiềng, Noong Ó, Piềng Đậu, hơn 40 hộ dân hưởng lợi với tổng số tiền hỗ trợ hơn 180 triệu đồng.

 

Song song với chỉ đạo phát triển kinh tế, cấp uỷ Đảng, chính quyền Noong Luông cũng đã chủ động tận dụng nguồn vốn của các chương trình, dự án để đầu tư hệ thống giao thông nông thôn, kênh mương thuỷ lợi phục vụ sản xuất. Trong năm 2012, nhờ nguồn vốn từ chương trình giảm nghèo, xã đã đầu tư xây dựng 2 bề nước sạch xóm Piềng Đậu, Noong Ó phục vụ nước sinh hoạt cho các hộ dân trong xóm với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng và hệ thống mương bai cho xóm Hiềng phục vụ nước tưới tiêu cho hơn 5 ha lúa, hoa màu. Để triển khai các công trình này, các chi bộ thôn đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong cấp uỷ, vai trò của từng đảng viên trong việc vận động nhân dân đóng góp ngày công lao động.

 

Khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, kinh tế chuyển biến tích cực nên đời sống của người dân trong xã đã từng bước được cải thiện. Tính đến nay, thu nhập bình quân xã đạt 5,8 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 3% so với năm 2011. Điều kiện về cơ sở, vật chất điện, đường, trường, trạm đã đáp ứng được nhu cầu người dân.

                                                                                             

 

 

                                                                                            P.L

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục