Lãnh đạo LDLĐ tỉnh thăm, tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại công ty TNHH Minh Trung (KCN Lương Sơn).

Lãnh đạo LDLĐ tỉnh thăm, tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại công ty TNHH Minh Trung (KCN Lương Sơn).

(HBĐT ) - Cùng với công cuộc đổi mới của tỉnh, Lương Sơn được biết đến là huyện trọng điểm về phát triển CN-TTCN, kéo theo đó là sự phát triển của các doanh nghiệp (DN), nhất là các DN ngoài Nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài. Từ 777 cơ sở sản xuất CN-TTCN năm 2009, đến nay, toàn huyện có 1 KCN với 12 DN đang hoạt động, trên địa bàn huyện có 840 cơ sở sản xuất CN-TTCN đang hoạt động thu hút hàng nghìn lao động tại địa phương. Trước tình hình phát triển của các DN, LĐLĐ huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động công đoàn là phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp.

 

Vấn đề này gặp không ít khó khăn, đặc biệt là thành lập tổ chức công đoàn tại các DN khu vực ngoài Nhà nước do một số CNLĐ tuổi đời còn trẻ, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp chưa cao, chưa yên tâm lao động lâu dài trong các DN, không thiết tha vào tổ chức công đoàn. Nhận thức của một bộ phận người sử dụng lao động chưa sẵn sàng hợp tác với công đoàn trong việc thành lập tổ chức công đoàn, lo ngại ảnh hưởng đến lợi nhuận của DN. Một số DN đã đi vào sản xuất ổn định, đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn nhưng chủ DN luôn tìm lý do kéo dài thời gian không muốn thành lập công đoàn, nhằm trì hoãn thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT, BHLĐ và các chế độ, chính sách khác.

 

Trước tình hình đó, BTV LĐLĐ huyện Lương Sơn đã tích cực tìm nhiều giải pháp đối với phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, trước hết là LĐLĐ huyện tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động của DN, xây dựng kế hoạch, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, ngành, đoàn thể của huyện tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, quyền và nghĩa vụ của đoàn viên, trên cơ sở đó vận động thành lập tổ chức công đoàn trong các DN. Đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền như phát tờ rơi, tờ gấp, thông qua phương tiện thông tin đại chúng, cung cấp tài liệu: Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, văn bản liên quan đến phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, đặc biệt là trong các DN ngoài nhà nước nhằm vận động chủ DN và người lao động hiểu rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

 

Từ những giải pháp tích cực, trong 5 năm (2007 - 2012), LĐLĐ huyện đã thành lập được 11 CĐCS khối DN với 360 đoàn viên công đoàn, nâng số đoàn viên công đoàn trong toàn huyện lên 3.362 đoàn viên, sinh hoạt tại 40 CĐCS, trong đó, khối HCSN 29 CĐCS với 3.002 đoàn viên; khối  DN Công ty CP, Công ty TNHH, DN có vốn đầu tư nước ngoài 11 CĐCS với 360 đoàn viên. Công đoàn trong các DN ngoài Nhà nước hoạt động ngày càng thiết thực hơn, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích, các chính sách liên quan đến người lao động, đại diện cho người lao động xây dựng và ký kết thoả ước lao động tập thể với chủ DN, tổ chức các phong trào thi đua, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, xoá đói - giảm nghèo... Xây dựng mối quan hệ hài hoà giữa chủ DN và người lao động, góp phần cùng DN tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh SX-KD, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

 

                                                                                Quốc Huy 

                                                                               (LĐLĐ tỉnh)

 

 

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục