Bộ phận “một cửa” xã Khoan Dụ nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân.
(HBĐT) - Bây giờ, con đường giao thông vào thôn Rộc Trụ 2, xã Khoan Dụ (Lạc Thuỷ) đã được thảm bê tông rộng rãi, đi lại dễ dàng, xóm làng khang trang hơn nhiều. Đảng viên Bùi Văn Lực, thôn Rộc Trụ sau khi rời quân ngũ trở về, gia đình đông người, cuộc sống còn nhiều khó khăn thế nhưng anh đã vận động gia đình tự nguyện hiến hơn 900 m2 đất để làm đường giao thông thôn. Anh cùng cán bộ, đảng viên trong thôn cũng đã tích cực vận động nhân dân hiến đất làm đường xây dựng NTM. Đây là kết quả thiết thực của việc học tập và làm theo lời Bác của toàn thôn. Thôn Rộc Trụ 2 có mấy chục hộ gia đình, hầu như nhà nào cũng tự nguyện hiến đất làm đường giao thông với tổng diện tích lên tới hàng nghìn m2.
Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Bùi Thanh Tòng cho biết: Cán bộ và nhân dân xã Khoan Dụ đang tích cực học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ để góp phần phát triển KT-XH. Thời gian qua, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với đặc điểm riêng làm cơ sở để thực hiện, tạo ra những việc làm cụ thể, sáng tạo, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia thực hiện. Trong đó, cán bộ, văn phòng cấp ủy đi đầu trong học tập rèn luyện tư tưởng, đạo đức lối sống, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực vận động nhân dân lao động- sản xuất phát triển KT-XH. Thực tế, tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân đã được cải thiện thêm một bước. Hội Phụ nữ có phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế, xóa đói- giảm nghèo, xây dựng mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm với số tiền gần 7 triệu đồng cho hội viên nghèo vay vốn không lấy lãi, xây dựng CLB gia đình “5 không, 3 sạch”. Hội Nông dân, Hội CCB vận động sửa chữa, xóa nhà tạm cho hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn với giá trị ngày công lao động hơn 10 triệu đồng. Những việc thực làm theo lời Bác diễn ra sôi nổi ở hầu khắp các thôn, xóm. Đoàn thanh niên thực hiện phong trào Tuổi trẻ Khoan Dụ xây dựng thông thô mới với phương châm “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi chi đoàn một hoạt động thiết thực xây dựng NTM”. Các chi bộ tích cực vận động cán bộ, đảng viên hiến đất làm công trình phúc lợi, chung tay xây dựng NTM, tiêu biểu là ở các xóm Rộc Trụ 2, Liên Hồng 2, thôn Liên Sơn…Nhiều chi bộ đảng như Hoàng Đồng, trường mầm non luôn dẫn đầu trong các phong trào thi đua trong sản xuất nông nghiệp, TTCN, có nhiều mô hình nuôi thủy sản đạt hiệu quả cao.
Đồng chí Bùi Thanh Tòng, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Khoan Dụ cho biết thêm: Là xã có hơn 90% đồng bào công giáo, Khoan Dụ thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng NTM. Các mục tiêu KT-XH của xã đã đạt được kết quả đáng kể. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 10,6 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 12,8%. Đảng ủy xã đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03, lấy những tiêu chí, hành động việc làm có chuyển biến tại cơ sở làm tiêu chí đánh giá thi đua, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH ở xã.
Hương Lan