Chị em phụ nữ xã Tu Lý (Đà Bắc) trao đổi kiến thức, kinh nghiệm chăm sóc sức khoẻ gia đình và nuôi dạy con cái.
(HBĐT) - Tu Lý là xã vùng thấp của huyện Đà Bắc có 1.469 hộ với 6.205 nhân khẩu. Nhiều năm qua, tình hình an ninh trật tự ổn định, không để xảy ra điểm nóng. Nội bộ Đảng, nhân dân luôn đoàn kết, thống nhất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; các hội, đoàn thể hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Đó là những thuận lợi cơ bản khi vào tháng 4/2012, huyện Đà Bắc quyết định chọn Tu Lý là địa bàn xây dựng mô hình điểm về tổ dân vận.
Xã đã thành lập 13 tổ dân vận ở 13 xóm của xã đảm bảo cơ cấu đầy đủ các thành phần nhân sự theo quy định và nhanh chóng triển khai hoạt động đi vào nề nếp. Công việc thường xuyên của tổ dân vận là thực hiện tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong nhân dân việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo và những tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, kịp thời báo cáo cấp uỷ, chính quyền để xử lý, giải quyết, vận động hoà giải. Đồng thời báo cáo cấp trên về các vụ việc vượt quá thẩm quyền giải quyết của chi uỷ chi bộ, chính quyền và tổ dân vận thôn xóm. Từ đó góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
Sau khi có tổ dân vận ở thôn, xóm, ban công tác mặt trận, các chi hội, đoàn thể cũng đã được củng cố, đi vào hoạt động. Các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng NTM được triển khai sâu rộng. Nhân dân tích cực đẩy mạnh phát triển KT-XH, giữ vững an ninh trật tự, thực hiện công cuộc xoá đói - giảm nghèo.
Điển hình trong công tác dân vận ở thôn xóm: tổ dân vận xóm Hương Lý làm tốt công tác hoà giải, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; tổ dân vận xóm Riêng thường xuyên giao ban hàng tháng và công tác phối hợp giải quyết các công tác nổi cộm ở xóm. Tổ dân vận xóm Mè làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân góp công, góp của, hiến đất để xây dựng hạ tầng cơ sở. Tổ dân vận xóm Bình Lý làm tốt công tác vận động nhân dân phát triển kinh tế làm giàu chính đáng. Nhiều tổ dân vận khác trên địa bàn xã làm tốt công tác tập hợp, vận động quần chúng, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, xoá đói - giảm nghèo, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện thí điểm mô hình tổ dân vận ở các xóm đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình tiên tiến. Tiêu biểu như ông Bàn Minh Xuân (Bí thư chi bộ xóm Hương Lý) thường xuyên đi sâu đi sát nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và làm tốt công tác hoà giải, xích mích, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. ông Bùi Văn Điệp và ông Đinh Văn Hùng (xóm Mè) đã tự nguyện hiến hàng trăm m2 đất và hàng chục gốc tre để làm đường giao thông nông thôn liên xóm. Những tấm gương điển hình đó đã minh hoạ rõ nét cho kết quả hoạt động của các tổ dân vận trong phong trào thi đua dân vận khéo ở các thôn, xóm.
Thực tế cho thấy, việc thành lập tổ dân vận ở thôn xóm là một việc làm hết sức ý nghĩa và thiết thực trong tuyên truyền, vận động nhân dân. Tổ dân vận đã kịp thời giải quyết tốt những mâu thuẫn, vấn đề nổi cộm ngay từ cơ sở để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, mô hình tổ dân vận vẫn còn một số lúng túng trong hoạt động do các thành viên trong tổ chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động; chưa có quy chế hoạt động; chưa được hỗ trợ kinh phí hoạt động.
Dương Liễu
Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.