Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động, sản xuất do MTTQ phát động, chi hội PN xóm Quốc, xã Phú Minh (Kỳ Sơn) xây dựng mô hình tổ sản xuất chổi chít để giúp hội viên PN tạo việc làm, tăng thu nhập.

Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động, sản xuất do MTTQ phát động, chi hội PN xóm Quốc, xã Phú Minh (Kỳ Sơn) xây dựng mô hình tổ sản xuất chổi chít để giúp hội viên PN tạo việc làm, tăng thu nhập.

(HBĐT) - Phú Minh là xã vùng sâu của huyện Kỳ Sơn gồm 583 hộ, 2.545 nhân khẩu sinh sống tại 6 xóm. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, MTTQ và các tổ chức, đoàn thể cùng nhân dân trong xã đoàn kết xây dựng quê hương bằng nhiều phong trào thi đua sản xuất, góp phần phát triển KT-XH, QP-AN.

 

Đồng chí Lê Văn Tân, Chủ tịch MTTQ xã cho biết: Nhận thức rõ thực hiện tốt các CVĐ và phong trào thi đua yêu nước góp phần phát huy tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thời gian qua, MTTQ xã Phú Minh đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền thực hiện các CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, “Ngày vì người nghèo” và phong trào thi đua.

 

Để các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước được triển khai thực hiện sâu rộng, đạt kết quả cao, MTTQ xã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu của dòng họ, chức sắc, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, đoàn thể thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân thông qua các cuộc họp thôn xóm, tiếp xúc cử tri để kiến nghị giải quyết thỏa đáng. Tuyên truyền các nội dung CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” gắn với phong trào xây dựng NTM, nhờ đó đã vận động nhân dân hiến 1.750 m2 đất làm đường giao thông nông thôn, triển khai phong trào KDC tự quản môi trường tại 6 KDC. MTTQ xã còn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, hưởng ứng các hoạt động khuyến học, khuyến tài, tham gia bảo vệ ANTQ, bảo đảm TTATGT... Thực hiện CVĐ “Ngày vì người nghèo”, nhân dân trong xã đoàn kết giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn với những việc làm nghĩa tình như: giúp nhau vốn không lấy lãi, hỗ trợ cây, con giống, tư liệu sản xuất, tư vấn, giới thiệu và tạo việc làm... Các tổ chức, đoàn thể hàng năm tín chấp ngân hàng giúp đoàn viên, hội viên nghèo vay hàng trăm triệu đồng với lãi suất thấp để đầu tư phát triển sản xuất. MTTQ xã vận động hỗ trợ xây 10 ngôi nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn về nhà ở với tổng giá trị hỗ trợ tiền mặt và ngày công hơn 300 triệu đồng. Tinh thần “tương thân, tương ái” của người dân Phú Minh còn được thể hiện ở việc giúp đỡ nhau khắc phục thiệt hại do mưa bão với hàng nghìn ngày công lợp lại mái nhà bị tốc, dọn gạch vỡ, chặt cây bị đổ cho các gia đình khó khăn.

 

 Thông qua thực hiện các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước, khối đại đoàn kết toàn dân ở Phú Minh được củng cố và ngày càng vững mạnh. Vị thế, vai trò của MTTQ được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.  Với những kết quả tích cực đã đạt được, Phú Minh là xã được tỉnh lựa chọn tổ chức ĐH điểm MTTQ nhiệm kỳ 2013 - 2018. Trong nhiệm kỳ mới, MTTQ xã xác định tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của ĐH Đảng bộ xã Phú Minh đã đề ra. Trong đó, đặc biệt chú trọng đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động đoàn kết rộng rãi các tầng lớn nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.

 

 

                                                                   Phương Linh

 

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục