Xã Tử Nê được Nhà nước đầu xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển NTM.
(HBĐT) - Trong thời gian qua, Đảng bộ xã Tử Nê (Tân Lạc) đã tích cực vận động cán bộ, nhân dân thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần tạo sự chuyển biến trên các lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế.
Đảng bộ xã Tử Nê có 216 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ (7 chi bộ xóm, 3 chi bộ nhà trường và 1 chi bộ Đảng ủy). Để việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 có hiệu quả, Đảng ủy xã đã chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động toàn thể đảng viên và nhân dân. Thường xuyên đưa các nội dung học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức Đảng và đoàn thể, qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và người dân hiểu sâu sắc hơn về đạo đức, tấm gương của Bác. Thông qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như: Hội Phụ nữ xã điển hình về mô hình “Tổ tiết kiệm tín dụng”, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”, duy trì xây dựng mô hình “Gia đình 5 không 3 sạch”; Hội Nông dân xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh mở các lớp tập huấn chuyển giao KHKT và dạy nghề, hỗ trợ giống, vốn cho nông dân, tín chấp cho hội viên vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh giúp nhau giảm nghèo. Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên nông dân hiến đất để mở rộng giao thông nông thôn có 420 hộ với diện tích 29.775m2. Đoàn thanh niên tham gia với phong trào xây dựng NTM, hỗ trợ 7 công trình nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ khó khăn, huy động ĐVTN tham gia làm đường giao thông tại xóm Bục… Điển hình nhất là tổ phụ nữ tiết kiệm tín dụng. Đến nay, quỹ đã số dư nợ trên 600 triệu đồng. Nguồn quỹ này tận dụng được số vốn nhàn rỗi của chị em cho những người khó khăn vay vốn sản xuất. Chị Bùi Thị Quyên, Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã cho biết: Từ nguồn vay này, nhiều chị em có điều kiện vay vốn phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo như gia đình chị Đỗ Lương Anh ở xóm 3 vay vốn kinh doanh hàng tạp hóa, Phạm Thị Thúy ở xóm 3 buôn bán gạo, chị Bùi Thị Bương ở xóm Bục có vốn trồng rau, hoa màu…
Đồng chí Quách Văn Hải, Phó Bí thư Đảng uỷ, kiêm Chủ tịch UBND xã cho biết: Điều ghi nhận ở Đảng bộ xã Tử Nê là thông qua thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tinh thần trách nhiệm của cán bộ đối với nhân dân được nâng lên. Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên nên Đảng bộ xã đã tích cực chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng triển khai nghiêm túc, có hiệu quả nội dung của chỉ thị, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH, QP- AN, công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Nhờ đó, các tổ chức, đơn vị đã tạo được sự thống nhất cao về nhận thức cũng như hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Kết quả nổi bật của việc học tập và làm theo Bác ở Tử Nê là sự chuyển biến mạnh mẽ trên lĩnh vực giúp nhau phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp. Mặc dù còn gặp không ít khó khăn nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, đúng hướng của cấp ủy, các thôn đã chuyển những diện tích đất cấy lúa kém hiệu quả sang trồng màu, mở rộng quy mô chăn nuôi, đào ao nuôi thủy sản, tận dụng lợi thế phát triển ngành nghề dịch vụ... Các tổ chức, đoàn thể đã phát động phong trào thi đua làm theo Bác tùy theo điều kiện cụ thể của tổ chức, đơn vị mình. Đối với Hội Nông dân đã vận động hội viên phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mang lại giá trị kinh tế cao.
Những kết quả đạt được đã minh chứng cho việc Đảng bộ xã Tử Nê vận dụng sáng tạo, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 03 trong lãnh đạo đảng viên và nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Kết quả đó cũng được thể hiện trong việc hàng năm, Đảng bộ xã có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ liên tục đạt trong sạch, vững mạnh.
Việt Lâm