Nhân dân xã Khoan Dụ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất. Trong ảnh: Nhân dân xóm Hoàng Đồng trồng giống ngô LVN 25 cho năng suất cao.
(HBĐT) - Tính đến tháng 10, Đảng bộ xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) có 212 đảng viên, tham gia sinh hoạt ở 10 chi bộ, trong đó, 56% đảng viên là đồng bào Công giáo. Khoan Dụ là xã Công giáo toàn tòng với 90% số dân là người Công giáo. Do đó, việc tập hợp, đoàn kết nhân dân lương - giáo cùng đồng lòng phát triển KT-XH luôn là nhiệm vụ quan trọng được Đảng ủy xã đặt lên hàng đầu.
Đồng chí Lê Xuân Huynh, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng bộ xã Khoan Dụ luôn chủ trương quán triệt và thực hiện đầy đủ quan điểm Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó nâng cao nhận thức, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đi đôi với phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Cấp ủy, chính quyền xác định phải không ngừng cải tiến phương thức lãnh đạo, phong cách lề lối làm việc, chú trọng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Với đặc thù có tới 90% dân số là giáo dân nên xã đặc biệt quan tâm củng cố vững chắc khối đại đoàn kết lương - giáo.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, giáo xứ Khoan Dụ thuộc giáo phận Phát Diệm có 14 họ đạo với gần 5.600 giáo dân, sống rải rác ở 7 xã, thị trấn của huyện nhưng tập trung đông nhất ở xã Khoan Dụ với khoảng hơn 2.000 giáo dân. Để tạo điều kiện cho bà con giáo dân sinh hoạt văn hóa tâm linh, hành giáo, từ năm 2001, chính quyền đã quan tâm, tạo điều kiện để giáo xứ Khoan Dụ xây dựng được nhà thờ rộng rãi, khang trang. Bên cạnh đó, chính quyền luôn giữ mối liên hệ thường xuyên với ban hành giáo và linh mục của giáo xứ để kịp thời có sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ giáo dân, giải quyết thỏa đáng các vấn đề phát sinh. Do đó, những năm gần đây, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn được giữ vững ổn định, lương - giáo đoàn kết cùng chung tay phát triển KT-XH.
Giữ vững được an ninh nông thôn là điều kiện quan trọng, tiên quyết để Đảng ủy xã lãnh đạo nhân dân phát triển KT- XH. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm: BCH Đảng bộ xã đã tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp cụ thể để phát triển KT-XH, tình hình ANTT luôn được giữ vững, ổn định. Đặc biệt, xã đã lãnh đạo gắn thực hiện các nghị quyết của Đảng với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, từ đó đã tạo lòng tin của nhân dân vào Đảng, tạo động lực thúc đẩy quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng bộ xã nghiêm khắc phê bình và tự phê bình, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, khắc phục khuyết điểm đối với cán bộ, đảng viên vi phạm. Bên cạnh đó, Đảng bộ xã đã chú trọng đến tuyên truyền và thể hiện sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.
Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIII, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng nền kinh tế của xã vẫn phát triển khá, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội cơ bản đã đạt được. Đặc biệt, Đảng ủy xã đã mạnh dạn lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, áp dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất. Mở rộng diện tích các loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Những năm gần đây, xã luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 14%. Tổng giá trị thu nhập của nền kinh tế có mức tăng khá, cụ thể như năm 2010 mới đạt 37 tỷ đồng, đến năm 2013 ước đạt gần gấp đôi (72 tỷ đồng). Số hộ giàu, khá trên địa bàn xã ngày càng tăng; số hộ nghèo giảm, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo (tiêu chí mới) trên địa bàn toàn xã chỉ còn khoảng 8%.
Dương Liễu