Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng hoa và bức chướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh ghi nhận 10 năm xây dựng và phát triển của Hội Doanh nghiệp trẻ Hòa Bình.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng hoa và bức chướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh ghi nhận 10 năm xây dựng và phát triển của Hội Doanh nghiệp trẻ Hòa Bình.

(HBĐT) - Trong 2 ngày 21, 22/6, tại Cung Văn hóa tỉnh đã diễn ra Đại hội Hội DNT tỉnh lần thứ III (nhiệm kỳ 2014-2017). Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo T.Ư Hội DNT Việt Nam; Phòng TMCN Việt Nam; các chuyên gia kinh tế; đồng chí Hoàng Việt Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội DNT tỉnh khóa II; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, đại diện 27 tổ chức Hội DNT các tỉnh, thành phố và đông đảo các doanh nghiệp trẻ.

 

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội DNT đã thực hiện thắng lợi hầu hết các chỉ tiêu do Đại hội lần thứ II đề ra. Hội đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của DNT. Số hội viên đã phát triển từ 150 lên 170 hội viên. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, những năm vừa qua vẫn có khoảng 90% hội viên DN duy trì và phát triển SX -KD. Các DN hội viên thực hiện doanh thu khoảng 2.000 tỷ đồng, đóng góp hàng chục tỷ đồng vào NSNN, tạo việc làm 13.000 lao động (65% là thanh niên) với thu nhập bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng. DNT cũng tích cực hưởng ứng các hoạt động vì cộng đồng như chương trình “ấm áp mùa đông”, “Tháng thanh niên, DNT hành động vì cộng đồng”, “Chung sức vì người nghèo”, các chương trình ủng hộ học sinh nghèo vượt khó, đồng bào bị thiên tai... Tổng số tiền các hội viên  đóng góp gần 2,7 tỷ đồng. Nhiều hội viên DN đã tạo được sự phát triển bền vững như: Công ty An Thịnh, Công ty 26/3, Công ty Anh Kỳ, Công ty 559, Công ty Đông Dương, Công ty Hoàng Sơn... Nhiều DN được trao tặng các giải thưởng uy tín như Sao Đỏ, Sao vàng đất Việt; Cúp vàng hội nhập kinh tế, văn hóa doanh nhân, Cúp DN xuất sắc của các bộ, ngành và địa phương trao tặng, khẳng định vai trò, vị trí trong cộng đồng DN, tạo niềm tin đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

 

Đại hội cũng đánh giá sâu sắc những hạn chế, yếu kém; đưa ra mục tiêu, giải pháp và 5 chương trình hành động cụ thể cho nhiệm kỳ 2014-2017, bao gồm: Xây dựng, phát triển tổ chức hội; tham gia xây dựng chính sách phát triển KT-XH; nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp; xây dựng văn hóa, doanh nhân doanh nghiệp; doanh nghiệp trẻ liên kết hợp tác cùng phát triển; tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội DNT, thiết thực chăm lo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, thực hiện tinh thần “Tiên phong đổi mới- vững vàng hội nhập”, xây dựng lực lượng doanh nghiệp vừa có tầm, giữ vai trò trong giới doanh nhân tỉnh Hòa Bình, tích cực đóng góp ngân cho ngân sách. Tại Đại hội, Tiến sỹ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng TMCN Việt Nam; các chuyên gia kinh tế đã trao đổi những kinh nghiệm, định hướng những giải pháp cụ thể để góp phần tạo ra lực đẩy mới cho công tác hội, thúc đẩy SX-KD của doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn, hội nhập ngày càng sâu, rộng.

 

Đại hội DNT lần thứ III đã bầu  và ra mắt BCH Hội với 27 đồng chí. Tổng Giám đốc Công ty CP BĐS An Thịnh Nguyễn Văn Phương được bầu làm Chủ tịch Hội DNT tỉnh. Đại hội đã thông qua điều lệ sửa đổi, bổ sung Hội DNT tỉnh nhiệm kỳ 2014-2017, bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên vào cuối tháng 8/2014. Nhân dịp này, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào DNT, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH địa phương.

 

     

             Ra mắt BCH Hội DNT tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2014-2017.

 

      

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Mai Hữu Tín tặng hoa và quà lưu niệm cho đồng chí Hoàng Việt Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Hội DNT tỉnh khóa II Hà Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ Công ty CP 26/3.

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng thành công của Đại hội DNT tỉnh lần thứ III, ghi nhận những cố gắng Hội DNT, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã có những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển KT-XH của địa phương. Đồng chí đề nghị: Trong thời gian tới, Hội Doanh nghiệp trẻ, các doanh nghiệp cần phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, yếu kém triển khai những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hội và phong trào doanh nghiệp trẻ; cần nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách, cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, thiết thực, chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Nhà nước tới các doanh nghiệp và hội viên, kịp thời phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền những kiến nghị, đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn, xây dựng và cải thiện môi trường kinh doanh cởi mở, thân thiện, đồng hành và hỗ trợ doanh nhân trẻ vượt qua khủng hoảng kinh tế; phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trẻ, chủ động thay đổi để phát triển doanh nghiệp bền vững, hội nhập quốc tế. Các doanh nghiệp cần rà soát, tự cơ cấu lại bộ máy quản lý, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng thế mạnh của địa phương như: Nông nghiệp công nghệ cao; du lịch, dịch vụ; tăng cường liên kết, hợp tác để vượt qua khó khăn. Đồng thời tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, vì cộng đồng, tiếp tục khẳng định mình hơn nữa, doanh nghiệp trẻ thực sự là những chiến sỹ thời bình tiên phong trên mặt trận kiến thiết kinh tế, xây dựng quê hương Hòa Bình ngày càng phát triển.

 

 

                                                                             Lê Chung

 

 

 

Các tin khác


Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Qua đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục