Từ sự chung tay, góp sức của nhân dân  xã Phú Minh (Kỳ Sơn) hiến đất, đường làng nông thôn mới trở nên phong quang, sạch đẹp.

Từ sự chung tay, góp sức của nhân dân xã Phú Minh (Kỳ Sơn) hiến đất, đường làng nông thôn mới trở nên phong quang, sạch đẹp.

(HBĐT) - Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, các cấp công đoàn trên địa bàn đã hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, mang nhiều ý nghĩa thiết thực. Sự chung tay, góp sức của đông đảo CNVC-LĐ đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

 

Với trên trên 50.000 đoàn viên công đoàn, sinh hoạt ở 1.363 công đoàn cơ sở. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Từ đó tập trung phát huy  chức năng, vai trò của mình, các cấp công đoàn đã tập hợp, khuyến khích, vận động đoàn viên, công nhân - lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gương mẫu đi đầu trong các hoạt động xây dựng NTM, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần đẩy nhanh quá trình triển khai chương trình.

 

Nhà văn hóa xóm Tân, xã Phú Lai (Yên Thủy) có diện tích nhỏ hẹp, nằm ở vị trí trũng, mỗi khi trời mưa là ngập úng, không phát huy được hiệu quả. Mong muốn xây dựng được nhà văn hóa mới, lãnh đạo xóm đã lên kế hoạch xây dựng bằng cách huy động mỗi hộ dân ủng hộ 500.000 đồng/ năm. Nhưng nhờ phong trào xây dựng NTM của CNVC - LĐ huyện Yên Thủy, xóm đã được hỗ trợ 45 triệu đồng. Từ đó, ngôi nhà văn hóa của xóm Tân được hoàn thành trước kế hoạch rộng rãi, khang trang đã phát huy được hiệu quả là nơi sinh hoạt cộng đồng. Đây là hiệu quả từ  phong trào chung sức xây dựng NTM mà LĐLĐ huyện Yên Thủy thực hiện. Bằng những việc làm thiết thực vận động mỗi CNVC - LĐ trong huyện ủng hộ 1 ngày lương để xây dựng nhà văn hóa thôn, bản. Toàn huyện đã vận động ủng hộ được 224 triệu đồng và đã triển khai xây dựng được 5 nhà văn hóa tại các xóm Tân, xã Phú Lai; xóm Hổ 3, xã Ngọc Lương; xóm Rộc, xã Hữu Lợi; xóm Lương Tiến, xã Lạc Hưng và xóm Đồng Bài, xã Lạc Hưng. Trị giá mỗi nhà văn hóa 45 triệu đồng.

 

Cùng với LĐLĐ huyện Yên Thủy, các cấp công đoàn trong tỉnh cũng có nhiều việc làm có ý nghĩa trong phong trào chung sức xây dựng NTM. Tiêu biểu như: Công đoàn Phòng NN& PTNT luôn bám sát cơ sở, tham gia xây dựng quy hoạch, đề án phát triển sản xuất, dồn điền - đổi thửa, giúp nhân dân thực hiện cơ chế, chính sách, tạo nguồn lực. Công đoàn GD&ĐT phối hợp với chuyên môn tổ chức triển khai, thực hiện tốt các CVĐ, phong trào thi đua của ngành, của Công đoàn gắn với phong trào XDNTM. Công đoàn Trung tâm Y tế phối hợp với chuyên môn mở hàng chục lớp đào tạo cho nhân viên y tế thôn; hoàn thiện kỹ năng truyền thông, củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Công đoàn Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền doanh nghiệp và nhân dân thực hiện nghĩa vụ tài chính, tạo thêm nguồn lực để XDNTM.

 

 

 

 

                                                                               Minh Tuấn

 

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục