* Quan tâm hơn nữa đến các vấn đề đảm bảo an sinh xã hội
Bùi Xuân Hiển
Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Yên Thủy
Đại hội lần thứ XII của Đảng là một sự kiện chính trị quan trọng được các cấp Hội NCT huyện Yên Thủy đặc biệt quan tâm. Ngay từ đầu tháng, nhiều hội viên NCT trên địa bàn huyện đã theo dõi thông tin trên các diễn đàn, phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm giúp hội viên NCT và gia đình, con cháu nắm rõ, nhận thức đúng chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển đất nước, xây dựng XHCN. Lớp NCT tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.
Qua trao đổi nắm bắt thông tin từ cơ sở, hầu hết hội viên NCT trên địa bàn huyện Yên Thủy kỳ vọng Đại hội sẽ bàn thảo và đưa ra nhiều quyết sách quan trọng để đưa đất nước ngày một phát triển. Trong đó, đặc biệt quan tâm các vấn đề đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm đến các đối tượng bảo trợ, người nghèo, người già neo đơn và trẻ em. Đồng thời cũng tạo môi trường thuận lợi để các đối tượng trên được cống hiến, khẳng định và phát huy vai trò của mình trong xã hội.
* Tiếp tục đưa ra nhiều chính sách đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc
Hà Văn Chung
Xóm Khán, xã Vạn Mai, huyện Mai Châu
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là từ khi thực hiện đường lối đổi mới, xóa bỏ cơ chế quan liêu, bao cấp, bộ mặt KT-XH của đất nước đã có những sự chuyển biến tích cực.
Trong kỳ Đại hội Đảng sắp tới, tôi mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục đưa ra nhiều chủ trương, chính sách để đẩy mạnh công cuộc CNH-HĐH đất nước và tiếp tục quan tâm, có nhiều chính sách ưu tiên đối với người dân tộc thiểu số. Những năm qua, mặt bằng dân trí của bà con dân tộc thiểu số không ngừng được nâng cao đã có nhiều con em theo học các trường cao đẳng, đại học thế nhưng khi ra trường lại không tìm được việc làm. Y tế cũng là vấn đề mà chúng tôi mong muốn Đảng và Nhà nước quan tâm hơn nữa, nhất là bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao. Bởi trạm y tế cấp xã dù được xây dựng khang trang nhưng đội ngũ cán bộ lại chưa đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Mỗi khi ốm đau nặng bà con lại phải lên viện huyện, tỉnh, thậm chí Trung ương để nằm điều trị. Điều này vừa tốn kém cho người dân, vừa lãng phí cho ngân sách Nhà nước.
Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.