Lãnh đạo huyện Cao Phong khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
(HBĐT) - Ngày 11/3, HĐND huyện Cao Phong đã tổ chức hội nghị tổng két hoạt động khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đồng chí Hoàng Văn Tứ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Hiện nay, HĐND huyện có 2 ban và 6 tổ đại biểu với tổng số 35 thành viên. Hoạt động của Thường trực, các ban, các tổ đại biểu của HĐND đã bám sát các quy định của pháp luật, chủ động triển khai kịp thời, có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ động tham gia xây dựng nội dung kỳ họp, tổ chức thẩm tra, giám sát theo đúng kế hoạch. Phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức hơn 70 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện và nhiều cuộc tiếp xúc, lồng ghép với đại biểu cấp tỉnh. Qua đó, các ý kiến, kiến nghị của cử tri luôn được trả lời, giải thích kịp thời, thỏa đáng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND và các ban của HĐND huyện đã tổ chức được hơn 50 cuộc giám sát về các lĩnh vực KT-XH, QP-AN và nhiều cuộc tái giám sát khi có những nội dung, yêu cầu, kiến nghị chậm được thực hiện. Hiện, toàn huyện đã củng cố hoạt động của 13 Ban Thanh tra nhân dân với 91 ủy viên, 15 Ban giám sát đầu tư cộng đồng với 85 ủy viên và 248 tổ hòa giải, tổ an ninh. Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã tổ chức 2 cuộc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. Cũng trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, HĐND huyện đã tổ chức thành công 13 kỳ họp. Ngoài các kỳ họp thường kỳ theo quy định, HĐND huyện còn tổ chức họp để triển khai việc lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, họp bất thường để giải quyết các nội dung khác theo yêu cầu, nhiệm vụ chung của địa phương.
Tại hội nghị, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 7 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016./.
Minh Tuấn, Đài Cao Phong
Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.