(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua tuổi cao, gương sáng đã được phát động rộng ở huyện Mai Châu. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương NCT tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. ông Ngần Văn Thoan - xóm Nà Sài, xã Chiềng Châu là một trong những tấm gương tiêu biểu như vậy.

 

   Ông Ngần Văn Thoan, xóm Nà Sài, tấm gương sáng về phát triển kinh tế gia đình và làm công tác xã hội ở xã Chiềng Châu (Mai Châu).

Đến thăm gia đình ông  Ngần Văn Thoan trong ngôi nhà khang trang, kiên cố, chúng tôi ngạc nhiên bởi cơ ngơi mà ông xây dựng được từ hai bàn tay trắng. 68 tuổi song ông Thoan luôn được mọi người kính trọng bởi đức tính cần cù, chịu thương chịu khó trong phát triển kinh tế với mô hình sản xuất VAC mang lại hiệu quả kinh tế cao. Xuất thân trong một gia đình thuần nông nghèo lại là người lính Cụ Hồ, chính vì vậy, ông luôn nung nấu ý chí làm giàu để cuộc sống bớt vất vả hơn. Năm 1977, phục viên trở về từ đôi bàn tay trắng, ông đã mạnh dạn vay vốn đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt với phương châm “lãi bao nhiêu, tiếp tục đầu tư vào sản xuất bấy nhiêu”. ông tâm sự: Những năm trước đây, cuộc sống của gia đình rất cực khổ, chỉ trông chờ vào mấy sào lúa nhưng không mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Chính vì thế, tôi đã mạnh dạn vay vốn, tích cực tìm tòi, học hỏi cách thức làm ăn mới kết hợp với áp dụng khoa học, tiến bộ trong chăn nuôi, trồng trọt nên đã mang lại thu nhập cho gia đình.

Bỏ ra bao mồ hôi, công sức, đến nay, gia đình ông có gần 50 con lợn thịt; 2 ao thả cá, 30 con gà chọi và gà tre. Bên cạnh đó, gia đình ông còn trồng thêm cà chua, rau màu các vụ để tăng thu nhập, bình quân hàng năm thu nhập đạt từ 150 - 180 triệu đồng/năm. Phát huy vai trò gương mẫu lại được mọi người trong xóm yêu mến, tin tưởng, ông cũng tích cực tham gia các phong trào, công tác xã hội. ông còn là chi hội trưởng chi hội NCT và là người gương mẫu của xóm Nà Sài trong nhiều năm nay. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông luôn sẵn sàng giúp đỡ vốn, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn với những hộ nghèo về sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, cho vay vốn phát triển kinh tế. Qua đó có nhiều gia đình đã thoát được nghèo, xây dựng kinh tế  vững chắc, từng bước ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Với sự năng động trong phát triển kinh tế và làm giàu, sự gương mẫu trong các phong trào xã hội và những đóng góp của mình cho xóm, xã, ông Ngần Văn Thoan trở thành tấm gương NCT tiêu biểu để mọi người cùng học hỏi và làm theo.

                                                                           Thu Hường

                                                                        (Đài Mai Châu)

 

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Huyện Lạc Sơn: Tổng đàn vật nuôi có trên 1,3 triệu con

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt trên 1,3 triệu con.

Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn thành lập thị xã Lương Sơn

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục