(HBĐT) - Xóm Bờ, xã Trung Bì (Kim Bôi) có bãi bồi rộng chạy dọc theo con suối luôn dồi dào nước. Khu đất màu mỡ này chưa bao giờ bị bỏ trống trong bất cứ vụ đông nào. Năm nay cũng thế. Mặc dù vào trung tuần tháng 10 vừa qua, mưa lũ lịch sử làm nước suối dâng cao, vùi lấp làm hư hại toàn bộ diện tích ngô đông trồng trước đó hơn chục ngày khiến nông dân chỉ còn lựa chọn duy nhất sau khi nước rút: làm lại đất để trồng loạt cây mới trên nền đất cũ, quyết tâm không để đất trống trong sản xuất vụ đông.



Tranh thủ thời vụ vẫn còn, nông dân xóm Bờ, xã Trung Bì (Kim Bôi) làm lại đất trồng rau, đậu thực phẩm trên diện tích trồng ngô đông vừa bị thiệt hại sau mưa lũ.

 Theo thống kê của UBND xã Trung Bì, toàn xã có khoảng 83,6 ha cây màu vụ đông đã trồng bị thiệt hại, trong đó, chủ yếu là diện tích ngô, khoai và các loại rau họ thập tự. Ngay sau khi tạnh mưa, nước rút, nông dân tập trung ra đồng, áp dụng các biện pháp làm đất tối thiểu để khôi phục sản xuất, trồng bù diện tích bị thiệt hại. Vì thời vụ không còn đảm bảo cho gieo trồng các loại cây ưa ấm như ngô, lạc, đậu tương, dưa chuột... nên xã chuyển trọng tâm sang trồng các nhóm cây ưa lạnh như khoai lang và rau, đậu thực phẩm, tổng diện tích phấn đấu đạt trên 100 ha đúng kế hoạch đã đề ra.

 
Cũng như Trung Bì, nhiều xã khác trên địa bàn huyện Kim Bôi đang vượt khó để sản xuất vụ đông. Mặc dù diễn biến thời tiết cực đoan đã gây thiệt hại trên 430 ha cây trồng từ đầu vụ và kéo chậm tiến độ sản xuất nhưng không vì thế khiến nông dân nơi đây nản lòng. Hiện nay, UBND huyện Kim Bôi đã tổng hợp danh sách để hỗ trợ giống rau vụ đông cho các xã bị thiệt hại bởi mưa lũ với trên 1,3 tấn giống rau cải các loại. Theo kế hoạch, các xã, thị trấn tiếp tục mở rộng diện tích rau, đậu thực phẩm, trong đó khuyến khích sử dụng các giống cải xanh lá to, cải bẹ vàng, cải ngồng ngọt, cải ngọt Sakata, đặc biệt là các giống bắp cải có khả năng chịu rét cao và phù hợp với đồng đất Kim Bôi như KK Cross, N.S Cross, Green Nova, bắp cải Sapa, su hào Nhật Bản...
 
Đồng chí Bùi Văn Bộ, Phó trưởng phòng NN &PTNT huyện Kim Bôi cho biết: Sản xuất vụ đông thường diễn ra trong điều kiện khó khăn, nhất là năm nay khi ngay từ đầu vụ đã phải đối mặt với diễn biến thời tiết xấu. Trong bối cảnh đó, các xã trong huyện phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra với tổng diện tích gieo trồng trên 2.060 ha. Để làm được điều đó, phòng NN&PTNT đã khuyến cáo, đôn đốc nông dân sử dụng các loại giống có thời gian sinh trưởng ngắn, cơ cấu cây trồng chính vẫn là ngô nếp (trồng dày để lấy nguồn thức ăn cho trâu, bò vụ đông), khoai lang, khoai tây, đặc biệt là chuyển trọng tâm sang trồng các loại rau, đậu thực phẩm vì đây là các loại cây có thời vụ gieo trồng kéo dài trong suốt mùa đông lại cho thu hoạch sớm và khả năng tiêu thụ tốt. Đến thời điểm này, các xã tranh thủ thời vụ để đẩy nhanh tiến độ sản xuất, đồng thời áp dụng các biện pháp bảo vệ thực vật để không những hoàn thành kế hoạch về diện tích gieo trồng mà còn đảm bảo chất lượng, sản lượng của các loại cây trồng vụ đông 2017.

 

Thu Trang

 


Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục