Ngày 15-1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Bộ Công thương.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành công thương. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN).


Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao ngành công thương đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đóng góp chung vào thành tích phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Công nghiệp là động lực quan trọng giúp nền kinh tế tăng trưởng 6,81%, trong đó, điểm sáng là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,4%, cao nhất bảy năm qua. Lần đầu tiên, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vượt mốc 200 tỷ USD, tăng trưởng hơn 21%; gần 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu hơn một tỷ USD. Theo Thủ tướng, đây là một trong những điểm sáng nổi bật của ngành công thương năm 2017.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng nêu một số yếu kém của Bộ Công thương, cần được khắc phục triệt để trong thời gian tới. Một số chiến lược, quy hoạch trong ngành công thương còn chậm bổ sung, sửa đổi để bảo đảm tính khoa học, phù hợp bối cảnh đất nước. Tính chủ động trong nghiên cứu, triển khai thực hiện phát triển công nghiệp theo hướng cách mạng công nghiệp 4.0 còn hạn chế. Công tác thị trường và dự báo cung cầu còn yếu, thiếu cơ chế hỗ trợ hiệu quả, chưa gây dựng được những hạt nhân dẫn dắt và cơ chế liên kết sản xuất với thị trường để giảm rủi ro. Một số sản phẩm công nghiệp khó cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu,... Năm 2018 cũng như các năm tới, sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu và thương mại nội địa phải phát triển có chiều sâu hơn nữa. Ngành công thương cần ưu tiên thu hút đầu tư dự án công nghệ cao, sản phẩm cạnh tranh, thân thiện môi trường; thúc đẩy sản xuất theo hướng phục vụ xuất khẩu, đồng thời giữ vững thị trường trong nước, nhất là các kênh phân phối hàng hóa.

Thủ tướng yêu cầu, năm 2018, các ngành, địa phương, trong đó có Bộ Công thương, cần đổi mới tư duy, xác định tầm nhìn dài hạn. Bộ Công thương phải vượt qua chính mình, vượt qua tư duy nhiệm kỳ, vượt qua tư duy ngại khó khăn, dũng cảm đối mặt thách thức để tận dụng cơ hội, thậm chí biến khó khăn thành cơ hội để đạt mục tiêu cao hơn, hy sinh lợi ích cục bộ của ngành để hướng tới sự liên kết chặt chẽ giữa các ngành khác một cách hiệu quả hơn. Thủ tướng nhấn mạnh, sẽ quy trách nhiệm cá nhân cho các "tư lệnh" là bộ trưởng, chủ tịch, tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp,… Cần coi doanh nghiệp là trung tâm đổi mới sáng tạo, là trọng tâm của sự phát triển ngành công thương. Trong đó, cần chú trọng mục tiêu tăng năng suất, áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,...

★ Cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp tích cực, quan trọng của ngành kế hoạch và đầu tư (KH-ÐT) vào thành tích toàn diện, trên mọi mặt của đất nước trong năm 2017. Thủ tướng lưu ý, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 là phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ đất nước, phát triển kinh tế bền vững, không để lạm phát phá vỡ kinh tế vĩ mô; thực hiện tam giác phát triển kinh tế - xã hội - môi trường, không để bất kỳ người dân nào bị bỏ lại phía sau, hướng tới mục tiêu đất nước hạnh phúc, dân tộc phồn vinh. Ðây là nhiệm vụ rất nặng nề, trong đó có trách nhiệm to lớn của ngành KH-ÐT. Do đó, Thủ tướng yêu cầu ngành KH-ÐT tập trung làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, tổng hợp, điều phối chính sách vĩ mô, phải trở thành "bộ não sáng suốt" trong công tác tham mưu cho Chính phủ. Ðây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Bộ KH-ÐT, mặc dù thời gian qua đã có nhiều chuyển biến nhưng chưa tương xứng yêu cầu đặt ra. Bên cạnh đó, Bộ KH-ÐT phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công ngay từ đầu năm; chấn chỉnh mạnh mẽ công tác đấu thầu theo hướng công khai, minh bạch; sớm hoàn thiện các luật được giao soạn thảo; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, phấn đấu trong năm 2018 có 150 nghìn doanh nghiệp thành lập mới; đề xuất các giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế tư nhân phát triển; tiếp tục sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài;...

Thủ tướng nhấn mạnh, ngành KH-ÐT là cơ quan tham mưu, tổng hợp chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, không phải cơ quan "chia tiền", cán bộ ngành KH-ÐT phải xóa bỏ ngay tư tưởng chỉ quan tâm "chia vốn" để tập trung nghiên cứu, nâng cao hiệu quả tham mưu chính sách. Khi xây dựng các văn bản pháp luật, phải đặt lợi ích của đất nước, nhân dân lên hàng đầu, phải tính dài hơi và phát triển bền vững, không để xảy ra tình trạng ôm đồm, bổ sung các quy định gây phiền nhiễu cho người dân, doanh nghiệp; xác định rõ vai trò chức năng của Nhà nước, của thị trường để tạo mọi điều kiện khơi thông các nguồn vốn phục vụ phát triển. Cán bộ ngành KH-ÐT phải là những người có tâm, có tầm, nhất là tầm nhìn. Bộ trưởng KH-ÐT cần quán triệt rõ việc thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, rà soát lại tất cả quy trình xử lý công việc, tăng cường kiểm tra công vụ,... để hạn chế tối đa nhũng nhiễu, tham nhũng, lãng phí; đồng thời, xử lý nghiêm vi phạm.


Theo báo Nhân dân

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục