(HBĐT) - Nông dân trong tỉnh đang bước sang chính vụ thu hoạch nông sản với tâm trạng vui mừng bởi tình hình tiêu thụ, giá các loại nông sản đang theo chiều hướng có lợi cho người sản xuất. Thêm vào đó, nhiều loại cây trồng "được mùa" với năng suất ổn định, chất lượng an toàn.



                Nông dân xã Địch Giáo (Tân Lạc) phấn khởi trúng vụ bí xanh được mùa, được giá. 

Đồng đất xóm Mùn, xã Địch Giáo (Tân Lạc) mướt màu xanh của ngô, khoai, mía, nhất là các loại rau, đậu, bí xanh. Anh Bùi Văn Thiểm, nông dân trồng bí xóm Mùn phấn khởi cho biết: Năm nay, năng suất khá mà mẫu mã, chất lượng quả cũng đẹp, không thua kém các vùng trồng bí xanh có tiếng khác nên chúng tôi bán được giá cao, ổn định 10.000 - 12.000 đồng/kg. Gia đình tôi trồng hơn 1.000 m2 bí xanh, cứ khoảng 3 ngày thu hoạch 1 lần, mỗi lần thu từ 1 - 1,5 tạ. Với giá cả và năng suất dự kiến thu được trên 20 triệu đồng, so với cùng thời điểm này năm ngoái, tôi thu lãi gấp đôi.

Bên cạnh những vùng trồng bí xanh, bí đỏ lớn như Tân Lạc, Yên Thủy, Lạc Sơn, những vùng trồng dưa các loại như Kim Bôi, Mai Châu cũng đang ở vào cuối vụ thu hoạch, tình hình tiêu thụ khả quan. Đồng chí Khà Văn Diện, Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Mai Châu cho biết: Thị trường tiêu thụ nông sản trong thời gian gần đây ổn định, đơn cử trong tiêu thụ dưa hấu. Hiện nay, hơn 37 ha dưa hấu, tập trung ở 2 xã Mai Hạ, Vạn Mai đã bán hết, năng suất đạt 25 tấn/ha, giá bán buôn tại vườn từ 8.000 - 10.000 đồng/kg tùy thời điểm, bán lẻ từ 10.000  - 12.000 đồng/kg. So với niên vụ 2018, người trồng dưa hấu trúng vụ, được giá.

Ở vụ xuân này, huyện Kim Bôi tiếp tục ở tốp đầu về chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây rau, màu có giá trị kinh tế cao. Thống kê diện tích dưa hấu toàn huyện kỳ này là 89,7 ha, dưa bở, dưa lê 160,8 ha, dưa chuột 154,4 ha, bí xanh 350 ha, bí đỏ 194,8 ha. Đồng chí Bùi Xuân Bộ, Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết: Hiện, chỉ còn rất ít diện tích dưa các loại đang thu hoạch nốt. Hầu hết các loại cây trồng đã, đang thu hoạch rộ đạt năng suất cao, giá thu mua ổn định. Cụ thể, giá bí xanh ở cao điểm đầu vụ 14.000 đồng/kg, chính vụ 8.000 đồng/kg; dưa lê, dưa bở 8.000 đồng/kg, dưa hấu 10.000 đồng/kg, dưa chuột lúc cao nhất bán 10.000 đồng/kg, thấp nhất 6.000 đồng/kg.

Đánh giá về tình hình sản xuất và tiêu thụ nông sản vụ xuân, đồng chí Nguyễn Hồng Yến, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết: Sản xuất nhìn chung khá thuận lợi, thời tiết thuận lợi cho thu hoạch các loại cây trồng. Đặc biệt, cơ cấu cây trồng tiếp tục được chuyển đổi theo hướng đáp ứng nhu cầu của thị trường, định hướng chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang cây có giá trị kinh tế cao như bí xanh, bí đỏ, dưa hấu, dưa chuột... Cũng từ đây, hình thành nên những vùng sản xuất tập trung, sản xuất hàng hóa cho giá trị thu nhập cao, điển hình như vùng trồng dưa thu nhập cao các huyện Kim Bôi, Mai Châu, Yên Thủy, Lạc Thủy, Tân Lạc, vùng trồng cây lấy hạt huyện Lạc Sơn, Kỳ Sơn...

Thị trường đầu ra và giá nông sản đang giữ ổn định, giá cao hơn các năm trước khoảng 20 - 30%. Ước năng suất một số loại cây họ bầu bí chủ lực như bí xanh đạt 25 tấn/ha, dưa các loại đạt 18 - 20 tấn/ha, rau xanh các loại đạt thấp nhất 12 tấn/ha, cao nhất 18 tấn/ha. Tính về giá trị, mỗi ha bí xanh, dưa các loại đạt bình quân thu nhập từ 180 - 220 triệu đồng. Đến nay, trong tổng diện tích 5.400 ha cây màu vụ xuân của tỉnh đã có khoảng 1.500 ha cho thu hoạch. Nông sản hàng hóa do bà con nông dân làm ra ngày càng ổn định hơn về năng suất, chất lượng giúp tăng sức mua, khả năng tiêu thụ trên thị trường. Các mặt hàng nông sản hiện cung ứng khoảng 50% trong tỉnh, 50% được bán ra thị trường ngoại tỉnh. Sản phẩm làm ra có sức tiêu thụ tốt, nhiều loại nông sản được giá, được mùa giúp bà con nông dân trong tỉnh yên tâm, khuyến khích đầu tư thâm canh, sản xuất phát triển.     

              
Bùi Minh

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục