(HBĐT) - Đường làng, ngõ xóm được bê tông kiên cố, sạch sẽ; nhà văn hóa các khu dân cư rộn ràng tiếng cười, nói của nhân dân chơi bóng chuyền mỗi buổi chiều; trường học, trạm y tế được xây dựng khang trang. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,3%. Đó là những nét nổi bật trong "bức tranh” nông thôn mới tại xã Tân Vinh (Lương Sơn).


Tháng 1/2019, cán bộ và nhân dân trên địa bàn Tân Vinh vui mừng đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn NTM. Xác định tiêu chí giao thông là tiêu chí "xương sống”, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời tạo tiền đề để hoàn thành các tiêu chí còn lại, vì vậy, ngay từ khi triển khai chương trình xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền xã đã huy động mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn. Theo đó, vốn từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ hơn 6,7 tỷ đồng; vốn chương trình dự án lồng ghép hơn 1,1 tỷ đồng; huy động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công trị giá gần 1,2 tỷ đồng. Qua đó, tập trung cải tạo, sửa chữa và nâng cấp các tuyến đường huyết mạch tại các xóm: Đồng Tiến, Cời, Rụt… Tính đến hết năm 2018, trục đường liên xã được cứng hóa đạt 100%; trục đường liên thôn, xóm cứng hóa đạt 81%. Trục đường ngõ xóm được cứng hóa, không lầy lội vào mùa mưa đạt 100%; trục chính nội đồng 3 km, cứng hóa đạt tỷ lệ 100%. Hệ thống giao thông được cứng hóa đã góp phần cải thiện bộ mặt hạ tầng địa phương, thúc đẩy KT - XH phát triển.


Đường giao thông liên thôn, xóm được cứng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa. Ảnh chụp tại xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh (Lương Sơn).

Phấn khởi chia sẻ với chúng tôi, ông Phùng Mạnh Thương ở xóm Đồng Tiến cho biết: "Quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM, bà con rất đồng tình hưởng ứng thông qua việc hiến đất, đóng góp ngày công để mở rộng đường giao thông, xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ người dân. Bản thân tôi cũng hiến 1.280 m2 đất nông nghiệp để làm đường, xây dựng công trình sân vận động xã. Qua đó, góp sức mình để hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng NTM, đồng thời tạo sân chơi bổ ích cho người dân sau mỗi giờ làm việc căng thẳng.

Bên cạnh việc chú trọng xây dựng hệ thống hạ tầng thiết yếu phục vụ nhu cầu dân sinh, chính quyền đặc biệt quan tâm triển khai các giải pháp góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân. Trong đó, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhận rộng và phát triển quy mô các mô hình trồng cây có múi, sản xuất rau an toàn, kinh doanh dịch vụ. Tính đến hết năm 2018, toàn xã có 1 trang trại, 5 gia trại phát triển chăn nuôi, trồng trọt; 2 HTX, 1 THT sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; 5 công ty khai thác khoáng sản và trên 100 hộ kinh doanh DV-TM.

Giai đoạn 2011- 2018, tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM của xã ước đạt 110 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương hơn 11 tỷ đồng; ngân sách huyện gần 37 tỷ đồng; vốn lồng ghép hơn 6,2 tỷ đồng; vốn tín dụng gần 13,4 tỷ đồng; nhân dân hiến đất nông nghiệp 6.674 m2 và đóng góp hơn 4.500 ngày công, xây dựng chỉnh trang nhà ở, nhà văn hóa và các công trình phụ trợ ước hơn 30 tỷ đồng.

Cùng chúng tôi sải bước trên những con đường bê tông rộng rãi đạt chuẩn NTM, đồng chí Đinh Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Tân Vinh cho biết: Đến nay, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện, nước trên địa bàn đạt trên 95%, kinh tế chuyển biến tích cực, tình hình ANTT được đảm bảo. Năm 2019 và những năm tiếp theo, chính quyền xã tiếp tục huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM. Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.


Đức Anh


Các tin khác


Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục