Diễn ra từ ngày 1-6 đến hết 31-8, Lễ hội trái cây Nam Bộ năm 2019 do Sở Du Lịch TP.Hồ Chí Minh phối hợp Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương cùng phối hợp tổ chức. Đây là cơ hội lớn để du khách trong và ngoài nước ghé thăm TP và trải nghiệm hàng trăm loại trái cây của vùng đất trù phú này.



Trình diễn tại lễ hội. (Ảnh: Phong Võ)

Lễ hội trái cây Nam Bộ là một trong những lễ hội thường niên chào hè nổi bật của TP.Hồ Chí Minh. Lễ hội là nơi giới thiệu những nét đặc sắc và đa dạng chủng loại trái cây của Nam Bộ, vựa trái cây lớn nhất nước ta. Tại đây du khách cũng được chiêm ngưỡng những loại trái cây độc, lạ, quý hiếm được các nhà vườn sưu tầm mang đến trưng bày.

Một trong những điểm nhấn của lễ hội là chương trình diễu hành "Trái Cây Khổng Lồ" rộn rã vũ khúc hè của các nàng Tiên Hoa, Thần Quả lộng lẫy khoe sắc trong bộ sưu tập thời trang trái cây Nam Bộ độc đáo, ấn tượng với các chủ đề: Tinh Hoa Văn Hóa Nam Bộ, Tinh Hoa Nước Việt, Tứ Linh Hội Tụ, Nam Bộ Bốn Mùa Hoa Trái, Việt Nam Đất Nước Tôi, Sắc Màu Phương Nam.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật pha chế thức uống từ trái cây sôi nổi và hấp dẫn do Chi hội Bartender TP.Hồ Chí Minh thực hiện vào ngày khai mạc lễ hội cũng thu hút khá đông du khách. Đến với buổi trình diễn, du khách không chỉ được giao lưu, chiêm ngưỡng tài nghệ pha chế thức uống của các Bartender chuyên nghiệp mà còn được thưởng thức nước trái cây miễn phí từ chính đôi bàn tay tài hoa của họ.

Khu vườn Kỳ hoa dị thảo đưa du khách đến vương quốc trái cây thần kỳ, trái cây khổng lồ, trái cây lạ, quý, hiếm hội tụ từ mọi miền đất nước như: Bí ngô Đà Lạt 100kg, bí đao Bình Định 70kg, dừa bị 15kg, chanh yên Đà Lạt 7kg, ớt Đà Lạt 2kg, dưa pepino Đà Lạt, thơm phụng Long An, cà chua thân gỗ, cà chua đen, cà rốt tí hon, nho thân gỗ, trái dầu, sung Mỹ, cây nắp ấm, bưởi tài lộc …

Tại lễ hội năm nay, du khách sẽ tiếp tục được thỏa thích khám phá thiên đường ẩm thực Việt với những món ngon nổi tiếng Nam Bộ được làm từ trái cây, củ, quả. Lễ hội góp phần gìn giữ, lưu truyền nét văn hóa ẩm thực dân gian độc đáo của người dân Đất Phương Nam.

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.Hồ Chí Minh, Trưởng ban tổ chức lễ hội Nguyễn Thị Ánh Hoa, cùng với những hoạt động thường niên, lễ hội còn có những nét mới nhằm thu hút khách đến tham quan như có nhiều chương trình hội thi trái cây an toàn, chợ nổi trái cây. Các hoạt động gắn liền với ngày môi trường thế giới cùng chuyển tải thông điệp hãy bảo vệ môi trường, chung tay giữ gìn TP an toàn, sạch đẹp.

Năm nay là năm thứ 15, Lễ hội trái cây Nam Bộ được ngành du lịch TP.Hồ Chí Minh tổ chức và được diễn ra xuyên suốt trong kỳ nghỉ hè từ hôm nay 1/6 đến 31/8 tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên. Đây sẽ là cơ hội lớn nhất trong năm của người dân Nam Bộ, cũng như các du khách trong và ngoài nước ghé thăm TP để trải nghiệm hàng trăm loại trái cây của vùng đất trù phú này.

                                                                                     Theo Báo Đảng Cộng Sản

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục