(HBĐT) - Nhằm đáp ứng nhu cầu giao thương, trao đổi, mua bán hàng hóa cho người dân thuộc các xã vùng cao huyện Tân Lạc, chợ trung tâm cụm xã Vân Sơn (trước đây là chợ Lũng Vân) được xây dựng từ trước những năm 2000, với quy mô khoảng 3.600 m2. Đến nay, hệ thống cơ sở vật chất đã xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của tiểu thương. Chính vì vậy, việc sửa chữa, nâng cấp chợ Vân Sơn là vấn đề cấp thiết, đáp ứng niềm mong mỏi của người dân trên địa bàn xã và các vùng lân cận.


Tiểu thương chợ trung tâm cụm xã Vân Sơn (Tân Lạc) họp chợ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Nằm ở khu vực trung tâm các xã vùng cao của huyện Tân Lạc, chợ phiên Vân Sơn được họp vào thứ Ba hàng tuần, với hơn 100 hộ kinh doanh, buôn bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm, đồ dùng gia đình, nông sản đặc trưng của xã vùng cao như rau su su, quýt cổ Nam Sơn…

Khảo sát thực tế tại chợ Vân Sơn, nhiều hộ kinh doanh ngồi tràn dọc hai bên đường giao thông, gây mất mỹ quan, không đảm bảo an toàn giao thông. Nguyên nhân do diện tích khuôn viên chợ chật hẹp, không đáp ứng đủ chỗ ngồi cho tiểu thương. Rác thải ngổn ngang, chất thành đống phía sau chợ, vì chưa có điểm tập kết, chờ ngày nắng lên để đốt tiêu hủy. Ngoài ra, vị trí của chợ nằm sát với trụ sở UBND xã Vân Sơn. Do đó, vào những ngày chợ phiên rất ồn ào, ảnh hưởng đến quá trình làm việc của cán bộ, công chức, người lao động.

Ông Đinh Văn Kiên, Trưởng Ban quản lý chợ trung tâm cụm xã Vân Sơn cho biết: "Nằm ở khu vực trung tâm của các xã vùng cao, có đường giao thông thuận tiện, chợ Vân Sơn thu hút rất đông tư thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn xã và các vùng lân cận đến buôn bán, trao đổi hàng hóa. Mưa lớn diễn ra trong năm 2019 đã làm đổ tường bao phía sau chợ, khiến nước từ kênh mương thường xuyên tràn vào khu vực các hộ kinh doanh. Ngoài ra, hệ thống nước phục vụ sinh hoạt thiết yếu của các tiểu thương còn thiếu thốn”.

Bà Phạm Thị Đông, xóm Tân Thành, xã Phong Phú (Tân Lạc) chia sẻ: "Buôn bán tại chợ phiên Vân Sơn đã nhiều năm, tôi và các hộ kinh doanh mong muốn chính quyền các cấp xây dựng chợ mới. Tạo điều kiện cho người dân tham gia họp chợ thuận tiện kinh doanh, buôn bán".

Sau khi sáp nhập từ các xã: Lũng Vân, Bắc Sơn, Nam Sơn, xã Vân Sơn hiện có trên 5.000 nhân khẩu, với gần 1.200 hộ sinh sống tại 17 xóm. Dân cư đông đúc, địa bàn xã mở rộng là điều kiện để các hộ thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập. Theo đó, chợ Vân Sơn sẽ là địa điểm thu hút tư thương từ các vùng lân cận đến giao thương, tiêu thụ hàng hóa, nông sản của Nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, đây là điểm dừng chân lý tưởng của du khách thích khám phá, trải nghiệm, tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc… Từ đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với quảng bá du lịch.

Đồng chí Bùi Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Sơn cho biết: "Xã đã lập hồ sơ, kiến nghị cấp trên hỗ trợ địa phương sửa chữa, nâng cấp chợ trung tâm cụm xã vùng cao. Từ giữa năm 2019 đến nay, xã chủ động phối hợp với nhà thầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tuy nhiên, tiến độ còn chậm. Thời gian tới, xã mong muốn Nhà nước quan tâm, hỗ trợ kinh phí xây dựng chợ mới. Thực hiện tốt công tác phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền xã và nhà thầu thi công để đạt hiệu quả cao nhất. Qua đó, nhanh chóng đưa chợ mới vào hoạt động, góp phần tạo điều kiện cho người dân giao thương, trao đổi hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế các xã vùng cao.


 Đức Anh


Các tin khác


Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương 2021 - 2025

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 312/QĐ-TTg về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Tháo gỡ vướng mắc đường liên kết vùng

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, khi hoàn thành mở ra cơ hội rất lớn kết nối thông thương, khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển đô thị, dịch vụ. Với ý nghĩa quan trọng đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), chuyển đổi đất rừng, đất lúa, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Hiệu quả từ tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện

Sử dụng tiết kiệm điện đem lại lợi ích "kép”, giúp giảm áp lực cấp điện trong bối cảnh cung cấp điện gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt giúp chúng ta giảm chi phí sử dụng điện, nhất là trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.

Giá vàng sáng 19/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 19/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82,1 - 84,12 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra). Giá vàng nhẫn công ty này niêm yết ở mức 74,7 -76,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Xã Đồng Ruộng tìm hướng thoát nghèo từ nuôi dê

Thực hiện công tác giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời gian qua, nhiều hộ trên địa bàn xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) đã phát triển, nhân rộng mô hình nuôi dê, đem lại thu nhập đáng kể, giải quyết việc làm, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân.

Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục