(HBĐT) - Ngày 17/4, Hội Làm vườn & Sinh vật cảnh tỉnh đã tổ chức Đại hội lần III, nhiệm kỳ 2021-2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đăng Ninh, nguyên Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, nguyên Chủ tỉnh HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội Làm vườn & Sinh vật cảnh tỉnh. Dự hội nghị còn có lãnh đạo T.Ư Hội Làm vườn Việt Nam, T.Ư Hội Sinh vật cảnh Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và gần 300 đại biểu đại diện cho trên 1.000 hội viên.



Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng Đại hội.

  Nhiệm kỳ 2015-2020, Hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khai thác mọi tiềm năng, nỗ lực vượt qua khó khăn giành được nhiều thành tựu trong lĩnh vực làm vườn và sinh vật cảnh. Đối với lĩnh vực làm vườn: Các nghệ nhân, nhà vườn, trang trại mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng KHKT vào sản xuất. Các hội viên tích cực tham gia các HTX và tiên phong sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều sản phẩm trong lĩnh vực làm vườn đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao cấp tỉnh. Đối với lĩnh vực sinh vật cảnh: Các nghệ nhân luôn đam mê, nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến vì sự phát triển của tổ chức và phong trào sinh vật cảnh. Nhiều sản phẩm cây cảnh của Hội và các huyện tham gia triển lãm, hội chợ Festival đạt huy chương vàng và nhiều giải khác. Sản phẩm đá nghệ thuật, đá phong thuỷ được các nghệ nhân huyện Lương Sơn, Lạc Thuỷ, Đà Bắc chế tác, trao đổi trên địa bàn và tỉnh bạn, sản phẩm đa dạng đem lại thu nhập cao. Gỗ lũa và sản phẩm từ gỗ có mặt ở hầu hết các thành phố lớn trên cả nước, góp phần tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động... Trong nhiệm kỳ đã thành lập được 9 CLB hoa lan.

 Giai đoạn 2021-2025, Hội đặt mục tiêu phấn đấu hàng năm đạt trong sạch vững mạnh; 2 tập thể lao động tiên tiến cấp tỉnh. 100% hội viên có vườn, ao, chuồng tiên tiến, hợp vệ sinh, hiệu quả kinh tế cao. 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hoá. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể hội viên. Vận động thành lập và kết nạp 100 hội viên mới trở lên. Đề nghị phong tặng 10 nghệ nhân sinh vật cảnh, 10 nhà vườn tiêu biểu cấp T.Ư và 50 nghệ nhân cấp tỉnh. Hàng năm, tổ chức 2-3 đoàn tham gia học tập và tham dự triển lãm, hội chợ sinh vật cảnh và làm vườn theo chỉ đạo của UBND tỉnh…

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những đóng góp của Hội đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh.  Bước sang nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị BCH Hội bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia Hội. Hội viên đoàn kết, sáng tạo, áp dụng KHKT sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, Hội cần thu hút, vận động hội viên cải tạo vườn tạp, xây dựng mô hình nhà vườn sinh vật cảnh, bảo vệ cảnh quan môi trường, danh lam thắng cảnh, góp phần cùng Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH. Tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với Hội Làm vườn và Sinh vật cảnh các tỉnh bạn.

 Đại hội đã bầu và ra mắt BCH Hội khoá III, nhiệm kỳ 2021-2025 gồm 33 ủy viên. Nhân dịp này, T.Ư Hội Làm vườn Việt Nam tặng bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân; T.Ư Hội Sinh vật cảnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào làm vườn và sinh vật cảnh.



Lãnh đạo T.Ư Hội Sinh vật cảnh Việt Nam tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào của Hội. 
Thu Thủy

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục