(HBĐT) - Có vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), công cuộc giảm nghèo và nâng cao thu nhập của người dân đã bớt nan giải hơn. Từ vốn chính sách, hàng năm, trên địa bàn tỉnh có thêm hàng nghìn công trình nước sạch và vệ sinh được xây dựng, góp phần hoàn thành tiêu chí về môi trường, một tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới (NTM).



Nhờ vốn chính sách, gia đình bà Bùi Thị Dọt, xóm Nhõi Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) xây dựng được công trình nước sạch và vệ sinh đảm bảo. 

Trước khi thực hiện sáp nhập xã, xóm Nhõi Trong thuộc xã Xuân Phong (nay là xã Hợp Phong) - xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện Cao Phong. Những năm trước đây, đường giao thông của xóm Nhõi còn nhiều trắc trở, đời sống của người dân khó khăn. Chất lượng cuộc sống người dân còn thấp khi nhiều hộ chưa có công trình vệ sinh đảm bảo, chuồng trại chăn nuôi tạm bợ, gần nhà ở. Lần trở lại này, bộ mặt xóm Nhõi đã thay đổi nhiều, với con đường nội xóm được cứng hóa khang trang, hầu như hộ nào trong xóm cũng đã có công trình vệ sinh đảm bảo. Bà Bùi Thị Dọt, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn xóm Nhõi chia sẻ: "Từ khi được vay vốn chính sách, đời sống của người dân thay đổi từng ngày. Nhờ tín dụng chính sách, bà con có vốn để đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt nên cải thiện, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Hai năm trở lại đây, nhiều hộ được vay vốn để dẫn nước sạch về sử dụng, xây dựng nhà vệ sinh đảm bảo”.

Chẳng nói đâu xa, ngay như gia đình bà Bùi Thị Dọt cũng đã có nhiều sự đổi thay về kinh tế nhờ sử dụng hiệu quả vốn vay của NHCSXH. Theo bà Dọt chia sẻ, trước đây, nước sạch là vấn đề gia đình bà và nhiều hộ dân trong xóm trăn trở. Khoảng hơn 5 năm về trước, số hộ dân trong xóm có công trình nước sạch và vệ sinh đảm bảo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn khoảng 2 năm trở lại đây, đã có hàng chục hộ dẫn được nước sạch về để sử dụng, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh nhờ được vay vốn từ chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) của NHCSXH. Hiện, tổ của bà Dọt quản lý có dư nợ hơn 2,5 tỷ đồng, với 47 tổ viên. Trong đó, gần 30 tổ viên được vay vốn từ chương trình NS&VSMTNT.

Cùng bà Dọt, chúng tôi đến thăm gia đình bà Bùi Thị Đành, một hộ dân xóm Nhõi Trong đã thoát nghèo nhờ động lực từ vốn chính sách. Hơn 3 năm trước, gia đình bà Đành thuộc diện hộ nghèo, được NHCSXH cho vay 50 triệu đồng mua trâu sinh sản. Với 5 con trâu sinh sản, sau 2 năm, kinh tế của gia đình bà Đành đã có nhiều chuyển biến. Năm ngoái, cùng với khoản tiền tích cóp do con trai và con dâu đi làm xa, gia đình bà Đành bán thêm 3 con trâu được hơn 100 triệu đồng để xây dựng căn nhà mới khang trang. "Xây xong căn nhà mới này, gia đình tôi vẫn còn thiếu tiền để xây dựng công trình vệ sinh. Gia đình rất cảm ơn NHCSXH đã tiếp tục tạo điều kiện cho vay vốn để xây dựng được công trình phụ đảm bảo như hiện nay” - bà Đành chia sẻ.  

Rõ ràng, vốn chính sách đã góp phần thiết thực không chỉ trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo mà còn giúp gia đình bà Đành, bà Dọt và người dân xóm Nhõi Trong nâng cao chất lượng cuộc sống. Từ đó góp phần đẩy nhanh tiến độ Chương trình MTQG xây dựng NTM ở xã Hợp Phong (Cao Phong). 
Những năm trở lại đây, cùng với các chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, chương trình cho vay NS&VSMTNT được người dân quan tâm và có tăng trưởng dư nợ cao. Theo NHCSXH tỉnh, đến hết tháng 5/2021, tổng dư nợ chương trình cho vay NS&VSMTNT đạt trên 543 tỷ đồng, với 35.500 khách hàng còn dư nợ. Đây là chương trình tín dụng có dư nợ cao thứ tư trong các chương trình cho vay NHCSXH tỉnh đang triển khai. Thông qua chương trình cho vay này, trong năm 2020 đã có gần 20 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh được sửa chữa, xây dựng trên địa bàn tỉnh. 5 tháng đầu năm nay, doanh số cho vay chương trình đạt gần 104 tỷ đồng, qua đó, có thêm gần 10 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh được xây dựng. Những kết quả đó đã góp phần thiết thực làm thay đổi bộ mặt nông thôn trong tỉnh, giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Viết Đào

Các tin khác


Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục