(HBĐT) - Từ một xã thuần nông còn nhiều khó khăn, với sự chỉ đạo sáng suốt của cấp ủy Đảng, chính quyền xã, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của người dân, tháng 9/2019, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) đã cán đích NTM với 19/19 tiêu chí. Con đường bê tông chạy dọc quanh thôn, mái nhà tôn đỏ san sát, vườn cây sum suê kết trái, nhà văn hóa khang trang tô điểm vẻ đẹp vùng quê trù phú.


Nhà văn hóa thôn Liên Sơn, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) được xây dựng khang trang, rộng rãi.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Bắt đầu triển khai chương trình xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền xã đã triển khai các đề án, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó chú trọng huy động sức dân trong thực hiện các tiêu chí. Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, nhờ tập trung làm công tác dân vận, hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công lao động hoàn thiện từng tiêu chí, nhất là tiêu chí giao thông. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, mở các lớp tập huấn, đào tạo và nâng cao tay nghề cho lao động địa phương. Đồng thời, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đi đầu các phong trào để Nhân dân làm theo. Qua đó dần thay đổi nhận thức, tư duy của Nhân dân, hiểu được lợi ích, giá trị chung của chương trình NTM đối với sự phát triển KT-XH của địa phương”. 

Những năm qua, xã đã tập trung, huy động nhiều nguồn lực, hoàn thiện "chắc” từng tiêu chí, trong đó có nhiều tiêu chí khó như giao thông, thủy lợi, tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập, cơ sở vật chất văn hóa… Sau khi cán đích NTM, xã tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, trong đó, chú trọng các tiêu chí "cứng” như giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, trường học… Đến nay, xã đã đạt 15/19 tiêu chí NTM nâng cao, thôn kiểu mẫu với 2 vườn mẫu. Tại thôn kiểu mẫu Liên Sơn, con đường trục xóm gập ghềnh, nhiều ổ gà trước kia đã được bê tông hóa, hàng hoa đủ sắc màu chạy dọc 2 bên đường, người dân đi lại thuận tiện. Nhà văn hóa được xây dựng khang trang, sân chơi rộng rãi. Không còn nhà tạm, người dân được dùng nước sạch, internet, các dịch vụ công cộng. Nhà có hàng rào đạt trên 95%, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh đạt trên 90%, hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Người dân chuyển đổi vườn tạp, các loại cây có giá trị thấp sang trồng cây ăn quả, chăn nuôi, đời sống ngày càng đi lên. Nhiều hộ khá giả, xuất hiện nhiều gương điển hình trong phát triển kinh tế tại địa bàn. 

Tiêu chí thu nhập là tiền đề để củng cố, thực hiện nâng cao các tiêu chí khác, xã đã chỉ đạo Nhân dân đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cây trồng, đưa KH-KT vào sản xuất, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Xã có trên 76 ha cây ăn quả cam, bưởi, nhãn; trên 4.000 con lợn, 30.000 con gia cầm, 650 con dê, 1.345 đàn ong, 31 ha ao cá. Các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ đóng vai trò quan trọng với nhiều ngành nghề như: Chế biến lâm sản, vật liệu xây dựng, cơ khí, may mặc… chiếm gần 80% nguồn thu cho địa phương, tạo nhiều việc làm cho lao động nông thôn. 

Đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh", xã vận động Nhân dân tích cực hiến đất, đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các công trình hạ tầng quan trọng. Từ đầu năm đến nay, xã đã huy động 750 ngày công, khơi thông 8km, xây mới 780m tuyến kênh mương, sửa chữa, 3km đường giao thông liên xóm. Đến nay, trên 85% người dân tham gia BHYT, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 55%, hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%. Thu nhập bình quân toàn xã đạt 48 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 5,4%.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: "Thời gian tới, xã tiếp tục vận động Nhân dân đẩy mạnh sản xuất, đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, vận dụng các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí. Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn”.

 Hoàng Anh

Các tin khác


Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Giá vàng sáng 26/4

Ngày 26/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82 - 84,32 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).

Khách sạn đầu tiên của tỉnh Hoà Bình được công nhận tiêu chuẩn 4 sao

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa ban hành Quyết định số 307/QĐ-CDLQGVN về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đối với khách sạn Sakura (tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình). Theo đó, trên cơ sở căn cứ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam công nhận khách sạn Sakura đạt tiêu chuẩn 4 sao trong 5 năm, kể từ tháng 4/2024.

Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục