(HBĐT) - Công trình cầu Hòa Bình 2 bắc qua sông Đà có vai trò đặc biệt quan trọng giảm tải áp lực cho cầu Hòa Bình, mở ra không gian rộng lớn phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ của TP Hòa Bình. Sau thông xe kỹ thuật vào đầu tháng 10 vừa qua, chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu hoàn thiện những phần việc cuối cùng để đưa công trình vào khai thác, sử dụng trong tháng 11 này.


Cầu Hòa Bình 2 đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng để đưa vào khai thác trong tháng 11/2021.

Những ngày hạ tuần tháng 11, đợt không khí lạnh đầu đông đã kéo về được mấy ngày, thời tiết không còn mưa, khô ráo, khác hẳn với cách đây hơn 1 tháng mưa  sụt sùi. Các nhà thầu đang tiến hành những phần việc cuối cùng để đưa cầu vào khai thác trong tháng 11 này. Cầu đã hoàn thiện, chỉ còn những phần việc phụ như sơn vạch kẻ đường, lun lèn thảm nhựa, lắp đặt hệ thống đèn giao thông bên phía phường Đồng Tiến, các đường dẫn vuốt lên cầu đang được thảm bê tông. Kỹ sư Trần Văn Trí, Công ty TNHH đầu tư xây dựng Lâm Việt cho biết: Công trình chia làm 3 gói thầu, trong đó, Công ty Trung Chính đảm nhiệm phần cầu, Công ty Lâm Việt đảm nhận 2 đường dẫn lên cầu và Công ty điện Hà Nội thực hiện phần điện. Đầu tháng 10, cầu đã chính thức thông xe kỹ thuật, sau đó thực hiện hoàn thiện các phần việc phụ và đưa vào khai thác, tuy nhiên, do thời tiết mưa nhiều nên phải lùi kế hoạch đưa vào khai thác. Đến nay, những phần việc cuối đang được hoàn thiện. Đơn vị phụ trách điện đã hoàn thiện phần đèn khu vực cầu, đang lắp đặt đèn tín hiệu ngã ngã tư phường Đồng Tiến. Về phần đường dẫn đã hoàn thành phía phường Thịnh Lang, còn phía khu vực phường Đồng Tiến đường vuốt từ đê Đà Giang ra đường đê Quỳnh Lâm, đoạn đầu khu vực đường ngã tư đang hoàn thành thảm lớp bê tông. 

Với tiến độ như hiện tại, cầu Hòa Bình 2 sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 11 theo đúng chỉ đạo của chủ đầu tư. Cầu được thiết kể thẩm mỹ, quy mô gần gấp đôi cầu Hòa Bình, khi đưa vào khai thác sẽ không còn cảnh ách tắc trên cầu Hòa Bình là nỗi bức xúc của người tham gia giao thông vào giờ cao điểm. 

Kỹ sư Trần Văn Trí cho biết thêm: Hiện, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) vướng mắc tại một số vị trí trên tuyến đường Trần Hưng Đạo và đường Cù Chính Lan. Ban quản lý dự án đang đề nghị TP Hòa Bình đẩy nhanh tiến độ GPMB, di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật, phá dỡ công trình trong phạm vi GPMB để thi công hoàn thiện. 

Công trình cầu Hòa Bình 2 có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của TP Hòa Bình. Công trình có tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng, chiều dài khoảng 780 m, gồm 6 nhịp sử dụng dầm Super T và dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực; chiều rộng cầu 21,5 m (trên nhịp dẫn) đến 24 m (trên nhịp chính), thiết kế 2 trụ tháp kiến trúc tại các trục chính cao 19 m, chiếu sáng bảo đảm yêu cầu mỹ thuật. Công trình nối 2 bờ sông Đà (khu vực phường Đồng Tiến nối với phường Thịnh Lang). Dự án được khởi công vào cuối năm 2019, đưa vào khai thác trong năm 2021. Với sự chỉ đạo của quyết liệt của tỉnh, chủ đầu tư, các ngành chức năng, đơn vị tư vấn, nhà thầu, công trình được hoàn thiện và thông xe kỹ thuật sau 2 năm, đưa vào khai thác khoảng 1 tháng sau đó, được coi là công trình có tiến độ triển khai nhanh, bảo đảm chất lượng, phát huy hiệu quả đầu tư, mở ra không gian phát triển đô thị cho TP Hòa Bình, nâng bước ước mơ về một thành phố bên sông Đà văn minh, hiện đại, bản sắc riêng có. 

 Lê  Chung
 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục