(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh uỷ về lãnh đạo phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030, những năm qua, cấp uỷ, chính quyền huyện Lạc Sơn triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao đời sống bà con vùng ĐBDTTS&MN. Trong đó, đào tạo nghề và giải quyết việc làm được huyện xác định là giải pháp thiết yếu giúp người dân vươn lên ổn định cuộc sống.


Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lạc Sơn phối hợp Công ty TNHH Long Viên đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. 

Sinh sống tại địa bàn đặc biệt khó khăn, nhiều năm nay, chị Quách Thị Tám, xóm Khụ, xã Tuân Đạo luôn trăn trở tìm việc làm ổn định để có thêm nguồn thu nhập hàng tháng. Năm 2021, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN được triển khai tại huyện đã mở lớp đào tạo nghề may cho lao động, chị Tám đăng ký theo học. Sau 2 tuần học lý thuyết và thực hành đường may cơ bản trên máy may công nghiệp, chị Tám được gửi trực tiếp xuống Công ty TNHH Long Viên tại xã Xuất Hoá chuyên sản xuất các mặt hàng thú nhồi bông để học nghề. Qua 1 tháng học tập theo hình thức cầm tay chỉ việc, chị Tám được bố trí vào dây chuyền may và ăn lương theo sản phẩm. "Vừa được hỗ trợ tiền học phí, tiền ăn trưa, tiền xăng xe, vừa được nhận lương học nghề và có việc làm ngay sau khi học xong, tôi thấy mình thực sự may mắn khi tham gia lớp học nghề này. Nhờ đó tôi có việc làm và có thêm thu nhập" - chị Tám chia sẻ.

Cùng khoá học với chị Quách Thị Tám còn có 40 học viên thuộc hộ nghèo, đồng bào dân tộc miền núi cũng được Công ty TNHH Long Viên tiếp nhận vào làm việc với mức lương trung bình từ 3,5 - 4 triệu đồng/người/tháng. Công ty TNHH Long Viên hiện có 3 địa điểm may gia công, chủ yếu đặt tại địa bàn các xã vùng sâu, xa. Từ nhiều năm nay, công ty đã phối hợp Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lạc Sơn tổ chức các lớp đào tạo nghề may và tuyển công nhân vào làm việc sau khi tốt nghiệp học nghề. Chị Bùi Thị Thảnh, quản lý công ty Long Viên chia sẻ: Việc phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX huyện để đào tạo nghề và tuyển dụng lao động có thể nói là một hình thức đôi bên cùng có lợi. Đối với công ty, chúng tôi có lợi ở chỗ trung tâm đã giúp sàng lọc, lựa chọn được người lao động có nhu cầu học nghề, có ý thức và mong muốn tìm việc làm. Tiếp đó, trung tâm dạy lý thuyết, hướng dẫn học viên những đường may cơ bản, khi vào công ty chỉ cần hướng dẫn thêm là người lao động rất nhanh có thể may sản phẩm.

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp và người lao động là hướng đi mở ra nhiều cơ hội thoát nghèo cho lao động vùng ĐBDTTS&MN tại huyện Lạc Sơn. Năm 2022, từ nguồn vốn Chương trình giảm nghèo bền vững và Chương trình phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN, huyện tổ chức được 13 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thanh niên vùng DTTS với tổng số 354 người tham gia. Trong đó có 10 lớp thuộc nhóm nghề phi nông nghiệp, gồm nghề may, sửa chữa máy nông cụ, điện dân dụng, kỹ thuật nấu ăn và 3 lớp nghề nông nghiệp, gồm chăn nuôi gà, bảo vệ thực vật... Từ nguồn ngân sách địa phương, huyện mở được 6 lớp đào tạo nghề với tổng số 170 lao động cho các đối tượng trên địa bàn. Trong quý I/2023, huyện đã triển khai 6 lớp đào tạo nghề cho 170 lao động là đối tượng hộ nghèo, thanh niên vùng đồng bào DTTS.

Là một trong những địa bàn đầu tiên của huyện được thụ hưởng chương trình đào tạo nghề từ nguồn vốn phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN năm 2023, thị trấn Vụ Bản đã tổ chức lớp kỹ thuật chăn nuôi gà cho hơn 30 học viên. Chị Bùi Thị Huyên, xóm Chiềng Trào, học viên lớp đào tạo nghề cho biết: Tận dụng đất vườn rộng, gia đình tôi xây dựng mô hình chăn nuôi gà thả vườn. Đây cũng là mô hình gia đình mới bắt tay vào gây dựng. Vì vậy, khi được tham gia lớp đào tạo nghề nuôi gà trong thời gian 3 tháng, vợ chồng tôi coi như vừa học vừa thực hành áp dụng ngay trên đàn gà của gia đình. Sau khi theo học, tôi thấy kiến thức thực sự rất bổ ích, trước đây nuôi gà cứ nghĩ quây kín gió thì tránh được bệnh khi thời tiết giao mùa, nhưng nay tôi đã biết xây dựng, tổ chức chuồng trại khoa học hơn, đảm bảo khô thoáng để đàn gà mau lớn, đồng thời giữ vệ sinh môi trường.

Với việc triển khai có hiệu quả chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho ĐBDTTS&MN, huyện Lạc Sơn đã từng bước khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Tính đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện đạt trên 51%, thu nhập bình quân đầu người đạt 45,3 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 24,13%. Bộ mặt nông thôn miền núi, vùng đặc biệt khó khăn từng bước đổi thay. 

Đinh Hòa


Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục