(HBĐT) - Trên địa bàn TP Hoà Bình hiện có 4 dự án cấp bách đang được triển khai. Đây đều là những công trình khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của thiên tai gây sạt lở đất. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục có giải pháp bố trí nguồn vốn và giải quyết vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng.


Đơn vị thi công khẩn trương thi công dự án kè chống sạt trượt khu vực phía Đông đồi Ông Tượng (TP Hòa Bình).

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, dự án khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15, phường Đồng Tiến và tổ dân phố Ngọc 2, phường Trung Minh, TP Hoà Bình được chính thức khởi công từ tháng 10/2021, đến nay giá trị thi công đạt hơn 110 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu thực hiện các hạng mục thi công bờ kè, gồm: thả đá hộc tại mái phần dưới nước; cọc khoan nhồi, lát mái kè và đang triển khai thi công móng, tường bờ kè... Năm 2023, theo kế hoạch, dự án tiếp tục được phân bổ 146 tỷ đồng, tuy nhiên đến nay giá trị giải ngân đạt thấp do dự án chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, vì vậy nhà thầu mới thi công được hạng mục chân kè.

Nguyên nhân của thực trạng trên do công tác tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng dự án chưa được triển khai kịp thời. Theo thông báo thu hồi đất của UBND TP Hòa Bình, tổng số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án là 246 hộ, gồm cả 30 hộ bị sạt lở năm 2018 với tổng mức chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng được phê duyệt 7,5 tỷ đồng. Trong đó, phường Đồng Tiến 133 hộ, phường Trung Minh 113 hộ; có 150 hộ đã kiểm đếm, 96 hộ chưa kiểm đếm. Đồng chí Nguyễn Hữu Luyện, Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình cho biết: Thành phố đang khẩn trương xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu tái định cư tại phường Trung Minh để di dời các hộ dân về nơi ở mới, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Trước nguy cơ sạt lở vào mùa mưa bão, Sở NN&PTNT đã đề xuất UBND TP Hòa Bình rà soát quỹ đất của các khu tái định cư nằm trên địa bàn phường Đồng Tiến, phường Trung Minh để bố trí tái định cư cho các hộ có nguy cơ sạt trượt của đoạn gần vị trí sạt lở mùa mưa bão năm 2017 - 2018. Lập phương án và bồi thường chi trả cho các hộ nguy cơ sạt lở cao đã được kiểm kê, kiểm đếm xong trước mùa mưa bão năm 2023.

Ngoài dự án khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15, phường Đồng Tiến và tổ dân phố Ngọc 2, phường Trung Minh, trên địa bàn TP Hòa Bình còn 3 dự án cấp bách đang triển khai là: dự án khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai gây sạt lở kè bảo vệ đê Đà Giang khu vực K2 + 538 và thượng lưu cầu Đen do mưa lũ tại phường Đồng Tiến; dự án xử lý khối sạt trượt khu vực phía Đông đồi Ông Tượng; dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ lưu sông Đà.

Đồng chí Nguyễn Huy Nhuận, Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: Dự án xử lý khối sạt trượt khu vực phía Đông đồi Ông Tượng đã bàn giao xong phần công trình hạ tầng kỹ thuật, hệ thống quan trắc, cảnh báo sớm nguy cơ dịch chuyển; đang thi công xử lý gia cố chống đá lăn và xử lý khối sạt trượt. Giá trị khối lượng thực hiện hoàn thành 31,5/38,07 tỷ đồng, đạt 82,7%. Đối với hạng mục cầu Ngòi Mại thuộc dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ lưu sông Đà đang chuẩn bị mặt bằng, vật liệu để đúc mố cầu xây mới. Tuy nhiên, hạng mục cầu Ngòi Mại và đường dẫn 2 đầu cầu khó khăn do mặt bằng thi công xây dựng có đường điện chưa được di dời và đất lúa. Mặt khác, dự án thiếu vốn do chưa bố trí được nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Hiện đã bước vào mùa mưa bão năm 2023, các công trình cấp bách đều là những công trình bị ảnh hưởng bởi mưa bão, có nguy cơ sạt trượt cao. Theo đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các công trình cấp bách còn nhiều khó khăn, vương mắc. Sở NN&PTNT, Sở KH&ĐT, UBND TP Hòa Bình cần phối hợp chặt chẽ để tập trung tháo gỡ vướng mắc, nhất là đẩy nhanh tiến độ công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Tăng cường tuyên truyền, vận động, nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để di dời người dân khỏi những khu vực có nguy cơ sạt lở, tiếp tục xây dựng các khu tái định cư để ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân bị ảnh hưởng.


Đinh Hòa

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục