Hội Người cao tuổi huyện Lương Sơn tham quan mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao của ông Trần Văn Mừng (đứng giữa), thôn Tân Thành, xã Cao Dương.
Về thôn Tân Thành, xã Cao Dương (Lương Sơn) hỏi thăm ông Trần Văn Mừng, người dân đều dành những lời khen và sự kính trọng. Ở tuổi 75, ông Mừng vẫn nhiệt huyết truyền cảm hứng cho các thành viên trong gia đình hăng say làm kinh tế. Với việc kinh doanh đa ngành nghề, ông Mừng hiện là chủ đại lý kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải và phát triển trang trại. Từ các mô hình kinh tế mỗi năm mang lại lợi nhuận khoảng trên 3 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương với mức thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng.
Ông Mừng chia sẻ: "Còn sức khỏe tôi mong muốn được đồng hành cùng các thành viên trong gia đình để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương. Với nguồn thu nhập ổn định là cơ sở để tôi tiếp tục thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống”.
Toàn tỉnh có 151 cơ sở Hội NCT, 1.476 chi hội với trên 120.000 hội viên. Phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - gương sáng” được các cấp Hội thực hiện đồng đều, sâu rộng, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam, Nghị quyết Đại hội III Hội NCT tỉnh. Phong trào ngày càng đổi mới, thiết thực, tạo những chuyển biến tích cực, điển hình mới, kinh nghiệm hay. Trong đó, phong trào thi đua "NCT làm kinh tế giỏi” được Hội NCT các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.
Theo rà soát, toàn tỉnh có gần 40.000 NCT trực tiếp tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, trong đó có 834 NCT làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh. Hội NCT các cấp tích cực vận động hội viên khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, vươn lên xoá đói, giảm nghèo. Mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại, doanh nghiệp vừa và nhỏ đem lại kết quả thiết thực, đời sống ngày càng được nâng cao.
Cùng với tinh thần "tự lực, tự cường”, các cấp Hội NCT vận dụng linh hoạt các chương trình, dự án hỗ trợ lồng ghép để tận dụng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Thực hiện Quyết định số 1336, ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025, toàn tỉnh đã thành lập được 114 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, thu hút trên 5.500 thành viên thường xuyên tham gia sinh hoạt. Với 8 mảng hoạt động, "tăng thu nhập” là một trong những hoạt động chính thu hút được sự tham gia của các thành viên. Từ nguồn vốn vay của các chương trình, dự án giúp NCT có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống; tham gia các lớp tập huấn để trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo ứng dụng vào quá trình chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh.
Đồng chí Bùi Tuấn Hải, Chủ tịch Hội NCT tỉnh khẳng định: "Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều NCT làm kinh tế giỏi đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đó là những tấm gương sáng với tinh thần bền bỉ vượt khó, không cam chịu đói nghèo, quyết chí làm giàu chính đáng cho chính mình và giúp đỡ người khác cùng vươn lên. Thời gian tới, Hội NCT tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của NCT trong thi đua làm kinh tế giỏi. Tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ từ chính quyền địa phương, các ngành chức năng và doanh nghiệp để động viên, khích lệ tinh thần NCT, phát huy vai trò "Tuổi cao - gương sáng" để con cháu học tập, noi theo.
Đức Anh