Đường dây 500 KV đoạn đi qua huyện Mai Châu đang được khẩn trương hoàn thiện

Đường dây 500 KV đoạn đi qua huyện Mai Châu đang được khẩn trương hoàn thiện

(HBĐT) - Hiện nay, các cơ quan chức năng của tỉnh đang phối hợp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thi công tuyến đường 500 kV Sơn La – Hòa Bình – Nho Quan, phấn đấu đến tháng 8/2010 bàn giao phục vụ công tác đóng điện xung kích để chuẩn bị cho việc hoà lưới tổ máy 1 Nhà máy Thuỷ điện Sơn La vào cuối năm 2010.

 

Được khởi công  xây dựng ngày 3/11/2008, đường dây 500kV Sơn La - Hoà Bình và Sơn La - Nho Quan có chiều dài 282,9 km với 633 vị trí cột, tổng mức đầu tư 2.600 tỷ đồng. Trong đó, đoạn qua tỉnh là 124 km với 278 vị trí cột đi qua các huyện Mai Châu, Tân Lạc, Cao Phong, TP. Hoà Bình, Lạc Sơn, Yên Thuỷ.

Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng đến nay, đoạn Hoà Bình vẫn còn 82 km chưa rải căng dây được. Nguyên nhân chủ yếu do phần đo vẽ (do Xí nghiệp phát triển công nghệ bản đồ quân đội thực hiện) còn thiếu và sai lệch nhiều nên đã nảy sinh khiếu kiện. Đáng chú ý là khi thực hiện thi công mới phát hiện thêm những hộ bị ảnh hưởng do kéo dây nhưng không được thể hiện trong bản đo vẽ; việc chi trả tiền không đúng chủ sử dụng (ở huyện Tân Lạc); các hộ dân chưa chịu nhận tiền đền bù do Hội đồng bồi thường chưa thu hồi đất vườn liền kề của các hộ di chuyển khỏi thổ (huyện Cao Phong); các hộ dân chưa có nơi tái định cư (TP Hoà Bình), thậm chí có hộ đã nhận tiền đền bù nhưng không thể tự tìm nơi tái định cư (huyện Cao Phong); có nơi không kéo dây được vì vướng rừng phòng hộ do chưa hoàn thiện thủ tục mở cửa rừng (huyện Mai Châu).  

Trong tổng số 124 km, đến nay mới kéo dây xong được 42 km (đoạn đi qua huyện Lạc Sơn). 82 km đi qua các huyện thị còn lại đang nảy sinh những vướng mắc trong việc đền bù, tái định cư cho 57 hộ dân có đất nhà ở và 163 hộ có cây trồng (nằm trên mộ) nằm trong hành lang tuyến. Theo lãnh đạo huyện Yên Thuỷ, hiện vẫn còn 12 hộ tại xã Phú Lai không nhận tiền hỗ trợ san lấp mà yêu cầu phải có mặt bằng san lấp mới nhận tiền bồi thường di dời; 5 hộ khác không nhận tiền do yêu cầu đền bù cây trên mộ trong khi đơn giá đền bù cây trên mộ không nằm trong phương án bồi thường. 

Nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đường dây 500kV đoạn qua Hòa Bình, cuối tháng 5 vừa qua, Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh và một số ngành liên quan. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Hữu Hào chia sẻ với tỉnh những vấn đề liên quan đến cơ chế, chế độ đền bù giải phóng mặt bằng, những khó khăn về đặc điểm tình hình và tập quán của người dân. Thứ trưởng đề nghị tỉnh cần thực hiện các giải pháp mềm dẻo, có cơ chế đền bù một cách linh hoạt để người dân vùng dự án yên tâm di dời về nơi ở mới, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Muộn nhất đến 30/6/2010 các huyện có đường dây đi qua phải bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để các đơn vị hoàn thành căng dây đúng tiến độ, đảm bảo kế hoạch cuối tháng 8/2010 sẽ đóng điện xung kích, cuối năm 2010 nhà máy thuỷ điện Sơn La có thể hoà lưới điện quốc gia.  

 

Đồng chí Quách Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị thi công công trình đường dây 500kV. Để đảm bảo tiến độ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành khẩn trương vào cuộc, giải quyết ngay thủ tục mở cửa rừng phòng hộ Mai Châu; bổ sung quy hoạch tái định cư cho 9 hộ dân thành phố Hoà Bình; hỗ trợ tiền thuê nhà 6 tháng cho các hộ dân chưa lo được nhà ở để có thể giải phóng mặt bằng. Những nơi bà con chưa chịu di chuyển thì ký cam kết để bà con yên tâm cho kéo dây trước để kịp tiến độ. Các địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, tất cả các ban, ngành đều phải vào cuộc tích cực. Phấn đấu muộn nhất đến 30/6, các huyện có đường dây đi qua phải bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để hoàn thành căng dây đúng tiến độ, đảm bảo kế hoạch cuối tháng 8/2010 sẽ đóng điện xung kích, cuối năm 2010 nhà máy thuỷ điện Sơn La có thể hoà lưới điện Quốc gia.

 

 

 

                                                                                   Đỗ Quyên

 

Các tin khác


Bảo vệ cây trồng vụ xuân trước thời tiết diễn biến cực đoan

Theo dự báo, thời điểm giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các đối tượng, dịch bệnh phát sinh, gây hại trên cây trồng. Để bảo vệ diện tích lúa và cây trồng vụ xuân, ngành nông nghiệp và các đơn vị chuyên môn tích cực rà soát các địa bàn có nguy cơ xảy ra thiên tai ảnh hưởng tới sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành với nông dân, bám sát đồng ruộng để kịp thời kiểm soát sâu, bệnh gây hại, xử lý và khắc phục các tổn thất khi có tình huống xảy ra.

Xuất khẩu giày dép khởi sắc, nhưng vẫn đối mặt nhiều nỗi lo

Đơn hàng xuất khẩu giày dép đang dần hồi phục, tuy nhiên, ngành xuất khẩu đứng thứ 2 kim ngạch thế giới của Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục