Sau một thời gian trụ ở mức cao, giá vàng 3 ngày gần đây đã có dấu hiệu đi xuống, tuy nhiên vẫn phụ thuộc khá nhiều từ động thái mua - bán của giới đầu cơ quốc tế

Theo giới kinh doanh vàng, tháng 7 và 8 hằng năm thị trường vàng thường rơi vào tình trạng trầm lắng, giá vàng khó có thể tăng, giảm đột biến; dự báo quý IV/2010 giao dịch vàng trong và ngoài nước sẽ khởi sắc.

Tháng 7 và 8 hằng năm, giao dịch vàng trong và ngoài nước thường trầm lắng. Ảnh: HỒNG THÚY
 
Sức mua gần bằng không
 
Sáng 19-7, giá vàng thế giới giao dịch xoay quanh 1.193 USD/ounce, giảm 12 USD/ounce so với phiên giao dịch ngày 17-7 là 1.205 USD/ounce. Nguyên nhân sức mua quá yếu, giá dầu thô trụ vững 76 USD/thùng, tỉ giá euro/USD biến động không đáng kể; các tổ chức đầu tư tài chính quốc tế có động thái bán ra, điển hình quỹ đầu tư hàng đầu thế giới Gold Trust đã bán ra trên 1 tấn vàng vào giữa tuần trước.
 
Tại VN, vàng xuống còn 28,1 triệu đồng/lượng, giao dịch trầm lắng. Trên thị trường, tỉ giá ngoại tệ tự do bất ngờ tăng 30 đồng/USD so với hôm trước, trở lại mức 19.200 đồng/USD (bán ra). Với tỉ giá này, giá vàng thế giới quy đổi là 27,9 triệu đồng/lượng (nếu lấy tỉ giá niêm yết của ngân hàng là 19.100 đồng/USD thì giá vàng thế giới quy đổi là 27,75 triệu đồng/lượng). Tuy doanh nghiệp chưa nhận được giấy phép nhập khẩu vàng nhưng chênh lệch giữa giá vàng thế giới đã được rút ngắn từ 700.000 đồng/lượng xuống còn 230.000 – 380.000 đồng/lượng. Nhiều doanh nghiệp cho rằng việc nhập khẩu vàng vào thời điểm này không thuận lợi, bởi người dân thường ít mua vàng, giá vàng thế giới có xu hướng giảm nên doanh nghiệp có thế mạnh về vàng nữ trang cũng ngưng xuất khẩu. Vàng nhập về có thể không có đầu ra.
 
Giá giảm không sâu
 
Giới quan sát cho biết trong các phiên giao dịch của tuần trước, giá vàng thế giới không vượt qua được mức cản 1.220 USD/ounce, buộc phải đi xuống 1.193 USD/ounce. Mức giá này lình xình trong ngày 19-7 cho thấy thị trường chưa có lực mua để kéo giá vàng đi lên. “Vàng đang vật lộn với mùa thấp điểm” - ông John Person, quản lý National Futures.com - một website về thị trường tài chính, nhận định.
 
Theo ông Jim Steel, chuyên gia về thị trường kim loại của Ngân hàng Hồng Kông - Thượng Hải, hoạt động bán tháo vàng đã diễn ra khi thông tin kinh tế toàn cầu không mấy khả quan được công bố vào tuần trước. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng thị trường vàng hiện không phụ thuộc quá nhiều vào chỉ số kinh tế thế giới mà chịu tác động trực tiếp từ động thái mua - bán của giới đầu cơ quốc tế. Giả sử thị trường kỳ vọng giá vàng thế giới cán mức 1.300 USD vào đầu quý IV/2010, giới đầu cơ quốc tế có thể mạnh tay bán ra, đưa giá vàng xuống dưới 1.185 USD/ounce. Khi đó, nhiều nhà đầu tư khác sẽ lao vào mua vàng. Giới đầu cơ sẽ nhanh chóng đẩy giá vàng đi lên như thị trường mong muốn.
 
                                                                                    Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Bảo vệ cây trồng vụ xuân trước thời tiết diễn biến cực đoan

Theo dự báo, thời điểm giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các đối tượng, dịch bệnh phát sinh, gây hại trên cây trồng. Để bảo vệ diện tích lúa và cây trồng vụ xuân, ngành nông nghiệp và các đơn vị chuyên môn tích cực rà soát các địa bàn có nguy cơ xảy ra thiên tai ảnh hưởng tới sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành với nông dân, bám sát đồng ruộng để kịp thời kiểm soát sâu, bệnh gây hại, xử lý và khắc phục các tổn thất khi có tình huống xảy ra.

Xuất khẩu giày dép khởi sắc, nhưng vẫn đối mặt nhiều nỗi lo

Đơn hàng xuất khẩu giày dép đang dần hồi phục, tuy nhiên, ngành xuất khẩu đứng thứ 2 kim ngạch thế giới của Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục