HTX NN xã Nhuận Trạch, Lương Sơn làm tốt 5 khâu dịch vụ liên hoàn cho xã viên, góp phần nâng cao đời sống cho nông dân.

HTX NN xã Nhuận Trạch, Lương Sơn làm tốt 5 khâu dịch vụ liên hoàn cho xã viên, góp phần nâng cao đời sống cho nông dân.

(HBĐT) - Con số trên 80% dân số sống tại nông thôn và cuộc sống phụ thuộc vào nguồn thu nhập bấp bênh từ nông nghiệp đã nói lên vai trò quan trọng của kinh tế nông nghiệp ở mỗi địa phương. Phát triển HTX nông nghiệp chính là giải pháp quan trọng ngăn chặn nguy cơ mất ổn định xã hội, tiến tới hiện thực hóa xây dựng nông thôn mới (NTM).

 

"Lột xác" cho các HTX nông nghiệp

 

Theo số liệu báo cáo của Sở NN&PTNT, đến nay, số HTX nông nghiệp chuyển đổi và thành lập mới đang hoạt động là 141 HTX, tổng số xã viên trên 30.000 người; tỷ lệ hộ nông dân tham gia HTX nông nghiệp đạt khoảng 58%. Trước thời điểm chuyển đổi HTX hoạt động theo Luật năm 1996 trên địa bàn tỉnh  có 1.101 HTX nông nghiệp do hoạt động khó khăn không ít các HTX nông nghiệp đã rơi vào tình trạng giậm chân tại chỗ, 515 HTX chưa chuyển đổi buộc phải giải thể vì hoạt động không hiệu quả và 423 HTX không hoạt động. Do các HTX nông nghiệp rơi vào tình trạng ách tắc, tại nhiều địa phương HTX nông nghiệp còn bị lãng quên. Điểm báo động đỏ cho sự tan rã đó đã khiến Nhà nước phải có những chính sách, biện pháp khôi phục, phát huy tiềm năng vốn có của các HTX nông nghiệp trước kia, hay còn gọi là nền kinh tế tập thể tại các địa phương. Cụ thể đến nay, các ngành chức năng đã thẩm định và được UBND tỉnh trình Chính phủ quyết định xoá nợ cho các HTX nông nghiệp với số tiền trên 3 tỉ đồng. Với chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh Hoà Bình luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế tập thể ngoài chính sách về đất đai, chính sách thuế, cơ sở hạ tầng... các đơn vị trong ngành nông nghiệp của tỉnh và một số huyện như Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thuỷ còn hỗ trợ kinh tế thông qua việc trợ cước, trợ giá các loại giống cây trồng, vật nuôi và phân bón thông qua các chương trình dự án cho các HTX nông nghiệp nhằm tạo cho nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp, tăng cường năng lực hoạt động của các HTX nông nghiệp trong toàn tỉnh mỗi năm trên 10 tỉ đồng. Đây cũng là một mô hình điểm để cho các HTX trong và ngoài tỉnh tham quan học hỏi kinh nghiệm về xây dựng HTX nông nghiệp. Ngoài ra, từ năm 2006-2009, được sự hỗ trợ của tổ chức quốc tế JICA (Nhật Bản), tỉnh Hoà Bình đã lựa chọn 1 HTX nông nghiệp điểm và 5 HTX nông nghiệp vệ tinh để thực hiện các hoạt động thúc đẩy tăng cường chức năng hoạt động cho các HTX tham gia dự án. Đến nay dự án thực hiện trên 40 hoạt động đào tạo trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý HTX nông nghiệp. Đồng thời hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp các trang thiết bị phục vụ các hoạt động của HTX với tổng mức đầu tư trên 3,5 tỉ đồng. Sau 4 năm thực hiện dự án không ít các HTX nông nghiệp đã được "lột xác", phát huy hiệu quả kinh tế.

 

Điểm nhấn trong phong trào xây dựng NTM

 

Theo đánh giá của Sở NN&PTNT, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2010 ước đạt 1.799,9 tỷ đồng, GDP tăng bình quân 4,8%/năm, dự báo năm 2010 chiếm 34,6% trong cơ cấu chung của tỉnh. Mặc dù nền kinh tế này đóng góp trên 30% GDP nhưng khu vực nông thôn vẫn tồn tại nhiều vấn đề nổi cộm như hạ tầng nghèo nàn; thiếu đồng bộ, các cơ sở chế biến hầu như chưa có gì, sản xuất nông nghiệp còn quá manh mún và phân tán làm cản trở quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá. Công cuộc xóa đói giảm nghèo có tiến triển nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn cao, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn còn lớn. Lao động thiếu việc làm, tỷ lệ qua đào tạo thấp, tình trạng thất nghiệp và tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng đang là mối đe dọa lớn ở nông thôn.

 

Ông Bùi Ngọc Đảm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, một trong những chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn quan trọng là nâng cao mức sống cho xã viên HTX thông qua việc nâng cao năng lực và tổ chức của HTX nông nghiệp. Phát triển các HTX nông nghiệp được coi là cốt lõi trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Để giúp nông dân nâng cao thu nhập từ nông nghiệp thì phải giúp họ bán được nông sản với giá hợp lý và mua được vật tư đầu vào chất lượng; vay những khoản vay dài hạn lãi suất thấp; tiếp cận khoa học kỹ thuật. Để làm được những việc này, nông dân không thể tự mình đơn lẻ thực hiện. Do đó, muốn nâng cao vị thế giao dịch cho nông dân phải nâng cao quy mô hoạt động thông qua hợp tác tự nguyện với nhau. Đây là lý do cơ bản phải củng cố các HTX nông nghiệp, HTX có phát triển nông dân mới có vốn, có kiến thức, có thị trường, có nguồn cung cầu dồi dào và bền vững. HTX nông nghiệp có phát triển thì phong trào xây dựng NTM mới khởi sắc.

 

“Tam nông” đang là một mảnh đất lớn cần được cải tạo, trong đó phát triển HTX nông nghiệp được coi là "vi chất" đầu tiên cần "bón" trên mảnh đất đó. Vấn đề tam nông hơn lúc nào hết trở nên cấp thiết và trọng yếu như hiện nay, bởi nó là nhân tố duy trì cán cân phát triển kinh tế xã hội theo hướng CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn. Phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao đời sống tinh thần cũng như vật chất cho nông dân, xây dựng nông thôn theo 19 tiêu chí xây dựng NTM... đều là những động thái nhằm thúc đẩy xã hội phát triển theo hướng cân bằng, xóa dần khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn.

 

Đinh Thắng

 

Các tin khác


Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục