Đồng chí Nguyễn Hữu Duyệt cùng lãnh đạo huyện Lạc Sơn thăm vườn cà phê cho quả năm đầu tiên của Công ty

Đồng chí Nguyễn Hữu Duyệt cùng lãnh đạo huyện Lạc Sơn thăm vườn cà phê cho quả năm đầu tiên của Công ty

(HBĐT) - Chiều ngày 6/10, đồng chí Nguyễn Hữu Duyệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn đã tới thăm Công ty CP Cà phê Thái Hòa

 

Công ty CP Cà phê Thái Hòa có trụ sở tại xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn. Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, đến nay, Công ty đã trồng được 134 ha cà phê trên địa bàn 2 xã Ngọc Lâu và Ngọc Sơn. Đây là cây trồng có khả năng chịu rét, chịu hạn, phù hợp với đất đai, khí hậu của địa phương. Vì vậy, cây có tốc độ sinh trưởng tốt. Mùa vụ năm nay đã có 60 ha cho bói quả với sản lượng thu hoạch trên 60 tấn. Sau khi sơ chế đã thu về khoảng 10 tấn hạt có chất lượng đảm bảo, tiêu thụ thuận lợi với giá trị bình quân đạt khoảng 180 triệu đồng/ha. Hiện tại, trung bình mỗi ngày, Công ty giải quyết việc làm cho khoảng 100 lao động địa phương.

 

Từ hiệu quả trồng cà phê của công ty Thái Hòa, huyện Lạc Sơn đang có chủ trương mở rộng diện tích trồng cây cà phê. Trước mắt, đến hết năm 2010, Công ty dự kiến sẽ phát triển lên 200 ha và nhân rộng cây trồng này sang địa bàn xã Tân Mỹ.

 

Tới thăm khu sơ chế và diện tích cà phê ra quả năm đầu, đồng chí Nguyễn Hữu Duyệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chia sẻ niềm vui với lãnh đạo Công ty CP Cà phê Thái Hòa đối với sự thành công đưa cây cà phê về địa phương. Đồng thời, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể Công ty đã vượt qua khó khăn, từng bước khẳng định sự vững chắc của mô hình. Đồng chí cũng đề nghị: Trong thời gian tới, Công ty cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với huyện và xã tổ chức sản xuất kiên trì, làm từng bước, cẩn trọng để mang lại hiệu quả bền vững. Từ đó, làm cơ sở tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân cùng tham gia đầu tư mở rộng diện tích trồng cà phê, góp phần thực hiện thành công chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo trong nhân dân

 

                                                                       

                                                                                  Hoàng Nga

 

Các tin khác


Bảo vệ cây trồng vụ xuân trước thời tiết diễn biến cực đoan

Theo dự báo, thời điểm giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các đối tượng, dịch bệnh phát sinh, gây hại trên cây trồng. Để bảo vệ diện tích lúa và cây trồng vụ xuân, ngành nông nghiệp và các đơn vị chuyên môn tích cực rà soát các địa bàn có nguy cơ xảy ra thiên tai ảnh hưởng tới sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành với nông dân, bám sát đồng ruộng để kịp thời kiểm soát sâu, bệnh gây hại, xử lý và khắc phục các tổn thất khi có tình huống xảy ra.

Xuất khẩu giày dép khởi sắc, nhưng vẫn đối mặt nhiều nỗi lo

Đơn hàng xuất khẩu giày dép đang dần hồi phục, tuy nhiên, ngành xuất khẩu đứng thứ 2 kim ngạch thế giới của Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục