Xưởng đóng tàu của anh Nga là cứu cánh cho những người nghèo ở xóm mực xã Tiến Phong huyện Đà Bắc.

Xưởng đóng tàu của anh Nga là cứu cánh cho những người nghèo ở xóm mực xã Tiến Phong huyện Đà Bắc.

(HBĐT) - Sau khi thủy điện Hòa Bình hoàn thành thì cuộc sống người dân vùng lòng hồ sông Đà gặp nhiều khó khăn. Nhiều hộ phải chuyển vào trong miền nam làm ăn sinh sống. Trong khi đó, anh Đinh Văn Nga ở xóm Mực, xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc ở lại vận động bà con trồng luồng và bày cách cho họ đánh cá trên vùng hồ.

 

Năm 1978, cũng như bao gia đình ở vùng ven sông Đà, gia đình anh Nam khai hoang đất trồng lúa, ngô và chăn nuôi. Tuy không khá giả nhưng vùng đất ven sông tốt việc trồng trọt gặp nhiều thuận lợi nên cuộc sống ổn định. Năm 1983, Nhà nước có chủ trương nhà nước xây dựng thủy điện Hòa Bình. Anh chị đã nhường đất đai, nhà cửa cho vùng lòng hồ. Không còn ruộng đất để trồng cấy lúa, anh nghĩ phải chuyển nghề để sống. Trên diện tích đất đồi rừng được giao, anh vận động bà con trồng luồng. Cây luồng là cây dễ trồng phù hợp với đất đồi. Chỉ cần trồng một lần những năm tiếp theo thu hoạch măng hoặc cây. Gia đình anh tham gia trồng hơn 2 ha luồng. Chưa có vốn, tận dụng mặt nước hồ sông Đà, anh tìm cách đánh bẫy cá. Sau hơn 4 năm, có chút vốn từ tiền bán cá, anh mua tàu và mua lưới đánh cá. Có tàu, có lưới anh đi đánh cá xa hơn và được nhiều cá hơn. Kinh tế gia đình đỡ chật vật.

 

Ở vùng lòng hồ điều kiện không có thợ máy mỗi lần máy hỏng lại đi nhờ xuống tận thành phố Hòa Bình để sửa. Anh nghĩ: Người ta làm ra được cái máy mình có việc sửa mà không được. Rồi anh mua đồ nghề tự học, tự mày mò để sửa mà không cần thầy dạy, không cần đến sách vở. Thấy trên vùng lòng hồ phương tiện đi lại chủ yếu là tàu chạy máy nổ. Hầu hết các hộ gia đình đều sử dụng đến. Do vậy, để đi mua một chiếc tàu các hộ ở đây phải xuống tận thành phố mua. Giá vừa cao mà đi lại xa.  Khi học được nghề sửa máy anh nghĩ đến cách đóng tàu bán. Không được học nghề hàn, anh tự mua máy về tập hàn thử rồi nhìn những mối hàn cũ học hàn. Khi kinh tế gia đình không còn khó khăn, anh giúp đỡ những hộ trong xóm. Gia đình nào không có tiền mua lưới anh cho vay không lãi. Nhà nào không có tiền mua tàu anh đóng tàu chịu. Đến nay, gia đình anh đã có một xưởng đóng tàu nhỏ mỗi năm xuất xưởng trên 20 cái tàu đánh cá, hơn 5 ha luồng, nuôi 30 con dê, 4 lồng cá mỗi năm cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Xưởng đóng tàu của anh đã tạo việc làm cho 5 lao động địa phương với thu nhập khoảng 2 triệu đồng/tháng. Nhờ sự giúp đỡ của anh, đến nay, nhiều hộ ở xóm Mực đã thoát được nghèo. Xóm có 40 hộ thì chỉ còn 5 hộ nghèo. Hầu hết họ đều theo nghề đánh cá. 

 

                                                                            Việt Lâm 

 

Các tin khác


Bảo vệ cây trồng vụ xuân trước thời tiết diễn biến cực đoan

Theo dự báo, thời điểm giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các đối tượng, dịch bệnh phát sinh, gây hại trên cây trồng. Để bảo vệ diện tích lúa và cây trồng vụ xuân, ngành nông nghiệp và các đơn vị chuyên môn tích cực rà soát các địa bàn có nguy cơ xảy ra thiên tai ảnh hưởng tới sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành với nông dân, bám sát đồng ruộng để kịp thời kiểm soát sâu, bệnh gây hại, xử lý và khắc phục các tổn thất khi có tình huống xảy ra.

Xuất khẩu giày dép khởi sắc, nhưng vẫn đối mặt nhiều nỗi lo

Đơn hàng xuất khẩu giày dép đang dần hồi phục, tuy nhiên, ngành xuất khẩu đứng thứ 2 kim ngạch thế giới của Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục