Điểm bưu điện văn hóa xã Nam Phong đáp ứng nhu cầu tìm hiểu kiến thức, đọc sách, báo của nhân dân.

Điểm bưu điện văn hóa xã Nam Phong đáp ứng nhu cầu tìm hiểu kiến thức, đọc sách, báo của nhân dân.

(HBĐT) - Nam Phong là một xã cuối của huyện Cao Phong. Toàn xã có 10 xóm với 850 hộ, trên 3.800 nhân khẩu, gồm 2 dân tộc cùng chung sống là Mường và Kinh. Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2005 – 2010, Đảng bộ xã đã lãnh đạo nhân dân đoàn kết, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH.

 

Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, tỷ trọng nông – lâm nghiệp chiếm 50%, TTCN – xây dựng cơ bản 25%, dịch vụ là 25%. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 10,3%/năm, tăng 8 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

 

Đồng chí Bùi Xuân Tươi, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Nam Phong vẫn được xác định là một xã thuần nông nên Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo nhân dân tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất, thâm canh tăng vụ tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có chất lượng  cao để phục vụ tại chỗ và cung cấp cho thị trường, đảm bảo an ninh lương thực. Bên cạnh đó, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH của xã.

 

Diện tích cây lương thực, cây công nghiệp, nhất là cây mía được chú trọng phát triển, mở rộng. Đến cuối nhiệm kỳ, cây lương thực toàn xã chiếm khoảng 230 ha, cây công nghiệp 180 ha, tăng 30 ha so với đầu nhiệm kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1.200 tấn, đạt chỉ tiêu đại hội đề ra. Hàng năm, đàn gia súc, gia cầm tăng từ 5 – 10%. Hiện, xã có tổng đàn trâu khoảng1.070 con, đàn bò 330 con, đàn lợn 3.368 con và đàn gia cầm 16.000 con. Xã khuyến khích, tạo điều kiện để các hộ dân mở rộng nghành nghề, phát triển dịch vụ vừa và nhỏ như dịch vụ vận tải, xay sát, thợ nề, thợ mộc…

 

Nam Phong là xã tiếp nhận và thực hiện có hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển trên địa bàn như dự án cứng hóa đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt hợp vệ sinh, các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án do tổ chức Childfund, Jica tài trợ vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, xóa đói – giảm nghèo… Từ nguồn vốn kiên cố hóa trường lớp học và tài trợ của tổ chức Childfund, hệ thống trường học được xây dựng khang trang ở cả 3 cấp học mầm non, tiểu học, THCS. Chất lượng dạy và học được nâng lên hàng năm, đảm bảo 100% số học sinh đến trường, học sinh chuyển lớp các cấp học đạt 99%. Năm học 2010 - 2011 này, xã phấn đấu xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia.

 

Công tác xã hội hóa y tế được thực hiện có hiệu quả. Trạm y tế được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị tương đối đầy đủ, khang trang, sạch đẹp, tạo điều kiện thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, các chương trình phòng chống dịch bệnh. Năm 2008, xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế. Xã được đầu tư xây dựng 10 bể nước tập trung và 10 giếng nước sinh hoạt. Số hộ được dùng nước hợp vệ sinh toàn xã tăng lên 80%, 90% số hộ có bể nước sinh hoạt gia đình, 100% hộ gia đình được sử dụng điện lưới.  Các cấp chính quyền thường xuyên phát động nhân dân tu sửa, phát quang đường liên thôn, liên xã, thực hiện cứng hóa đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân.

 

Thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm đã xây dựng và đưa vào sử dụng 5 nhà văn hóa xóm, tạo điều kiện cho nhân dân có điểm sinh hoạt cộng đồng. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được triển khai có hiệu quả, nhân dân tích cực xây dựng gia đình, làng, xã văn hóa, không có tệ nạn xã hội, giữ vững ANTT ở cơ sở. Số hộ đạt gia đình văn hóa từ 1 - 3 năm trở lên chiếm 85%, 80% trở lên số xóm đạt làng văn hóa, khu dân cư tiên tiến. Trong nhiệm kỳ đã xây dựng, nâng cấp nhà ở cho 164 hộ nghèo, tổng giá trị khoảng 4 tỉ đồng, góp phần thực hiện tốt chính sách xóa nhà tạm, nhà dột nát, trao tặng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo, gia đình chính sách. 

 

Đến Nam Phong hôm nay dễ dàng bắt gặp hình ảnh bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Đời sống nhân dân ổn định và ngày càng nâng cao, đường làng ngõ xóm phong quang, sạch đẹp. Đó là kết quả sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ xã, phát huy sự đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ và nhân dân tích cực thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH. Nam Phong chủ trương tiếp tục đẩy mạnh phát triển KT-XH theo tiêu chí nông thôn mới.

 

                                                                                                       Hà Thu

Các tin khác


Bảo vệ cây trồng vụ xuân trước thời tiết diễn biến cực đoan

Theo dự báo, thời điểm giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các đối tượng, dịch bệnh phát sinh, gây hại trên cây trồng. Để bảo vệ diện tích lúa và cây trồng vụ xuân, ngành nông nghiệp và các đơn vị chuyên môn tích cực rà soát các địa bàn có nguy cơ xảy ra thiên tai ảnh hưởng tới sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành với nông dân, bám sát đồng ruộng để kịp thời kiểm soát sâu, bệnh gây hại, xử lý và khắc phục các tổn thất khi có tình huống xảy ra.

Xuất khẩu giày dép khởi sắc, nhưng vẫn đối mặt nhiều nỗi lo

Đơn hàng xuất khẩu giày dép đang dần hồi phục, tuy nhiên, ngành xuất khẩu đứng thứ 2 kim ngạch thế giới của Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục