Chợ Pà Cò nơi du khách có thể tìm hiểu hoặc mua sắm những đặc sản như đồ thổ cẩm.

Chợ Pà Cò nơi du khách có thể tìm hiểu hoặc mua sắm những đặc sản như đồ thổ cẩm.

(HBĐT) - Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập, làm giàu chính đáng là một trong những phong trào mà Hội Nông dân huyện Mai Châu xem là mũi nhọn trong phát triển kinh tế.

 

Mai Châu là một huyện miền núi có địa hình phức tạp, 2 bên là sườn núi đá vôi, diện tích canh tác ít lại thường xuyên bị hạn. Việc đưa cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế, trình độ dân trí ở một số vùng còn thấp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi chậm, áp dụng KHKT vào sản xuất một số nơi còn lạc hậu, lao động chủ yếu là không được đào tạo. Phong trào nông dân SXKDG, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập, làm giàu chính đáng là một trong những phong trào mà Hội Nông dân huyện Mai Châu xem là mũi nhọn trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân tận vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong toàn huyện. Hưởng ứng thực hiện phong trào nông dân SXKDG giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng do TW HND đề ra, 5 năm qua HND huyện Mai Châu đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức đăng ký danh hiệu hộ nông dân SXKDG. Trong các buổi sinh hoạt chi, tổ hội tuyên truyền vận động hướng dẫn hội viên nông dân phát huy nội lực, chuyển dịch cơ cấu lao động, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp theo từng mùa vụ, đất đai canh tác của địa phương, qui hoạch sản xuất gắn chặt với chế biến; chuyển những diện tích canh tác cho thu nhập thấp sang cây con có giá trị hiệu quả kinh tế cao, sản xuất nông sản hàng hoá sạch, chất lượng hàng hoá cao. HND đã chủ động phối hợp với Trạm KNKL mở các lớp chuyển giao KHKT cho nông dân. Từ phong trào nông dân phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo đã xuất hiện ngày càng nhiều những hộ nông dân SXKDG trong huyện có thu nhập cao, số hộ nghèo ở các xã, thị trấn đã giảm xuống rõ rệt. Nếu như năm 2005, số hộ nghèo toàn huyện chiếm 39,41% thì năm 2009 số hộ nghèo giảm xuống còn 21,32%. Trong 5 năm qua  có tổng số 14.519 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi đã có 6.716 hộ đạt trong đó cấp xã 4.830 hộ, cấp huyện 1.793 hộ, cấp tỉnh 193 hộ.

 

Kêt quả đạt được của phong trào nông dân SXKDG không chỉ thể hiện ở mặt kinh tế mà ngay cả mặt xã hội cũng đáng ghi nhận, phong trào từng bước tác động vào lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo với nhiều hình thức hoạt động khác nhau, từng lúc từng nơi đã có nhiều nông dân biết cách tự chuyển đổi cơ cấu sản xuất, áp dụng KHKT vào trong sản xuất của gia đình, hay hỗ trợ nhau, truyền đạt cho nhau nghe về kỹ thuật, chuyển giao KHKT về chăn nuôi, cách chọn giống,  chăm sóc các loại cây, con nuôi, hay hỗ trợ nhau về giống, hay đưa ra những mô hình sản xuất, trồng màu để cùng nhau tham luận, từ đó rút ra những kinh nghiệm  trong việc sản xuất, đầu tư cho đúng ngành nghề phù hợp ở từng vùng, từng địa phương khác nhau, từ đó nổi lên nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả, đem lợi nhuận về cho gia đình từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng/năm, nhằm góp phần  phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo đối với người dân vùng sâu, vùng xa. Từ phong trào đó đã xuất hiện những tên tuổi nông dân tiêu biểu trong phong trào nông dân SXKDG như: Ông Vì Văn Dền, xóm Ngoã, xã Mai Hịch nguồn thu từ kinh doanh dịch vụ, chăn nuôi lợn, bò đã tạo việc làm cho hơn 20 hộ, giúp đỡ hộ nghèo khi ốm đau, khó khăn cho vay tiền, vật tư giống không tính lãi để có điều kiện phát triển sản xuất. Hay ông Vì Văn Hiệu, xóm Pin Hén, xã Cun Pheo có trên 50 con bò sinh sản, bò thịt và trồng rừng ngoài ra còn có nguồn thu từ kinh doanh dịch vụ. năm 2005, ông được đi dự hội nghị SXKDG toàn quốc do TW Hội nông dân Việt Nam tổ chức...

 

Phong trào nông dân SXKDG do Hội nông dân huyện phát động lâu nay được xem là một phong trào tổng hợp của sự cần cù chịu khó, siêng năng trong lao động sáng tạo, biết tiếp thu, học hỏi cái mới, biết áp dụng tiến bộ KHKT, mạnh dạn phá bỏ cái cũ kém hiệu quả để đầu tư sản xuất có hiệu quả cao hơn. Là những nông dân không cam chịu đói nghèo, họ biết tổ chức sản xuất theo khoa học, biết cách thức tính toán trong sản xuất, do đó họ không chỉ sản xuất giỏi, mà biết cách sử dụng đồng vốn có được để đầu tư cho sản xuất. Với những gì mà nông dân huyện Mai Châu đã làm được trong những năm qua đã đưa kinh tế nông nghiệp, nông thôn ngày càng phát triển, góp phần đưa phong trào nông dân SXKDG ngày càng thu hút nhiều người tham gia.

 

 

                                                                        Đinh Thắng

 

Các tin khác


Bảo vệ cây trồng vụ xuân trước thời tiết diễn biến cực đoan

Theo dự báo, thời điểm giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các đối tượng, dịch bệnh phát sinh, gây hại trên cây trồng. Để bảo vệ diện tích lúa và cây trồng vụ xuân, ngành nông nghiệp và các đơn vị chuyên môn tích cực rà soát các địa bàn có nguy cơ xảy ra thiên tai ảnh hưởng tới sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành với nông dân, bám sát đồng ruộng để kịp thời kiểm soát sâu, bệnh gây hại, xử lý và khắc phục các tổn thất khi có tình huống xảy ra.

Xuất khẩu giày dép khởi sắc, nhưng vẫn đối mặt nhiều nỗi lo

Đơn hàng xuất khẩu giày dép đang dần hồi phục, tuy nhiên, ngành xuất khẩu đứng thứ 2 kim ngạch thế giới của Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục