Gần 1 tháng nữa là hết năm 2010, thị trường lịch 2011 tại Hà Nội, TPHCM đã bắt đầu vào mùa. Theo khảo sát của PV, cùng với sự xuất hiện của nhiều mẫu mới như: 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, lịch Phật giáo, giá lịch năm nay tăng từ 10 - 25%.

 
Hà Nội: Giá tăng, sức mua thấp
 
Các tuyến phố như Đinh Lễ, Tràng Thi, Tràng Tiền, Hàng Bông, Nguyễn Xí, Nguyễn Khuyến… lịch Tết 2011 được bày bán nhiều với những mẫu mã, màu sắc và kiểu dáng bắt mắt. Lịch Tết 2011 được nhiều người đánh giá là phong phú, đa dạng hơn các năm trước.
 
   
             Thị trường lịch Tết tại Hà Nội bắt đầu vào mùa (ảnh: Lê Dung)
 
Lịch treo tường, lịch tờ in theo chủ đề truyền thống được bày bán nhiều như: Tết Việt, lịch sử Việt Nam, áo dài, sắc xuân, cảnh đẹp ba miền đất nước, phong cảnh quê hương, tranh dân gian, lịch ảnh 3D, lịch in kèm thông tin giới thiệu về các nước trên thế giới…
 
Đối với lịch bloc, loại lịch mới lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường phải kể đến sự kiện lịch sử “1.000 năm Thăng Long - Hà Nội” đã thu hút sự quan tâm khá lớn của khách hàng, những tờ lịch có hình ảnh Hà Nội cổ xưa được rất nhiều khách hàng ưa chuộng.
 
Chị Hương - chủ một đại lý bán lịch Tết trên phố Đinh Lễ, quận Hoàn Kiếm cho biết: “Mỗi năm lại có những mẫu lịch mới nhưng đa phần tâm lý người mua thường hướng về cội nguồn nên lịch Tết truyền thống, đặc biệt là loại lịch 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội rất hút hàng.
 
Năm nay giá lịch cao hơn năm ngoái với những phiên bản lịch mới và chất lượng nên khá kén chọn khách mua. Đại lý của tôi bán chạy hơn cả là lịch bloc, lịch tờ chủ yếu được các công ty, xí nghiệp, trường học đặt mua để biếu, còn lịch túi và lịch để bàn chữ A không được nhiều khách hàng quan tâm”.
 
Tại các hiệu sách lớn, lượng người đến mua lẻ lịch Tết đông dần, không khí giao - nhận hàng cũng bắt đầu nhộn nhịp. Tuy nhiên, theo nhận xét của các nhà phân phối này thì lượng lịch đặt in năm nay ít hơn năm trước.
 
Theo ghi nhận của PV Dân trí, giá lịch năm nay cũng có sự phân cấp rõ ràng. Cụ thể, loại lịch một tờ kẹp thiếc (khổ 45×70 cm) có giá 2.500 đồng; 5 tờ (khổ 25×70cm): 10.000 đồng; 7 tờ (khổ 41×63cm): 20.000 đồng; lịch để bàn chữ A loại 13 tờ (khổ 16×22cm) có giá 18.000 đồng.
 
Tại Hà Nội, chiết khấu trừ cho các khách hàng mua sỉ được thống nhất là 40%, giá bán lẻ lịch Bloc 2010 tăng từ 10 - 20%. Lịch trung pelure 1 màu khổ 10,5×15 có giá bìa 10.000 đồng; lịch trung 2 màu khổ 10.5×15 có giá bìa 22.000 đồng; lịch trung 4 màu khổ 10.5×15 có giá bìa 24.000 đồng; lịch đại 4 màu khổ 14.5×20.5 có giá bìa 45.000 đồng.
 
Ngoài ra, các loại lịch bloc đại: 110.000 đồng, siêu đại (khổ 20x30cm): 145.000 đồng, cực đại (khổ 26x36cm): 200.000 đồng, loại lịch bloc siêu cực đại (khổ 30×40cm) in công nghệ cao thì giá lên đến 240.000 đồng.
 
Bác Hoan - phố Đội Cấn, quận Ba Đình chia sẻ: “Tôi chọn mua về loại lịch bloc đại giá 200.000 đồng có in Lịch sử Việt Nam, có người bảo đắt quá nhưng bây giờ có cái gì giá không tăng đâu, mà tôi tính ra thì mua lịch là rẻ nhất, vì cả nhà trong 1 năm chỉ dùng hết 1 quyển lịch”.
 
TPHCM: Nhiều bloc siêu đại xuất hiện
 
Tại các nhà sách, cửa hàng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3), Hải Thượng Lãn Ông (quận 5), Hùng Vương, Lê Hồng Phong (quận 10), chợ Bình Tây (quận 6)… các loại lịch được treo bán đỏ rực.
 
   
                     Bộ lịch bloc Phật giáo mừng xuân Tân Mão - năm 2011
 
Hàng loạt mẫu lịch mới với chất liệu Lamina, lò xo giữa, mạ vàng được bày biện khá bắt mắt. Về mẫu mã, năm nay xuất hiện nhiều kiểu dáng như lịch bloc dáng dài, bloc hình thần tài, bìa lịch giả gỗ, giả ngọc...
 
Riêng năm nay, lần đầu tiên Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát hành bộ lịch bloc Phật giáo với khổ đại (14,5x20,5cm) và khổ siêu đại (20x30cm).
 
Theo chị Thanh Thúy, chủ nhà sách trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, thông thường thị trường lịch đầu mùa vắng, cuối mùa đông. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, thị trường lịch bloc năm nay khá yên ắng nhưng giá cả thì lại cao hơn từ 10 - 25%.
 
Lý giải nguyên nhân giá tăng cao, chị Thúy cho rằng, ngoài việc giá giấy nguyên liệu tăng, nhiều chi phí khác như vận chuyển, lịch bìa tăng, phần chiết khấu của NXB với các đại lý, cửa hàng giảm xuống từ 10 - 15%. Vì thế mỗi bloc lịch đến tay người tiêu dùng sẽ tăng giá từ 5.000 - 10.000 đồng/quyển, tùy loại.
 
Giá lịch bloc siêu đại được bày bán tại các cửa hàng dao động khoảng 100.000 - 600.000 đồng. Điển hình: Lịch bloc siêu đại “Văn minh nhân loại” và “1.000 năm Thăng Long” có giá từ 297.000 - 360.000 đồng, bloc siêu đại Non nước Việt có giá 170.000 đồng…
 
Ông Hoàng Minh (chủ đại lý sách 241 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1) thừa nhận: “Khách hàng đến xem nhiều chứ mua thì ít. Những người cần mua lịch bloc siêu cực đại cũng chỉ lác đác. Năm nay sức mua chậm so với các năm. Chắc phải một tuần nữa sức mua mới tăng mạnh”.
 
                                                                                          Theo Dantri

Các tin khác


Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục