Giá nhiều mặt hàng đã tăng mạnh do quán tính, kiểu “đến hẹn lại lên” - Khó xảy ra thiếu hàng, sốt giá

 

Ngày 28 Tết, sức mua vào cao điểm. Lượng hàng về các chợ ở TPHCM tăng mạnh nhưng kèm theo đó, sức mua nhiều mặt hàng cũng “nhảy nhót”.

Dưa hấu về nhiều nên bắt đầu dội chợ, giảm giá. Ảnh: hồng thúy

 
Giá thịt, trứng, trái cây... Tăng vọt  
 
Theo báo cáo tổng hợp của Sở Công Thương TPHCM, ngày 31-1 (nhằm 28 tháng chạp), lượng hàng về 3 chợ đầu mối Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Điền tăng mạnh so với hôm trước. Do sức mua vào cao điểm, nhất là đối với những mặt hàng không thể thiếu trong những ngày Tết như thịt heo, bò, trái cây, rau, củ, quả... nên mặc dù lượng hàng dồi dào nhưng do nhu cầu tăng, giá vẫn nhích lên vài phần trăm đến 60% - 70%, tùy mặt hàng. Tại chợ Hóc Môn, giá heo mảnh tăng 1.000 đồng – 4.000 đồng/kg, ở mức 44.000 đồng – 54.000 đồng/kg; giá thịt đùi, ba rọi, nạc cũng tăng thêm 1.000 đồng – 2.000 đồng/kg. Các loại trái cây chưng mâm ngũ quả như quýt tiều, đu đủ, thanh long, thơm, xoài, bưởi, mãng cầu... tăng 1.000 đồng – 6.000 đồng/kg. Giá các loại rau, củ như dưa leo, đậu que, cải ngọt, xà lách, khổ qua... tăng vài ngàn đồng/kg.
 
Theo khảo sát của chúng tôi, giá cả hàng hóa tại các chợ có sự chênh lệch khá lớn do nguồn hàng lấy từ nhiều nơi và nhu cầu của người tiêu dùng khác nhau. Chẳng hạn, tại chợ An Đông, giá cá lóc nuôi bè lên đến 90.000 đồng/kg, tôm đất 150.000 đồng/kg, bò phi lê 190.000 đồng/kg, đùi bò 170.000 đồng/kg, gà mái ta làm sẵn 130.000 đồng/kg.
 
Tại chợ Hòa Bình, chợ Thủ Đức, giá các loại thịt heo nạc, đùi, ba rọi đồng loạt tăng 5.000 đồng/kg (lên 80.000 đồng - 85.000 đồng/kg), thịt bò phi lê cũng tăng 5.000 đồng/kg, lên 170.000 đồng/kg, mực ống 100.000 đồng/kg, tăng 15.000 đồng/kg. Giá trứng cũng tăng cao, dao động khoảng 20.000 đồng – 22.000 đồng/chục, trứng vịt khoảng 25.000 đồng – 28.000 đồng/chục nhưng tại chợ Bình Chánh (huyện Bình Chánh), Phùng Hưng (quận 5) và một số chợ trên địa bàn quận 6, giá trứng vịt lên đến 30.000 đồng/chục.
 
Hay như mặt hàng mứt, đa số sạp mứt ở chợ Bình Tây đã hết hàng; tại các chợ lẻ, một số loại mứt bắt đầu hút hàng, tăng giá như mứt mãng cầu lên đến 150.000 đồng/kg (tăng 50.000 đồng/kg), mứt khoai thanh 100.000 đồng/kg (tăng 20.000 đồng/kg), mứt hạt sen lên đến 150.000 đồng/kg, mứt gừng Huế 100.000 đồng – 150.000 đồng/kg.
 
Theo giới kinh doanh, hàng hóa Tết hiện rất dồi dào cộng với mãi lực chợ giảm so với mọi năm do khách hàng chuyển sang mua sắm ở siêu thị nên khó có khả năng xảy ra hút hàng, sốt giá tại các chợ.
 
Dưa hấu dội chợ; bánh tét, bánh chưng hút hàng
 
Tết này, lượng dưa hấu đổ về TPHCM tăng mạnh. Theo nhiều người bán, thị trường dưa hấu năm nay “dội chợ” và sức mua chậm nên giá khá “mềm”, chỉ tương đương Tết 2010 và rất nhiều dưa ngon, đẹp. Mới 28 Tết nhưng dưa hấu tròn (5-12 kg/trái) đã giảm 1.000 đồng – 2.000 đồng/kg, còn 8.000 đồng – 12.000 đồng/kg. Dưa hấu không hạt năm nay cũng xuất hiện khá nhiều ở các sạp chợ, giá dao động khoảng 14.000 đồng – 15.000 đồng/kg.
 
Để cạnh tranh, một số điểm bán dưa hấu chưng nảy ra sáng kiến khắc hình trên vỏ dưa (thường là hình chữ phúc-lộc-thọ, cá chép, rồng đang bay lên...) kèm theo dòng chữ “Chúc mừng năm mới”, “Vạn sự như ý”... và bán cao hơn giá dưa không khắc chữ 3.000 đồng – 4.000 đồng/kg.
 
Mặc dù cách đây 2 tuần, mặt hàng bánh tét, bánh chưng đã tăng 10% - 20% nhưng đến nay, giá lại tiếp tục tăng 5.000 đồng – 20.000 đồng/cái; bánh chưng 1,8 kg/cái giá 220.000 đồng – 250.000 đồng/cặp, bánh chưng 1 kg giá 160.000 đồng – 200.000 đồng/cặp, bánh tét 55.000 đồng – 65.000 đồng/đòn. Riêng tại chợ An Đông, bánh chưng 1,5 kg đã lên đến 150.000 đồng/cái, tăng 50.000 đồng/cái so với mấy ngày trước. Theo nhiều người bán, những ngày cận Tết, giá lá dong, đậu, nếp, mỡ... đều tăng và sức mua tăng nên bắt buộc giá bánh tăng theo.
 
Hà Nội: Không thiếu hàng
 
Thị trường thực phẩm, rau xanh tại Hà Nội đang tăng giá từng ngày. Càng vào những ngày giáp Tết, giá cả càng tăng mạnh nhưng có lẽ “nóng” nhất vẫn là các loại rau, củ, quả. Theo chị Hồng, kinh doanh mặt hàng rau xanh ở chợ Mai Động (quận Hoàng Mai), cho biết thời tiết rét đậm trong nhiều ngày qua khiến hầu hết các loại rau xanh đều tăng giá từ 5.000-10.000 đồng/kg. So với 2 ngày trước, giá các loại rau, củ, quả đã tăng ít nhất 30%, so với khoảng một tuần trước nhiều loại rau, củ đã tăng giá gấp đôi.
 
Sáng 31-1, tại nhiều chợ bán lẻ rau muống được chào bán phổ biến với giá từ 6.000-8.000 đồng/bó, cải ngọt: 12.000 đồng/kg, cải bắp: 10.000 đồng/kg, su hào: 4.000-6.000 đồng/củ, xà lách: 12.000 đồng/kg, cà chua: 20.000- 25.000 đồng/kg, rau mùi: 50.000 đồng/kg, khoai tây: 15.000- 25.000 đồng/kg, cải cúc 5.000-7.000 đồng/bó, cải thảo: 15.000 đồng/kg...
 
Các tiểu thương kinh doanh mặt hàng rau củ cho biết mặc dù thời tiết những ngày qua không thuận lợi nhưng tại chợ đầu mối Hoàng Mai, Long Biên, mặt hàng này vẫn rất phong phú, chỉ có giá rau xanh bị đẩy lên liên tục. 
 
 Tại nhiều chợ thực phẩm như Cầu Giấy, Mai Động, chợ Hôm - Đức Viên, Đồng Tâm... giá rau xanh, thực phẩm tươi sống, thịt bò tăng từ 30%-50%. “Năm nay rau xanh, cá, hải sản, thịt bò, bánh chưng tăng giá hơn nhiều. So với một ngày trước, giá bánh chưng đã tăng từ 5.000-10.000 đồng/chiếc, giò chả cũng tăng thêm từ 20.000-30.000 đồng/kg, tôm “chết rét” cũng “hét” giá 250.000-300.000 đồng/kg” - bà Hoàng Thị Ân - khu tập thể Bách khoa, phàn nàn. Riêng giá thịt heo chỉ tăng nhẹ.
 
Không chỉ có rau xanh, thực phẩm tăng giá mà các loại hoa quả như xoài, cam, nho, thanh long, táo... cũng tăng giá mạnh. Giá xoài từ 70.000 - 100.000 đồng/kg, nho từ 150.000 - 200.000 đồng/kg, bưởi da xanh 70.000 - 90.000 đồng/kg, đắt hơn ngày thường từ 20.000 - 50.000 đồng/kg. Theo chị Hương, tiểu thương tại chợ Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng): “Các loại quả chuyên dùng trong những ngày Tết hoặc bày mâm ngũ quả tăng giá nhiều nhất. Nếu như ngày thường mua một nải chuối xanh khoảng 20.000 đồng thì bây giờ cũng phải 35.000- 50.000 đồng, còn loại bưởi Diễn cũng phải 30.000-40.000 đồng/quả, dứa cảnh: 40.000 đồng/quả”...
 

Theo dự đoán của hầu hết tiểu thương kinh doanh tại các chợ lẻ, sẽ không xảy ra tình trạng thiếu hụt thực phẩm nhưng nhiều khả năng giá sẽ còn tăng mạnh trong những ngày Tết và tiếp tục giữ giá cao đến sau rằm tháng giêng.

 

                                                                                        Theo NLĐ

 

 

Các tin khác


Bảo vệ cây trồng vụ xuân trước thời tiết diễn biến cực đoan

Theo dự báo, thời điểm giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các đối tượng, dịch bệnh phát sinh, gây hại trên cây trồng. Để bảo vệ diện tích lúa và cây trồng vụ xuân, ngành nông nghiệp và các đơn vị chuyên môn tích cực rà soát các địa bàn có nguy cơ xảy ra thiên tai ảnh hưởng tới sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành với nông dân, bám sát đồng ruộng để kịp thời kiểm soát sâu, bệnh gây hại, xử lý và khắc phục các tổn thất khi có tình huống xảy ra.

Xuất khẩu giày dép khởi sắc, nhưng vẫn đối mặt nhiều nỗi lo

Đơn hàng xuất khẩu giày dép đang dần hồi phục, tuy nhiên, ngành xuất khẩu đứng thứ 2 kim ngạch thế giới của Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục