Cơm cặp lồng đang là lựa chọn của nhiều chị em trong thời kì bão giá

Cơm cặp lồng đang là lựa chọn của nhiều chị em trong thời kì bão giá

Giá cả các mặt hàng đua nhau tăng giá, nhất là sau khi xăng tăng lên 2.900 đồng/lít, lại nghe tin điện chuẩn bị tăng, trong khi thu nhập vẫn dậm chân tại chỗ. Các bà nội trợ phải tìm nhiều cách để thắt chặt chi tiêu và việc nấu ăn hoặc mang cơm đến công sở ăn trưa được coi là một giải pháp.

 

Nấu ăn tại công sở

Nếu như trước đây chỉ với khoảng 20.000 - 25.000đồng, dân công sở đã có một suất cơm trưa tạm gọi là no thì nay cũng suất cơm này đã tăng lên gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi. Để chống lại bão giá, các chị em văn phòng rủ nhau nấu ăn trưa ngay tại cơ quan. Có nơi thì chị em phân công nhau mỗi người đi chợ và nấu ăn một hôm, mức đóng góp chỉ cần từ 10.000 - 15.000đồng là có một bữa trưa ngon miệng, tiết kiệm lại hợp vệ sinh.

Cơm cặp lồng đang là lựa chọn của nhiều chị em trong thời kì bão giá. (Ảnh: blog.yumi.vn)


Cơ quan khác thì mỗi chị em lại tự mang đồ nhà mình đến nấu. Đến giờ nghỉ trưa, chị em trong phòng mỗi người một tay, chỉ hơn nửa tiếng đã có một bữa ăn nóng sốt. Bếp ga, nồi niêu, xoong chảo, bát đũa... mỗi người mang một thứ. Sau khi dọn rửa, phơi khô, tất cả lại được xếp gọn gàng vào trong thùng cac-tông.

Cặp lồng cơm đi làm

Để tránh việc phải cách rách nấu ăn tại cơ quan, một số chị em lại chọn cách nấu bữa trưa tại nhà và mang cặp lồng cơm đi làm. Chị Thu Kim, nhân viên kế toán của một Ngân hàng trên đường Thái Hà, Hà Nội chia sẻ, chị thường dậy sớm nấu cơm, bát canh và ít thức ăn mặn và cho vào cặp lồng mang đến cơ quan ăn trưa.

Theo chị Kim, đi ra ngoài ăn nhiều khi không hợp khẩu vị, lại đắt nữa nên để tiết kiệm chị chọn giải pháp này.

Một số khác thì đơn giản hơn là chiều hôm trước nấu dôi thức ăn và cơm. Sáng hôm sau đem theo đồ nguội, trước khi ăn thì cho vào lò vi sóng hâm nóng lại.

Phần đông các cơ quan cũng đều trang bị tủ lạnh, lò vi sóng để tạo điều kiện phục vụ nhân viên khi cần thiết. Nơi nào không có các đồ dùng này thì chị em bàn nhau chọn mua cặp lồng giữ nhiệt. Trên một số diễn đàn chị em mách nhau các loại cặp lồng giữ nhiệt tốt mà giá lại rẻ.

Thành viên beTomcuame chia sẻ trên diễn đàn Webtretho: “Mình đang có bầu nên hôm nào cũng mang cơm đi làm. Mình cho cơm vào phích giữ nhiệt, đến trưa cơm vẫn nóng nguyên”.

Nickname Pinpin thì cho biết, chị đang dùng loại cặp lồng nhựa bên trong là inox có một ngăn thức ăn. Ủ từ sáng đến trưa vẫn nóng nguyên. Giá chỉ khoảng 50.000đ.

Bữa cơm trưa tại cơ quan không chỉ giúp chỉ em tiết kiệm được chi phí trong thời bão giá mà còn là khoảng thời gian thư giãn, xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng. Nhóm chị Vân, chị Thanh ở một công ty cổ phần trên phố Trần Duy Hưng, Hà Nội thường hẹn nhau trưa mang cơm đi ăn. Vừa ăn vừa thử nếm các món của nhau. Món nào ngon, lạ lại hỏi cách làm để về nhà thể hiện. Thậm chí, ăn uống xong các chị tiếp tục quay ra trò chuyện cho "xuôi" cơm qua những mẩu chuyện về gia đình, chồng con,... rất rôm rả.

Vẫn biết việc nấu ăn tại văn phòng hay mang cơm đi làm ít nhiều gây mất mỹ quan, khiến môi trường làm việc phần nào đó rbị ảnh hưởng, nhưng trước tình cảnh bão giá và mất vệ sinh an toàn thực phẩm đáng báo động như hiện nay thì đây là một giải pháp lựa chọn của nhiều chị em.

 

                                                                  Theo VietNamnet

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Đường giao thông nông thôn đã giúp bà con xã Mai Hịch huyện Mai Châu vận chuyển hàng hoá nông sản thuận tiện phát triển kinh tế.

Công ty TNHH một thành viên Sông Bôi: Nỗ lực vận hành theo cơ chế mới

(HBĐT) - Chúng tôi đến Công ty TNHH một thành viên Sông Bôi có trụ sở tại xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy) khi CB - CNLĐ Công ty đang bộn bề trong công việc vừa chăm lo đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, vừa sắp xếp lại bộ máy tổ chức. ông Đặng Thế Phương, Giám đốc Công ty cho biết: Sở dĩ có sự sắp xếp lại bộ máy tổ chức là vì tháng 7/2010, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1075 về việc chuyển Nông trường Sông Bôi thành Công ty TNHH một thành viên Sông Bôi. Đây là một mô hình quản lý mới được xây dựng dựa trên chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đáp ứng sự mong mỏi của CB - CNLĐ.

Cao Phong: Trồng trên 13.400 cây phân tán

(HBĐT) - Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Mão 2011, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cao Phong đã trồng được trên 13.400 cây phân tán, trong đó chủ yếu là cây keo.

Thị trường hàng tiêu dùng thời “hậu” tăng giá điện, xăng dầu

(HBĐT- Sau Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 ít ngày, thị trường hàng tiêu dùng tỉnh vừa có sự điều chỉnh giá cả tương đối dễ thở, người dân lại tiếp nhận diễn biến mới của đợt tăng giá điện, giá xăng dầu. Hệ quả của “hậu” tăng giá điện, xăng dầu là việc tăng giá của hàng loạt các mặt hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến giá tiêu dùng và đời sống nhân dân.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 2,82%

(HBĐT)- Theo nguồn thống kê tỉnh, chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 2,82%, so với tháng trước, các nhóm hàng tăng cao là hàng ăn, dịch vụ ăn uống tăng 6,18%, đồ uống và thuốc lá tăng 3,05%, hàng hoá và dịch vụ khác tăng 2,27%.

20 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện kiên cố hoá kênh mương

(HBĐT)- Năm 2011, từ nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh ta được phân bổ cho vay 20 tỷ đồng thực hiện kiên cố hoá kênh mương.

Tháng 1, cấp giấy chứng nhận đầu tư 11 dự án các loại

(HBĐT) - Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo cơ chế thông thoáng cho các doanh nghiệp hoạt động, kinh doanh trên địa bàn, trong tháng 1/2011, tỉnh ta đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 11 dự án các loại, với số vốn đăng ký 516,1 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục