Mưa rét kéo dài, khó khăn từ nguồn cung thực phẩm, rau xanh.

Mưa rét kéo dài, khó khăn từ nguồn cung thực phẩm, rau xanh.

(HBĐT) - Đợt mưa tầm tã, kéo dài trong suốt 1 tuần qua đã khiến các khu chợ trở nên nhếch nhác còn giá cả các mặt hàng có chiều hướng tiếp tục tăng, tăng mạnh nhất là rau xanh và thực phẩm.

 

Khảo sát tại một số chợ Thái Bình, Tân Thịnh, Hữu Nghị, Phương Lâm, Nghĩa Phương (thành phố Hoà Bình), giá thực phẩm, rau xanh đang tăng cao so với tuần trước và không có nhiều loại, mặt hàng cho người tiêu dùng lựa chọn. Đơn cử cà chua tăng từ 8.000 đồng/kg lên 15.000 đồng/kg; mồng tơi từ 6.000 đồng tăng lên 8.000 đồng/mớ; cải bắp từ 6.000 đồng/kg tăng lên 8.000 đồng/kg, rau muống từ 5.000 tăng lên 6.000 đồng - 7.000 đồng/kg. Với nhóm hàng thực phẩm, thịt lợn thăn giá 100.000 đồng/kg, mông sấn 90.000/kg, xương sườn ngon giá 85.000 - 90.000 đồng/kg; cá nục đông lạnh từ 35.000 đồng/kg tăng  40.000 đồng/kg; tôm suối to từ 160.000 đồng – 170.000 đồng/kg tăng từ 10 – 20.000 đồng/kg.

 

Chị Phạm Thị Dinh, chủ một quầy hàng rau tại chợ Thái Bình cho biết: Mấy ngày mưa dầm, nguồn rau xanh nhập về ít hẳn. Người bán buôn rau xanh cho một số quầy hàng ra trong chợ ít mang hàng đến và mỗi lần đến là mỗi lần thông báo giá tăng, lượng rau phân phối cũng không đủ. Bà Nguyễn Thị Sinh ở tổ 5, phường Thái Bình than thở: Ngày thường, thời tiết khô ráo, vào đến cổng chợ đã thấy la liệt người bán rau xanh, tha hồ lựa chọn mà giá cả lại rẻ hơn mua ở trong quầy. Nhưng mấy hôm nay, những người trồng rau cắt rau đem ra chợ bán không nhiều, may lắm cũng chỉ có vài người đứng “cố thủ” bán rau gần lối vào chợ với chiếc áo mưa mỏng tang giữa trời mưa. Đồng thời, theo đà thời tiết, những người bán rau lưu động này bán rau xanh với giá chỉ thấp hơn trong quầy một chút, việc mua bán cũng diễn ra nhanh, vội để về.

 

Nhu cầu thực phẩm, rau xanh của người tiêu dùng những ngày qua không vì mưa rét mà thuyên giảm. Tại chợ Phương Lâm, lượng người ra, vào chợ vẫn tấp nập trong màn mưa dày đặc. Các cửa hàng rau xanh, thực phẩm vào thời điểm chợ trưa luôn xúm xít khách mua. Một tiểu thương chuyên bán thực phẩm tươi sống cho biết: Đang trong tình trạng khan hiếm hàng về, giá bán cũng buộc phải tăng, có hôm chỉ để bán đến trưa còn buổi chiều hết hàng đành nghỉ. Chị Nguyễn Thị Huyền, phường Đồng Tiến chia sẻ: Rau xanh và thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày. Dạo này đi chợ thấy khó mua thực phẩm, giá đã đắt đỏ mà cũng có lúc chậm chân không mua được cả miếng thịt ngon.

 

Tình trạng mưa, rét không ngớt đã khiến nguồn cung đáp ứng nhu cầu rau xanh, thực phẩm của người tiêu dùng gặp khó khăn, bất lợi. Cả người trồng rau, sản xuất, buôn bán, kinh doanh đến người dân đều mong mưa, rét mau qua, lúc đó nguồn hàng dồi dào, giá cả thực phẩm, rau xanh sẽ giảm.

                                                          

 

 

                                                                            Bùi Minh    

  

Các tin khác


Bảo vệ cây trồng vụ xuân trước thời tiết diễn biến cực đoan

Theo dự báo, thời điểm giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các đối tượng, dịch bệnh phát sinh, gây hại trên cây trồng. Để bảo vệ diện tích lúa và cây trồng vụ xuân, ngành nông nghiệp và các đơn vị chuyên môn tích cực rà soát các địa bàn có nguy cơ xảy ra thiên tai ảnh hưởng tới sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành với nông dân, bám sát đồng ruộng để kịp thời kiểm soát sâu, bệnh gây hại, xử lý và khắc phục các tổn thất khi có tình huống xảy ra.

Xuất khẩu giày dép khởi sắc, nhưng vẫn đối mặt nhiều nỗi lo

Đơn hàng xuất khẩu giày dép đang dần hồi phục, tuy nhiên, ngành xuất khẩu đứng thứ 2 kim ngạch thế giới của Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục