Ngày 12/7, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục kiểm soát Thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) tổ chức hội thảo “Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp về tình hình thuê đất và các vấn đề liên quan đến thuế.”

 

Đây là hội nghị đối thoại nóng giữa các cơ quan chức năng với các doanh nghiệp kinh doanh về những vấn đề liên quan đến tình hình thuê đất và thuế đất của doanh nghiệp.

Năm 2011, do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước rất nhiều khó khăn như lãi suất ngân hàng tăng cao, chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng do lạm phát, dẫn tới giảm sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Thêm vào đó, giá tính tiền thuê đất năm 2011 tăng từ 1,5 đến 5 lần so với năm 2006 và tỷ lệ phần trăm để xác định đơn giá thuê đất cũng được điều chỉnh từ 0,5% lên 1,5%, gấp 3 lần.

Như vậy, chỉ trong vòng 5 năm, chi phí thuê đất tăng từ 4,5 đến 15 lần là không hợp lý, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết.

Rất nhiều doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố trên cả nước đều bất ngờ với giá thuê đất áp dụng từ năm 2011 theo Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi một số nội dung liên quan tới việc thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, cũng như yêu cầu giá tính tiền thuê đất được xác định sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường trong điều kiện bình thường. Đây là điều rất khó thực thi, bởi chính các doanh nghiệp cũng đang cùng vật lộn với những khó khăn chung của nền kinh tế.

Điển hình, Công ty Tiên Sơn (Bắc Ninh) làm hàng thủ công mỹ nghệ và may mặc với gần 4.000 lao động và 6 nhà máy. Giá thuê đất năm ngoái là 128.500 đồng/m2; giá năm nay tăng 7,68% lần, nhà máy thứ 2 tăng gần 30%. Lãnh đạo công ty cho biết nếu giá đất tăng thế này thì "nóng" quá, đặc biệt vô lý khi lấy giá đất ở áp cho giá đất doanh nghiệp thuê sản xuất kinh doanh.

Tiếp nhận những ý kiến đề xuất từ các doanh nghiệp, lãnh đạo Tổng cục Thuế, Vụ Kinh tế và Phát triển quỹ đất (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã có những đối thoại và trả lời các câu hỏi từ phía doanh nghiệp, hiệp hội các doanh nghiệp.

Nhận định về vấn đề trên, ông Hoàng Anh Tuấn, Bộ Tài chính cũng cho rằng, thời điểm triển khai Nghị định 121/2010/NĐ - CP ngày 30/12/2010 sửa đổi bổ sung một số điểm của Nghị định 142/2005/NĐ về thu tiền thuế đất đang gây bất lợi, trong khi doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do lạm phát. Do vậy, thời gian qua nhiều nội dung của Nghị định 121 chưa được thực hiện đúng và đầy đủ. Theo ông Tuấn, cần tính lại tỷ lệ sao cho phù hợp với tất cả các đối tượng, nhiều loại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề xuất, các cơ quan quản lý, các đơn vị chức năng cần nghiên cứu, xem xét và tìm hướng giải quyết triệt để nhằm tháo gỡ các vướng mắc về thuế cho doanh nghiệp, trên tinh thần đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các doanh nghiệp và Nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai và thực hiện nghĩa vụ thuế./.

Theo TTXVN

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục