Giá đường bình ổn không chênh lệch bao nhiêu so với giá thị trường.

Giá đường bình ổn không chênh lệch bao nhiêu so với giá thị trường.

Giá hàng bình ổn mỗi nơi một kiểu và có lúc cao hơn giá trị trường; cư dân có thu nhập cao, ở những khu dân cư sang trọng lại được bình ổn giá, ngược lại người nghèo lại khó mua vì hệ thống phân phối chưa tới… Những bất cập của chương trình bình ổn giá ở TP Hồ Chí Minh ngày càng lộ rõ hơn khi giá cả thị trường đang leo cao.

 

Loạn giá

Tại siêu thị Co.opMart Nguyễn Đình Chiểu, cửa hàng thịt lợn của Vissan có dán bảng giá của 8 loại thịt lợn bình ổn, thực hiện từ ngày 1-7 đến ngày 31-12-2011. Theo đó, giá thịt ba rọi là 95.000 đồng/kg, thịt cốt lết 90.000 đồng/kg… Thế nhưng giá bán tại quầy thịt của công ty này vào chiều ngày 14-7 thì thịt ba rọi là 135.000 đồng/kg (ngày 9-7 giá 130.000 đồng/kg). Nhân viên bán hàng cho biết giá cao hơn giá bình ổn niêm yết vì đây là ba rọi rút sườn. Tuy nhiên, khi hỏi mua thịt ba rọi loại 95.000 đồng/kg như giá bình ổn thì nhân viên trả lời là không có.

Không ở tình trạng niêm yết một đằng giá bán một nẻo như trên, nhưng giá các mặt hàng bình ổn khác như đường, dầu ăn lại bị người tiêu dùng khá ơ hờ. Lý do là mức giá các mặt hàng bình ổn này không thấp hơn thị trường bao nhiêu, thậm chí có loại còn cao hơn. Giá đường RE bình ổn của Công ty CP Thành Thành Công là 20.500 đồng/kg, trong khi đó đường RE của Bonsu và Sóc Trăng cũng chỉ có 21.500 đồng/kg (chỉ rẻ hơn 1.000 đồng, chưa đến 10%). Tương tự, dầu ăn bình ổn giá Nakydaco 37.000 đồng/lít, trong khi đó dầu thực vật Cái Lân chỉ có 36.900 đồng/lít.

Tại phiên chất vấn ngày 14-7 của kỳ họp HĐND TP, đại biểu Trần Trọng Dũng cho biết, qua khảo sát trực tiếp thì thấy giá mặt hàng bình ổn không thống nhất tại các điểm bán hàng bình ổn, cụ thể là giá mặt hàng vở viết. Tại Co.opMart Nguyễn Đình Chiểu, tập Vĩnh Tiến loại thường 100 trang có giá 5.000 đồng/quyển, loại hiệu Tinh hoa cuộc sống và hiệu Monokuro giá 5.400 đồng/quyển, mua 10 cuốn giảm còn 5.300 đồng/quyển. Tuy nhiên, tại điểm bán hàng bình ổn ở nhà sách 249 Nguyễn Thị Minh Khai thì giá bán tập Vĩnh Tiến loại thường là 5.600 đồng/quyển (cao hơn đến 600 đồng), hiệu Tinh hoa cuộc sống và Monokuro giá 6.100 đồng/quyển (cao hơn 500 đồng).

Bất cập và chưa được giám sát tốt

Bên cạnh giá, chương trình bình ổn còn có bất hợp lý khi những cư dân thu nhập cao, ở những khu cư dân sang trọng như Phú Mỹ Hưng lại được bình ổn giá qua hệ thống siêu thị tại đây; ngược lại, phần đông người dân khu vực vùng ven, ngoại thành như Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè… lẽ ra phải được chăm sóc vì nghèo và chịu ảnh hưởng nặng nề của lạm phát lại chưa được thụ hưởng chính sách này. Bà Đào Thị Hương Lan, Giám đốc Sở Tài chính công nhận rằng thiếu các điểm bán hàng bình ổn ở ngoại thành, tuy nhiên bà Hương giải thích là muốn xây dựng mạng lưới điểm bán hàng bình ổn phải phụ thuộc chuyện có mặt bằng, có vốn chứ không thể cứ dựng lều lên là bán được!

Các đại biểu HĐND còn cho rằng, chương trình đã không được giám sát tốt khi các điểm đăng ký bán hàng bình ổn nhưng khi đến nơi thì lại là nơi bán hàng khác. Ví dụ, theo thông tin trên trang điện tử của Sở Tài chính, thì điểm bán hàng tại số 2A Cao Thắng là điểm bán hàng bình ổn giá sách vở và dụng cụ học sinh, nhưng đến nơi lại là… cửa hàng thời trang Ninomax! Còn đại biểu Võ Văn Sen thì băn khoăn, bởi chương trình chưa rõ hiệu quả, trong khi đó lại hình thành cơ chế hai giá và đi ngược quy luật thị trường khi có doanh nghiệp được vay vốn với lãi suất 0%, lại có doanh nghiệp phải vay với lãi suất cao.

Bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công thương thừa nhận, hàng bình ổn chưa được phân phối hợp lý. Hiện Sở đã triển khai 3.661 điểm bán hàng bình ổn trên địa bàn TP, nhưng chưa đến được với người dân ở vùng xa, như ở huyện Cần Giờ chưa có một điểm bán hàng bình ổn giá nào. Hiện TP đang quyết liệt chủ trương đưa hàng về các vùng này và sắp tới sẽ khai trương 5 điểm bán ở huyện này. Về việc giám sát giá cả cũng như điểm bán, bà Đào cho biết, Sở Tài chính và Sở Công thương thường xuyên phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành để tổ chức thanh, kiểm tra tại 24 quận, huyện. Bà Đào cũng thừa nhận có trường hợp nhiều điểm bán liên kết với tư nhân, các cửa hàng ngoài chương trình, việc chấp hành theo cam kết còn chưa nghiêm và cho biết sắp tới sẽ tăng cường kiểm tra và những điểm bán hàng nào vi phạm sẽ loại ra khỏi chương trình. Bà Đào cũng khẳng định, chương trình bình ổn giá là lâu dài và sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

                                                                       Theo HaNoiMoi

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Huyện Lạc Sơn: Tổng đàn vật nuôi có trên 1,3 triệu con

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt trên 1,3 triệu con.

Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn thành lập thị xã Lương Sơn

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục