Từ ngày tham gia mô hình, gia đình chị Nguyễn Thị Lý ở xóm Yên Sơn, xã Yên Lạc (Yên Thủy) nuôi lợn hướng nạc đảm bảo môi trường.

Từ ngày tham gia mô hình, gia đình chị Nguyễn Thị Lý ở xóm Yên Sơn, xã Yên Lạc (Yên Thủy) nuôi lợn hướng nạc đảm bảo môi trường.

(HBĐT) - Từ khi tham gia mô hình chăn nuôi lợn thịt hướng nạc đảm bảo vệ sinh môi trường, chị Nguyễn Thị Phượng ở xóm Lạc Vượng, xã Yên Lạc (Yên Thuỷ) được tập huấn hướng dẫn cách xây dựng chuồng trại đúng tiêu chuẩn gắn với bảo vệ môi trường, hỗ trợ lợn giống, thức ăn, hướng dẫn cách chăm sóc, tiêm phòng đàn lợn.

 

Từ năm 1996 đến nay, gia đình chị luôn nuôi lợn giống cũ có giá trị kinh tế thấp. Đến tháng 6/2010, chị là một trong 40 hộ gia đình ở xã Yên Lạc được trung tâm KN-KN chọn làm thí điểm. Mô hình đã đầu tư 94 con lợn giống Yoocsaid và Landrat siêu nạc cho 40 hộ ở 3 xóm Yên Sơn, Lạc Vương và xóm Chóng. Ngoài phần hỗ trợ giống mô hình còn hỗ trợ thức ăn hỗn hợp,  chị Phượng cho biết: Lúc triển khai mô hình, gia đình tôi được hỗ trợ 3 con giống, tôi mua thêm 3 con. Sau 3 tháng, bán lợn, trừ chi phí, mỗi con lãi trung bình 1 triệu đồng. Giống lợn này có tỷ lệ thịt nạc cao, lớn nhanh nên thương lái, người tiêu dùng ưa thích. Giá bán lợn thương phẩm hiện tại ở đây bao giờ cũng hơn lợn giống cũ 10.000-15.000 đồng/kg, mà bán lúc nào cũng được. Để giữ vệ sinh môi trường, gia đình tôi xây bể bioga để đun, sử dụng phát điện. Ga ở bể không dùng hết, tôi chứa túi khí sử dụng phát điện khi mất điện. Mỗi lần mất điện, cả túi khí và bể có thể phát điện được 1 ngày. Cách làm này vừa hiệu quả kinh tế cao, vừa đảm bảo môi trường sống,  giảm dịch bệnh. Từ khi tham gia mô hình này gia đình chị đã chuyển sang nuôi nuôi lợn siêu nạc.

 

Nhìn đàn lợn 30 con sắp xuất chuồng của gia đình chị Bùi Thị Mai ở xóm Chóng ai cũng thích. Chị bảo: đây toàn là lợn siêu nạc. Năm ngoái gia đình tôi được mô hình hỗ trợ nuôi 5 con. Sau thấy giống lợn này lớn nhanh, ít dịch bệnh, hiệu quả kinh tế cao nên tôi tiếp tục đầu tư nuôi hết giống này. Ngoài chăn nuôi lợn, gia đình chị xây bể bioga 10 m3 và sử dụng máy phát điện bằng khí bioga tiết kiệm được chi tiêu cho gia đình.

 

Cũng như gia đình chị Mai, chị Phượng, gia đình chị Nguyễn Thị Lý ở xóm Yên Sơn từ khi được mô hình hỗ trợ 3 con lợn giống siêu nạc, chị tiếp tục đầu tư nuôi giống lợn này. Chị cho biết: từ khi nuôi giống lợn này lãi hơn hẳn giống lợn trước. Trung bình mỗi năm, tôi nuôi 3 lứa, mỗi lứa 30 con. Hiện tại, trừ chi phí, mỗi con lãi trên dưới 1 triệu đồng. Ngoài nuôi lợn, gia đình tôi sử dụng bioga để đun nấu giảm chi phí chất đốt và đảm bảo môi trường.

 

Chị Bùi Thị Xanh- trưởng trạm KN-KL cho biết: Sau khi mô hình kết thúc đã có 95% hộ nông dân tiếp tục đầu tư nuôi lợn thịt hướng nạc làm đúng kỹ thuật chăm sóc được tập huấn, thường xuyên vệ sinh tiêu trùng khử độc chuồng trại, sử dụng hầm bioga. Từ mô hình này, nhiều hộ dân đã đến học tập và làm theo. Đến nay đã có 67 hộ chăn nuôi lợn thịt hướng nạc từ 10-30 con trở lên và có 470 bể bioga xử lý chất thải. Mô hình đã giúp người dân đổi mới được nếp nghĩ, cách làm trong sản xuất, chăn nuôi từ nhỏ lẻ, phân tán sang quy mô lớn. Người dân bước đầu tìm hiểu thị hiếu người tiêu dùng và giá cả thị trường để chủ động chăn nuôi có hiệu quả. Đồng thời, họ nhận thức được phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường bằng xây dựng hệ thống bioga và phun khử trùng chuồng trại theo định kỳ hướng dẫn của cán bộ thú y.

 

                                                                       Việt Lâm

Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục