Năm nay, sản lượng cam của Cao Phong ước đạt xấp xỉ 7.500 tấn, đem lại doanh thu từ trên 80 tỷ đồng cho nông dân.
(HBĐT) - Việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ KHKT mới đã nâng cao hiệu quả sản xuất nông- lâm nghiệp của tỉnh.
Nhiều giống mới được thay thế các giống cũ như giống chè LDP 1, chè San tuyết, giống cam Canh, bưởi Diễn, vải thiều, nhãn lồng Hưng Yên. Tỉnh đã bước đầu hình thành vùng sản xuất hàng hóa như vùng nhãn, vải ở Lạc Thủy, Kim Bôi; mía nguyên liệu ở Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thủy; vùng chè ở Lạc Thủy, Yên Thủy, Lương Sơn, đặt biệt tại vùng cam ở Cao Phong đem lại thu nhập từ 200- 400 triệu đồng/ha. Chăn nuôi của tỉnh cũng bước đầu phát triển theo hướng tập trung hình thành các vùng chăn nuôi ở Lương Sơn, Yên Thủy, Lạc Thủy đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân. Theo ngành chức năng, cơ cấu giống lúa tiến bộ của tỉnh đã chiếm 85%, ngô lai trên 90%. Năm 2011, tăng trưởng ngành nông- lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh đạt 4%.
Lê Chung