Sao vàng đất Việt là giải thưởng uy tín hàng đầu Việt Nam dành cho các thương hiệu doanh nghiệp phát triển bền vững.

Sao vàng đất Việt là giải thưởng uy tín hàng đầu Việt Nam dành cho các thương hiệu doanh nghiệp phát triển bền vững.

(HBĐT) - Sao vàng đất Việt là giải thưởng uy tín hàng đầu Việt Nam vinh danh các doanh nghiệp có thương hiệu mạnh, phát triển bền vững với môi trường làm việc của người lao động thuận lợi, năng động, chuyên nghiệp và tích cực hưởng ứng các hoạt động cộng đồng. Năm 2011, tỉnh ta có 2 doanh nghiệp tham gia ứng cử giải thưởng Sao vàng đất Việt thì cả hai doanh nghiệp được bình chọn trao giải đó là Công ty CP Đầu tư Năng lượng Xây dựng Thương mại Hoàng Sơn (Công ty Hoàng Sơn) và Công ty CP BĐS An Thịnh (Công ty An Thịnh).

 

10 năm xây dựng và phát triển, Công ty Hoàng Sơn đã có bước đi  “ngoạn mục”. Từ một doanh nghiệp (DN) hoạt động thuần túy trong lĩnh vực xây dựng, đến nay, Công ty đã trở thành doanh nghiệp mạnh, hoạt động đa ngành nghề lĩnh vực với trên 1.000 cán bộ, kỹ sư và công nhân lao động hoạt động trong môi trường có sự cạnh tranh và thăng tiến minh bạch, cơ sở trang thiết bị được đầu tư lớn, hiện đại đủ năng lực tham gia các công trình, dự án lớn. Công ty luôn đạt mức tăng trưởng bình quân 10-15%/năm, là một trong những doanh nghiệp đóng góp nguồn thu khá cho ngân sách. Công ty luôn tiên phong tham gia các chương trình an sinh xã hội, vì cộng đồng. Công ty đã được nhiều tổ chức của T.ư và địa phương ghi nhận tặng thưởng các danh hiệu cao quý. Trong đó, năm 2010 là DN duy nhất của tỉnh đạt giải Sao vàng đất Việt và là doanh nghiệp 2 năm liên tiếp dành giải thưởng này. Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Sơn Nguyễn Cao Sơn tâm sự: Năm 2011 là năm đầy khó khăn đối với các doanh nghiệp của tỉnh. Phần lớn hoạt động xây lắp, nhiều công trình, dự án từ nguồn ngân sách bị đình hoãn, giãn tiến độ. Trong khi đó, các DN phụ  thuộc nhiều vào vốn vay ngân hàng với lãi suất cao. Chỉ duy trì được sản xuất, bảo đảm việc làm tối thiểu cho NLĐ. Những định hướng giải pháp đầu tư đúng đắn đã giúp Công ty giảm bớt gánh nặng thời kỳ lạm phát. Chẳng hạn, Dự án thủy điện Suối Nhạp do Công ty làm chủ đầu tư đã hòa lưới điện quốc gia, giúp Công ty giảm tải những áp lực để tổ chức cơ cấu lại sản xuất, bảo đảm việc làm cho NLĐ, tiếp tục đầu tư vào trang thiết bị và nguồn lực con người để tạo ra những bứt phá mới trong SX -KD. Cùng với chăm lo cho sự phát triển bền vững của bản thân DN mình, Chủ tịch HĐQT Công ty với tư cách là Chủ tịch Hội DNN &V tỉnh cùng các thành viên BCH Hội đang nỗ lực triển khai các giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả SX -KD. Hội DNN &V đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực đối thoại với các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế hợp tác, được tiếp cận với các chính sách về vốn, lao động, đất đai để triển khai các dự án SX -KD, thiết thực xây dựng quê hương giàu mạnh.

 

Cũng như Công ty Hoàng Sơn, Công ty An Thịnh là DN, doanh nhân biết cách xoay sở, khắc phục khó khăn để tổ chức quản lý DN, tìm những giải pháp cơ bản tạo sự phát triển bền vững và thiết thực đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng. Nhìn tổng thể, năm 2011, trong thử thách chung nhưng đối với Công ty là năm làm được nhiều việc. Các dự án trọng điểm tiếp tục được triển khai. Trong đó, dự án đầu tư hạ tầng KCN Lương Sơn thực sự là điểm đến của các DN trong và ngoài nước. Năm 2011, KCN Lương Sơn tiếp tục tiếp nhận dự án sản xuất hàng may mặc xuất khẩu vốn đầu tư 25 triệu USD của Công ty TNHH Esque Enterprises (Singapore) Pte. KCN Lương Sơn đã có trên 19 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng số vốn đăng ký xấp xỉ cả trăm triệu USD. Công ty phối hợp với các sở, ngành chức năng và các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư có hiệu quả cao, đặc biệt là các đợt hội thảo, xúc tiến đầu tư tại tỉnh Saitama - Nhật Bản vào cuối năm. Khả thi trong thời gian tới sẽ có nhiều DN Nhật Bản quan tâm nghiên cứu và triển khai dự án đầu tư tại KCN Lương Sơn. Chủ tịch HĐQT Công ty CPBĐS An Thịnh Vũ Duy Bổng cho biết: Công ty đã tăng cường phối hợp với các ngành chức năng và địa phương tập trung triển khai dự án mở rộng đầu tư hạ tầng KCN, nâng cao hiệu quả hỗ trợ DN thu hút đầu tư. Đồng thời triển khai một số dự án trọng điểm như KDC Cảng Chân Dê, Khách sạn An Thịnh.

 

Hai giải thưởng Sao vàng đất Việt dành cho Công ty Hoàng Sơn và An Thịnh là những DN tiên phong với định hướng và giải pháp kinh doanh đúng đắn, tạo được sự phát triển bền vững trong hội nhập kinh tế quốc tế. ở họ đều có những khát vọng và nghị lực lớn lao, kiên định với các chiến lược, giải pháp kinh doanh đúng đắn, cố gắng khẳng định vai trò, vị thế của lực lượng DN, doanh nhân, đóng góp tích cực cho sự phồn thịnh của tỉnh.

 

 

                                                                                          Lê Chung           

 

                                          

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục