Nhờ mô hình trang trại mà mỗi năm gia đình ông Trần Viết Ngân  thu nhập hơn 300 triệu đồng.

Nhờ mô hình trang trại mà mỗi năm gia đình ông Trần Viết Ngân thu nhập hơn 300 triệu đồng.

(HBĐT) - Bằng lòng quyết tâm và nghị lực, cùng với sự cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, ông Trần Viết Ngân, CCB, thương binh hạng 4/4 ở xóm Chu, xã Trung Minh (TPHB) đã xây dựng lên trang trại VAC có hiệu quả kinh tế cao, trở thành một trong những trang trại điển hình của xã.

 

Ông Ngân năm nay mới 51 tuổi nhưng có dáng dấp của một lão nông tri điền. Ông kể: Năm 1998, tôi nhận khoán quả đồi rộng 20 ha. Với quyết tâm làm giàu, tôi bắt tay vào làm với biết bao khó khăn. Ban đầu, tôi đầu tư trồng thí điểm 1ha cà phê, trồng một số cây ăn quả như vải, nhãn và nuôi thêm bò, dê. Nhưng do không hợp đất đai, khí hậu nên đầu tư ban đầu của gia đình đã không đem lại thành công. Không nản chí, với quyết tâm của một người lính, tôi nhận thấy đất này chỉ thích hợp phát triển cây lâm nghiệp và tôi lại tiếp tục chuyển sang trồng keo, bương, tre, luồng, ngăn suối thả cá, nuôi lợn.  

Đến giờ, trang trại của ông phát triển ổn định. Để có được kết quả như ngày hôm nay, ông phải tìm tòi nghiên cứu tài liệu, học tập kinh nghiệm từ các trang trại của các bậc đàn anh đi trước, đồng thời có sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, ông đã rút ra nhiều bài học quý báu trong chăn nuôi và trồng trọt.  

Bây giờ, trang trại của ông Ngân trở thành cơ ngơi bề thế với diện tích 10 ha keo 3 năm tuổi và 2 ha bương, tre, luồng năm thứ 10. Năm 2008, nhờ UBND xã tạo điều kiện, gia đình ông được hỗ trợ vốn theo Quyết định 661/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ 16 triệu đồng để mở rộng diện tích thêm 8 ha keo. Tận dụng con suối chảy qua, ông đã ngăn dòng chảy để thả cá với diện tích khoảng 2.000 m2 mặt nước chủ yếu thả các loại cá trắm, chép, trường giang... Không chỉ nuôi cá, ông còn đầu tư kết hợp nuôi thêm lợn rừng và lợn thịt với hơn 100 con lợn rừng loại nhỏ và 22 con lợn mẹ. ông Trần Viết Ngân cho biết thêm: Tết Nhâm Thìn vừa rồi, ngoài lợn rừng, tôi xuất bán ra thị trường hơn 200 con lợn thịt, ước đạt khoảng hơn 3 tấn thịt lợn, thu lãi 250 triệu đồng.  

Để thuận lợi phát triển trang trại ông đã đầu tư mở rộng con đường vào khu trang trại dài hơn 1 km, rộng 4 m. Kéo thêm một đường dây điện và mua thêm một chiếc ô tô con thuận lợi cho việc vận chuyển cây trồng, vật nuôi. Cho đến nay, nhờ mô hình kinh tế trang trại VAC mà đời sống của gia đình ông Ngân đã thay đổi đáng kể, giải quyết việc làm thường xuyên cho 3 lao động với mức thu nhập 2,5 triệu đồng/người/ tháng. Trừ chi phí mỗi năm, trang trại của ông cho thu nhập trên 300 triệu đồng. Năm 2009, ông Ngân là một trong những hộ điển hình của xã Trung Minh được đi dự hội nghị tổng kết 10 năm thương binh làm kinh tế giỏi của huyện Kỳ Sơn.  

                                                          Phạm Đình Thủy

                                                  (Trung tâm Khuyến nông)

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục